• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Qatar mang ngày hội World Cup 2022 đến khắp khu vực

Thế giới 25/11/2022 15:15

(Tổ Quốc) - Việc đi lại ở Qatar tại World Cup 2022 được kỳ vọng là khá dễ dàng cho du khách quốc tế.

Theo hãng AP, 8 sân vận động tại sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh (World Cup 2022) đều nằm trong hoặc gần thủ đô của Qatar, vì vậy người hâm mộ không cần phải đi quá xa để xem các trận đấu. Qatar đã đặt mục tiêu tổ chức World Cup 2022 với thiện chí bền vững với môi trường.

Qatar đang mang đến ngày hội World Cup 2022 khắp khu vực - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Hàng chục nghìn người hâm mộ nước ngoài có xu hướng đi các chuyến bay đi lại giữa Qatar và nước láng giềng Dubai trong bối cảnh giá khách sạn ở Qatar cao, khan hiếm chỗ ở và quy định của Chính phủ về việc hạn chế uống rượu bia. Du khách phải lựa chọn các chuyến bay hàng ngày để đi lại giữa Qatar và các quốc gia láng giềng khác. Dubai, trung tâm thương mại của Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, là lựa chọn hàng đầu của du khách. Các hãng hàng không khu vực như FlyDubai đang huy động nguồn lực, khai thác gấp 10 lần số chuyến bay thông thường đến Doha.

Các điểm đến lân cận như Abu Dhabi và Saudi Arabia cũng tổ chức các chuyến bay đưa đón để tận dụng lợi thế từ du lịch mùa World Cup 2022. Cứ sau vài phút, một chiếc Boeing hoặc Airbus lại đưa đón du khách bay qua sân bay Doha. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người sống và làm việc ở Saudi Arbai hay Kuwait cũng có thói quen đi sang Dubai vào cuối tuần nhằm thỏa mãn đam mê ăn uống và vui chơi ở thành phố đô thị sầm uất.

Không giống như việc người hâm mộ phải thực hiện các chuyến bay đường dài đến xem World Cup ở Nam Phi (2010), Brazil (2014) và Nga (2018), tuyến đường Dubai và Doha ngắn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, các chuyến bay ngắn, khoảng hơn 500km (311 dặm) sẽ gây ô nhiễm môi trường nhiều hơn so với các chuyến bay dài vì mất nhiều lượng nhiên liệu cho quá trình cất cánh và hạ cánh.

Hàng chục người hâm mộ World Cup đều nói rằng họ đã lựa chọn ở lại các nước láng giềng gần Qatar để nghỉ ngơi và thư giãn cũng như dễ dàng đến Qatar xem bóng đá. Khi giá khách sạn tăng mạnh trong những tháng trước, du khách cũng đã tìm đến những ngôi làng xa xôi của Qatar cắm trại hoặc ở trong phòng container.

"Ở Dubai, chúng tôi tìm được một khách sạn sang trọng với giá không quá cao … Các chuyến bay di chuyển thường xuyên giữa hai nước gần nhau", Ana Santos, một người hâm mộ Brazil đến sân bay Doha vào ngày 24/11 nói.

Ngày hội bóng đá của khu vực

Sau 8 năm ít hoạt động, sân bay cũ của Doha đã hoạt động trở lại vào dịp tổ chức World Cup năm nay. Ngày 24/11, người dân Qatar trong trang phục truyền thống đã phát những quả chà là ngon ngọt và cà phê Ả rập cho những người hâm mộ đến cổ vũ và chụp ảnh.

Những người hâm mộ khác trên các chuyến bay đưa đón hầu hết phải chấp hành quy định hạn chế rượu bia của Qatar. Chỉ có một số khách sạn tại Qatar được phép phục vụ sau lệnh cấm rượu bia vào phút cuối tại các sân vận động. Cửa hàng rượu duy nhất của Doha chỉ mở cửa cho cư dân Qatar có giấy phép uống rượu chính thức. Trong khi đó, các câu lạc bộ đêm sôi động, quán rượu, quán bar và các điểm du lịch khác tràn ngập rượu mạnh với giá thấp hơn hẳn lại tìm thấy ở Dubai. Ngay cả ở Abu Dhabi, khách du lịch cũng có thể mua rượu bia tại các cửa hàng mà không cần giấy phép.

"Chúng tôi muốn có trải nghiệm ở Dubai. Điều này thật sự thú vị", Bernard Boatengh Duah, một bác sĩ đến từ miền tây Ghana đã mua gói khách sạn trọn gói ở Dubai. Hàng ngày anh thực hiện các chuyến bay đi lại giữa Qatar và Dubai để xem bóng đá tại các trận đấu.

Sân bay Doha ngày 24/11 rất đông hành khách đến từ Saudi Arabia để xem World Cup 2022. Người dân nước này đã mua nhiều vé. Chiến thắng lịch sử của đội tuyển Saudi Arabia trước Argentina trong tuần này cũng góp phần khiến họ hạnh phúc và phấn khích hơn.

Trong khi đó, Riyadh, thủ đô của Saudi Arabia, cũng là một điểm đến du lịch đầy tham vọng hưởng lợi lớn từ chương trình du lịch của khu vực. Ở đây, chính phủ sẵn sàng cung cấp cho thị thực 2 tháng cho du khách tới vương quốc này. Nawaf Mohammed, một sinh viên Saudi Arabia cho biết cơn sốt World Cup ở Riyadh có thể cảm nhận rõ ràng khi anh nhìn thấy không khí dòng người bận rộn ở sân bay hay ở lễ hội hóa trang của thủ đô. Hình ảnh các chuyến bay đưa du khách đến xem World Cup từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hoặc Saudi Arabia đến Qatar đã giúp mọi người đến gần nhau hơn./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ