• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội chia sẻ về việc Thủ đô “thăng hạng” PCI

Kinh tế 15/03/2017 06:23

(Tổ Quốc) -Ông Trần Ngọc Nam, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Hà Nội cho biết, sân chơi cho cộng đồng doanh nghiệp tại Hà Nội đã được quan tâm rất nhiều. Ngoài ra, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính hơn nữa theo chủ trương của lãnh đạo thành phố.

Ông Trần Ngọc Nam chia sẻ với báo giới bên hành lang buổi Công bố báo cáo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2016:

Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập tại Hà Nội tăng vọt  (Nguồn: Báo Đầu tư)

- Hà Nội tăng 10 hạng, từ nhóm khá lên nhóm tốt - ông có thể cho biết Hà Nội đã có những cải cách gì để “thăng hạng” mạnh mẽ?

Ông Trần Ngọc Nam: Trong mấy năm trở lại đây, công tác cải cách hành chính, từ lãnh đạo TP đến các sở, ban, ngành đều đẩy mạnh hoạt động hướng tới phục vụ doanh nghiệp là nội dung rất quan trọng của TP.

Chính vì thế, PCI năm 2012 đứng thứ 51, năm 2013 xếp thứ 33, năm 2014 xếp thứ 26, năm 2015 xếp thứ 24 và năm 2016 xếp thứ 14, từ hạng khá lên đến hạng tốt… đây là nỗ lực của Đảng bộ và chính quyền Hà Nội. Hà Nội xác định doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế Thủ đô

-Trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, cụ thể cải cách của thành phố ra sao, thưa ông?

Ông Trần Ngọc Nam: Năm 2015, Hà Nội có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng vượt bậc, lên hơn 20.000. Trong hai tháng đầu năm 2017, có 2.880 doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016.

Để có điều này là do Hà Nội đã nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó có đẩy mạnh đăng ký kinh doanh qua mạng. Đến nay có khoảng 68% doanh nghiệp đăng ký qua mạng và được cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Hà Nội.

PCI năm nay đánh giá điểm cao nhất là 70/100 và thấp nhất là 53, do đó chênh lệch cao nhất và thấp nhất chỉ là 17 điểm.

Năm 2015, PCI của Hà Nội là 59 điểm, năm nay lên 60,74 điểm, chỉ cần vượt lên một bậc đã là sự nỗ lực của bộ máy chính quyền, từ thành phố đến các sở, ngành, quận huyện.

Để nâng cao năng lực cạnh trạnh, Hà Nội sẽ phải tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký qua mạng, thậm chí miễn phí. Năm 2017, hy vọng Hà Nội có nhiều đổi mới và tiếp tục tăng thứ hạng.

-Năm 2017, Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu ra sao, thưa ông?

Ông Trần Ngọc Nam: Không chỉ có Hà Nội mà 63 tỉnh thành đều cố gắng. Đó là sự cố gắng của cả quốc gia.

Và tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành đến cuối năm 2019 – 2020 Hà Nội sẽ đạt top 10.

-Vậy Hà Nội có sáng kiến gì cho cộng đồng doanh nghiệp, thưa ông ?

Ông Trần Ngọc Nam: Hà Nội đã quan tâm rất nhiều đến sân chơi cho cộng đồng doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, có vườn ươm công nghệ thực phẩm, vườn ươm công nghệ thông tin, có tòa nhà riêng phục vụ khởi nghiệp sáng tạo. Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, bởi lãnh đạo thành phố cũng đã ra chủ trương năm kỷ cương hành chính.

Năm 2017, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đầu tư, sản xuất, kinh doanh được tập thể lãnh đạo thành phố xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là yêu cầu cấp thiết trong thời kỳ hội nhập.

-Xin cảm ơn ông!

Hà Giang

 

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ