• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự kỳ họp cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 72

Thế giới 21/09/2017 22:24

(Tổ Quốc) - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 72 từ ngày 19-25/9/2017.

Phiên thảo luận cấp cao khóa 72 Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra từ ngày 19-25/9/2017, tập trung vào mục tiêu thúc đẩy thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững và các thỏa thuận toàn cầu. Các nước thành viên tiếp tục coi trọng, đề cao vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong điều phối ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (Nguồn: VGP)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao của Liên hợp quốc, tham dự các cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Liên hợp quốc, dự kiến sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương bên lề như gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc và trưởng đoàn một số nước khác.

Trong thời gian qua, hợp tác Việt Nam – Liên hợp quốc có bước phát triển mới. Lãnh đạo Liên hợp quốc coi trọng và đánh giá cao quan hệ với Việt Nam (Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã gặp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại New York tháng 5/2017). Việt Nam được đánh giá là một điển hình thành công trong hợp tác phát triển giữa Liên hợp quốc và các nước, hiện đang đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016 – 2018, Hội đồng chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2016 – 2019; tích cực tham gia các tiến trình quan trọng của Liên hợp quốc (cải tổ Liên hợp quốc, giải trừ quân bị). Đặc biệt hơn nữa, năm nay cũng đánh dấu 40 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ