• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Bình: Sôi nổi Lễ hội Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ

Thực hiện: Vĩnh Quý | 01/09/2022

(Tổ Quốc) - Ngày 1/9, huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống năm 2022 và đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ.

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ là một nét đẹp trong đời sống văn hóa và hoạt động thể thao của người dân huyện Quảng Ninh, được khơi nguồn và phát triển từ hơn 500 năm nay. Từ hội bơi, đua cầu mưa, cầu đảo, cầu ngư... của Làng, của Tổng với mục đích cầu cho mưa thuận, gió hòa mùa màng bội thu, cuộc sống bình yên; thi thố sức trai, sức gái để chuẩn bị ứng phó với mưa bão, chế ngự thiên nhiên.

Quảng Bình: Lễ hội "Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ" là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia - Ảnh 1.

Toàn cảnh khu vực tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh - Quảng Bình.

Ngày 12/01/2022, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công nhận Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ của huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, một lần nữa khẳng định giá trị Lễ hội luôn sống mãi với thời gian và lịch sử.

Trước cách mạng Tháng 8, Lễ hội được tổ chức 6 năm/lần hay gọi là lục niên cạnh độ; sau ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 2/9/1946 - mừng Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa tròn 1 tuổi - lần đầu tiên nhân dân huyện Quảng Ninh tổ chức đua thuyền "mừng Tết độc lập". Từ ngày 02/9/1975 huyện Quảng Ninh tổ chức đua thuyền trên sông Nhật Lệ và từ đó trở đi, nhất là từ sau tái lập huyện, hằng năm, cứ đến dịp Quốc Khánh 2/9 Huyện lại mở hội đua thuyền gắn với việc ăn mừng tết Độc lập của đất nước.

Quảng Bình: Lễ hội "Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ" là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia - Ảnh 3.

Xuất phát

Quảng Bình: Lễ hội "Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ" là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia - Ảnh 4.

Các đội tham gia nỗ lực chèo để đưa thuyền của mình sớm về đích

Quảng Bình: Lễ hội "Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ" là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia - Ảnh 5.

Những chiếc đò đua lướt trên sóng nước

Quảng Bình: Lễ hội "Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ" là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia - Ảnh 6.

Người dân tập trung hai bên bờ cổ vũ các đội đua

Quảng Bình: Lễ hội "Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ" là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia - Ảnh 7.

Các VĐV nữ nỗ lực về đích

Quảng Bình: Lễ hội "Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ" là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia - Ảnh 8.

Các đò đua vòng qua tiêu được ban tổ chức định sẵn

Gắn với những giai đoạn lịch sử của dân tộc, của vùng đất, Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện cũng đi qua những bước thăng trầm, phát triển và biến đổi để phù hợp với bối cảnh lịch sử nhưng vẫn luôn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc địa phương.

Hàng năm, Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ được tổ chức với không khí sôi nổi, đoàn kết, thân ái, hào sảng và đầy tinh thần thượng võ. Lễ hội đã thu hút hàng chục ngàn lượt du khách, nhân dân huyện nhà, con em quê hương đang sinh sống, học tập, công tác trên mọi miền tổ quốc về đón xem, cổ vũ, động viên và để lại ấn tượng tốt đẹp.

Quảng Bình: Lễ hội "Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ" là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia - Ảnh 9.

Từ sáng sớm, người dân ở các xã có sông nước đã đi thuyền đến vị trí tổ chức lễ hội để cổ vũ các đò đua của xã mình

Quảng Bình: Lễ hội "Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ" là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia - Ảnh 10.

Người dân đi cổ vũ bằng tất cả những phương tiện của họ có được

Quảng Bình: Lễ hội "Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ" là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia - Ảnh 11.

Lực lượng công an huyện Quảng Ninh giữ gìn trật tự để các đò bơi thi đấu.

Sau hai năm lễ hội đua thuyền truyền thống không được tổ chức do dịch bệnh Covid-19, năm nay huyện Quảng Ninh đã tổ chức lễ hội với chuỗi sự kiện với các nghi lễ rước nước thiêng từ Giếng Tiên núi Thần Đinh, dâng hương cầu siêu, thả đèn hoa đăng, tổ chức Chương trình nghệ thuật, buông phao, thi đấu vòng bảng và hôm nay có 21 thuyền đua của 13 xã, thị trấn gồm có: 12 thuyền Nam và 9 thuyền nữ với 680 vận động viên.

Quảng Bình: Lễ hội "Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ" là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia - Ảnh 12.

Hàng ngàn người dân tập trung ở khu vực buông phao và về đích để theo dõi cuộc đua

Quảng Bình: Lễ hội "Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ" là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia - Ảnh 13.

Họ đi trên thuyền và cổ vũ các vận động viên

Quảng Bình: Lễ hội "Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ" là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia - Ảnh 14.

Chọn chỗ nào nhô ra có thể để cổ vũ

Quảng Bình: Lễ hội "Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ" là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia - Ảnh 15.

Leo cả lên cây để quan sát

Quảng Bình: Lễ hội "Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ" là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia - Ảnh 16.

Đậu thuyền hai bên bờ xem cuộc đua

Quảng Bình: Lễ hội "Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ" là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia - Ảnh 17.

Chững chiếc thuyền Cole "đuổi" theo các đội đua để cổ vũ

Quảng Bình: Lễ hội "Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ" là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia - Ảnh 18.

Đứng hai bên bờ cổ vũ

Quảng Bình: Lễ hội "Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ" là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia - Ảnh 19.

Chào đón các đò bơi về địch

Ông Lê Ngọc Huân, Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biếtm Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ được tổ chức hàng năm là sự tiếp nối giá trị truyền thống văn hóa mà cha ông để lại. Với trách nhiệm và lòng tự hào, Đảng bộ và Nhân dân huyện Quảng Ninh cam kết luôn giữ gìn, bảo tồn phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với ý nghĩa vốn có của Lễ hội, huyện tổ chức Lễ hội trang trọng, vui tươi, phấn khởi thực sự trở thành dịp sinh hoạt tinh thần giàu bản sắc du khách thập phương.

NỔI BẬT TRANG CHỦ