• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quy mô thật sự của lễ duyệt binh Trung Quốc: "Vô tiền khoáng hậu"

Thế giới 25/09/2019 08:45

(Tổ Quốc) - Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc duyệt binh lớn nhất từ ​​trước tới nay tại Bắc Kinh vào tuần tới, giới thiệu một số vũ khí mạnh và tiên tiến nhất của họ trong lễ kỉ niệm 70 năm Quốc khánh nước này.

Chủ tịch Tập Cận Bình, cũng là Chủ tịch Quân ủy Trung ương, sẽ duyệt hoạt động của 15.000 binh sĩ từ 59 đơn vị, hơn 160 máy bay và 580 hệ thống vũ khí đang phục vụ trong buổi lễ vào ngày 1/10, Thiếu tướng Cai Zhijun cho biết trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm thứ Ba.

Mặc dù không có số lượng binh sĩ lớn nhất tham gia vào một cuộc duyệt binh ngày Quốc khánh, nhưng các quan chức tại cuộc họp nói rằng sự kiện này sẽ không làm cho dư luận thất vọng về mặt quy mô hay các vũ khí tối tân được trưng bày.

Thiếu tướng Tan Min cho biết tất cả các hệ thống vũ khí tiên tiến trong cuộc diễu hành sẽ do Trung Quốc sản xuất, nhưng ông từ chối cho biết liệu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-41 có được đưa vào chương trình hay không.

4f321f44-dece-11e9-94c8-f27aa1da2f45_1320x770_003533

Các đơn vị vũ trang Trung Quốc đã tập trung và tổng duyệt trước ngày diễn ra lễ duyệt binh. Ảnh: EPA-EFE.

Bảy mươi năm trước, cũng có một cuộc duyệt binh lớn ở Bắc Kinh khi Chủ tịch lúc đó là Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Hơn 19.000 binh sĩ đã tham gia, nhưng khí tài quân sự bị hạn chế.

Theo ông Cai, trong số 59 đơn vị tham gia, 47 đội hoạt động trên mặt đất và khoảng 10 phi đội trên không, mỗi đội do hai chỉ huy cấp cao chỉ huy với cấp bậc tướng quân.

Năm nay số lượng các tướng lĩnh tham gia duyệt binh Quốc khánh là lớn nhất trong lịch sử, ông Cai nói.

Ông nói thêm rằng một đơn vị nữ binh trong cuộc duyệt binh sẽ được dẫn dắt bởi hai nữ tướng - cũng là một sự sắp xếp chưa từng có trong PLA.

Một nguồn thạo tin cũng cho hay, các hệ thống tên lửa hạt nhân chiến lược như DF-41, DF-31AG, DF-26 và DF-17 - sẽ xuất hiện vào cuối cuộc diễu hành.

"Trong số các hệ thống tên lửa, DF-41 ICBM sẽ là thiết bị cuối cùng trong đơn vị vũ khí cuối cùng được đưa ra, bởi vì đây là hệ thống vũ khí mạnh nhất trong cuộc duyệt binh, theo nguồn tin trên, người yêu cầu giấu tên.

"Lễ duyệt binh - nhằm mục đích giới thiệu những thành tựu của Chủ tịch Tập trong quá trình hiện đại hóa và cải cách quân sự về cả phần cứng và phần mềm - sẽ mang nhiều ý nghĩa chính trị", cũng theo nguồn tin này.

Cuộc duyệt binh dự kiến cũng sẽ có sự tham gia của máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên J-20, các máy bay chiến đấu đang phục vụ như máy bay ném bom chiến đấu J-16, máy bay chiến đấu J-10 và J-11B và máy bay ném bom chiến lược Xian H-6, và các trực thăng có vũ trang như Z-20, theo hình ảnh từ ba cuộc diễn tập gần đây.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ