• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Bình: Màu áo xanh tình nguyện đến với bà con biên giới

Thời sự 05/06/2022 22:02

(Tổ Quốc) - Tháng thanh niên tình nguyện năm 2022, Tỉnh đoàn Quảng Bình đã có những công trình, nâng cấp, xây mới nhà vệ sinh trường học cho em tại các điểm trường khó khăn trên địa bàn tỉnh; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ dân vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số…

Ngày 6/5, Tỉnh đoàn Quảng Bình đã tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2022. Chiến dịch này thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và các tầng lớp xã hội cùng tham gia. Những đoàn viên thanh niên với sức trẻ, sự cống hiến của mình đã đến những nơi xa xôi, khó khăn nhất để hỗ trợ người dân.

Tuổi trẻ Quảng Bình sẽ có những hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ người dân ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số… bằng những hành động thiết thực như việc hỗ trợ người dân phát triển kinh tế xã hội, xây dựng các công trình vệ sinh, bể lọc, chứa nước sạch cho bà con người dân tộc bản K'Ai xã Dân Hóa (Minh Hóa – Quảng Bình).

Quảng Bình: Màu áo xanh tình nguyện đến với bà con biên giới - Ảnh 1.

Anh Đặng Đại Bàng, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình tặng quà cho bà con bản K'Ai xã Dân Hóa

Màu áo xanh tình nguyện của tỉnh Đoàn Quảng Bình sẽ có mặt ở các khu vực, địa bàn có các danh lam, thắng cảnh, các bãi biển, địa danh du lịch trên địa bàn tỉnh và các thôn, bản gắn với sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

Đây cũng là điểm mới trong chiến dịch năm nay nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đoàn viên thanh niên và thế hệ trẻ trong toàn tỉnh.

Quảng Bình: Màu áo xanh tình nguyện đến với bà con biên giới - Ảnh 2.

Trao nhà tình nghĩa cho người dân khó khăn bản K'Ai

Anh Đặng Đại Bàng, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình chia sẻ: Chúng tôi tin tưởng rằng, mỗi đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện sẽ biến tinh thần xung kích, khí thế sẵn sàng, nhiệt huyết của tuổi trẻ thành những công trình thiết thực, phần việc ý nghĩa thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, cùng chung tay góp sức để tổ chức một chiến dịch thanh niên tình nguyện thành công và tạo sức lan tỏa sâu rộng…

Tháng thanh niên tình nguyện Hè năm 2022 của tỉnh Đoàn Quảng Bình cũng đã phối hợp với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và kêu gọi sự hỗ trợ về vật chất, chung tay cùng người dân vùng khó để hỗ trợ, giúp đỡ bà con có được điều kiện tốt nhất trong cuộc sống hiện tại.

Quảng Bình: Màu áo xanh tình nguyện đến với bà con biên giới - Ảnh 3.

Cán bộ chiến sĩ Biên phòng cắt tóc cho học sinh

Có thể khẳng định rằng, những chương trình hành động của Đoàn viên – Thanh Niên (ĐVTN) trong chiến dịch tình nguyện mùa hè đã mang lại những hiệu quả tích cực. Các hành động cụ thể của cơ sở đoàn mang tính hành động cao, tính lan tỏa rộng khắp, đảm bảo hiệu quả thiết thực, thu hút sự tham gia tích cực, trách nhiệm của thanh niên.

Đã có những mô hình hay, cách làm hiệu quả, giải pháp sáng tạo, các gương thanh niên tiêu biểu trong triển khai thực hiện phong trào để đầu tư nhân rộng, hướng đến hiệu quả lâu dài, bền vững của các hoạt động, tạo ra giá trị mới và khẳng định được tính tiên phong, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên.

Quảng Bình: Màu áo xanh tình nguyện đến với bà con biên giới - Ảnh 4.

Niềm vui của những ĐVTN khi được đến những vùng khó khăn, được hỗ trợ, chia sẻ cùng bà con và tặng quà cho những đứa trẻ.

Màu áo xanh tình nguyện đã phát huy sức trẻ, tình nguyện đến với đồng bào, với thanh thiếu niên, học sinh ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc thù tham gia tích cực có hiệu quả vào việc giải quyết những vấn đề đặt ra ở cộng đồng như: chung sức xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, tham gia xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiếp sức đến trường.

Những hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", bảo vệ môi trường sinh thái, an toàn giao thông, an ninh nông thôn; đẩy mạnh tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19… Chính từ các hoạt động phong phú, sôi nổi của tuổi trẻ sẽ tăng thêm vốn sống, kiến thức thực tiễn, nuôi dưỡng, nhân lên ở thế hệ trẻ sự gắn bó, tình yêu và ý thức trách nhiệm với nhân dân, quê hương đất nước.

Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ