• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quốc gia thành viên NATO bắt tay hợp tác với Nga: Phương Tây lo ngại sâu sắc

Thế giới 07/08/2022 19:00

(Tổ Quốc) - Các quan chức phương Tây được cho là đang lo ngại mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Tờ Financial Times cho biết, các quan chức phương Tây "ngày càng lo lắng" rằng Thổ Nhĩ Kỳ - một đồng minh của NATO và là thành viên tương lai của Liên minh châu Âu EU đang tăng cường hợp tác với Nga. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sau khi trở về từ cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Sochi đã cam kết thúc đẩy hợp tác thương mại với Moscow.

6 quan chức phương Tây giấu tên nói với tờ Financial Times rằng, họ lo ngại về kế hoạch hợp tác thương mại và năng lượng của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Một quan chức EU nói rằng, Brussels đang theo dõi chặt chẽ quan hệ giữa Ankara và Moscow.

Sau cuộc gặp kéo dài 4 tiếng đồng hồ với ông Putin, ông Erdogan hoan nghênh vai trò của Nga trong việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ. 2 quốc gia đặt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 100 tỷ USD, đồng thời hợp tác chống khủng bố và hướng tới hòa bình ở Libya và Syria.

Ông Putin cam kết rằng Nga sẽ cung cấp dầu, khí đốt và than đá cho Thổ Nhĩ Kỳ "mà không có bất cứ sự gián đoạn nào", sau khi 2 nhà lãnh đạo nhất trí rằng Ankara sẽ thanh toán lượng khí đốt này bằng đồng rúp.

Tổng thống Erdogan mô tả phương pháp ngoại giao của ông với Kiev và Moscow là "cân bằng", đồng thời từ chối trừng phạt Nga về hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ không phải là nước duy nhất có phản ứng như vậy.

Ông Erdogan cũng đã nhân cơ hội tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vào tháng 3 nhưng không mang lại kết quả. Tuy nhiên, kể từ đó, ông đã được hoan nghênh vì đã giám sát các cuộc đàm phán dẫn đến việc nối lại các chuyến hàng ngũ cốc qua Biển Đen từ cảng của Ukraine.

Các quan chức nói với Financial Times rằng, không có cuộc thảo luận nào ở Brussels về các biện pháp trừng phạt có thể có đối với Thổ Nhĩ Kỳ nhưng các nước thành viên có thể giảm hợp tác tài chính hoặc thương mại với nước này.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ