• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Reuters: Mỹ vẫn “không khoan nhượng” Triều Tiên cho dù sắp thượng đỉnh lần hai

Thế giới 18/02/2019 11:30

(Tổ Quốc) - Mỹ tiếp tục ngăn chặn các nỗ lực của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) nhằm cải thiện hàng không dân dụng tại Triều Tiên.

Ba nguồn tin quen thuộc trong vấn đề này nói trên Reuters rằng, Mỹ tiếp tục ngăn chặn các nỗ lực của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) nhằm cải thiện hàng không dân dụng tại Triều Tiên vào thời điểm Bình Nhưỡng đang muốn mở cửa không phận cho các hãng hàng không nước ngoài trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Reuters: Mỹ vẫn “không khoan nhượng” Triều Tiên cho dù sắp thượng đỉnh lần hai - Ảnh 1.

"Động thái của Mỹ là một phần cho thủ thuật đàm phán tiếp theo với Bình Nhưỡng nhằm duy trì tiếp tục sức ép trừng phạt lên Triều Tiên trước thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un", một nguồn tin cho biết.

Washington đang tìm các cam kết cụ thể từ Bình Nhưỡng tại thượng đỉnh nhằm từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân.

Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) của Liên Hợp Quốc bao gồm 192 quốc gia thành viên đang làm việc cùng với Bình Nhưỡng nhằm mở đường bay mới ngang qua không phận Hàn Quốc và Triều Tiên.

Các hãng hàng không quốc tế hiện đang thực hiện các hành trình gián tiếp nhằm tránh các mối đe dọa của Triều Tiên từ các vụ phóng tên lửa không được báo trước.

Nếu không phận an toàn thì các hãng hàng không quốc tế có thể tiết kiệm nhiên liệu và thời gian trên một số chuyến bay giữa châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Từ đó, Triều Tiên có thể bắt đầu hồi sinh ngành hàng không thương mại của riêng mình.

Triều Tiên trong thời gian dài liên tục chịu các trừng phạt bởi tham vọng các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân.

Nguồn tin Reuters cho rằng, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) của Liên Hợp Quốc đã chuẩn bị cho việc hỗ trợ cải thiện hệ thống hàng không của Triều Tiên thông qua các khóa đào tạo hàng không quân sự và dân dụng.

Tuy nhiên, phía Mỹ không mong muốn Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) của Liên Hợp Quốc trợ giúp Triều Tiên chương trình này cho đến khi Bình Nhưỡng cam kết hoàn toàn tiến trình phi hạt nhân hóa, nguồn tin tiết lộ.

"Washington muốn thắt chặt các trừng phạt nhằm đảm bảo rằng không hề có bất kỳ việc nới lỏng cho đến Triều Tiên có hành động rõ ràng", nguồn tin tiết lộ.

Các nguồn tin đều đưa ra điều kiện giấu tên bởi vì tính nhạy cảm của vấn đề.

Phía người phát ngôn ICAO hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ