(Toquoc) - Cuối tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda tiến hành cải tổ mạnh mẽ nội các. Đặc biệt, bổ nhiệm đối thủ chính trị Taro Aso làm Tổng thư ký đảng LDP cầm quyền. Đây là ván bài cuối để ông Fukuda bảo vệ chiếc ghế thủ tướng.
Dù đã 72 tuổi, Thủ tướng Yasuo Fukuda vẫn giữ nguyên hầu hết các vị trí bộ trưởng mà người tiền nhiệm của ông lựa chọn khi ông trở thành thủ tướng Nhật Bản tháng 9/2007. Tuy nhiên, uy tín của chính phủ đã giảm xuống dưới 30% trong vài tháng qua.
Tổng tuyển cử tới của Nhật Bản sẽ được tổ chức chậm nhất là vào tháng 9/2009. Các nhà phân tích tin rằng ông Fukuda sẽ phải nhờ đến uy tín của ông Aso để tăng cơ hội chiến thắng cho liên minh cầm quyền.
Đây là một "canh bạc" đối với ông Fukuda, vì nếu liên minh cầm quyền thành công, có khả năng họ sẽ thuyết phục được cử tri rằng đảng LDP đáng tin cậy để lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhưng ngược lại, nếu mắc sai lầm, ông Fukuda sẽ bị tổn hại uy tín nghiêm trọng - có thể đến mức không thể phục hồi. Như vậy, nhiệm vụ đầu tiên của Aso là củng cố uy tín của LDP với những rạn nứt trong đảng liên minh cầm quyền.
Tuy nhiên, nhiệm vụ gay go nhất của tân nội các Fukuda cũng như ông Aso là giải quyết món nợ nhà nước hiện bằng 180% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2007. Món nợ khổng lồ này là kết quả của những chính sách chấn hưng kinh tế mà các chính phủ trước đó và hiện nay đã thi hành nhằm đưa nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng trong thập niên 1990.
Trong khi đó, dân chúng Nhật Bản lại đang kêu gọi Thủ tướng Fukuda tiến hành cải cách mạnh mẽ và ngay lập tức hệ thống tài chính nhà nước - an sinh xã hội, giải quyết giá cả tăng cao, cứu nền kinh tế đang "trên bờ suy thoái". Một số tờ báo thậm chí còn cho rằng nếu ông Fukuda "chần chừ" trong việc tiến hành cải cách quỹ lương hưu và giảm nợ nhà nước, thì "ông sẽ không bao giờ được cử tri tín nhiệm nữa".
Có thể nói, Taro Aso là "ván bài" cuối cùng để ông Fukuda bảo vệ chiếc ghế Thủ tướng. Nhưng cũng cần lưu ý rằng, đương kim Thủ tướng Fukuda "từng là đối thủ" của Taro Aso. Vế sau của câu "nếu Fukuda thất bại...", thì nhiều người, trong đó có Aso, biết điền câu thích hợp.
Hạnh Nhân