• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sân bay Ghana phạt nặng các hãng hàng không nếu chở khách chưa tiêm ngừa Covid-19

Thế giới 14/12/2021 17:31

(Tổ Quốc) - Cơ quan quản lý sân bay quốc tế chính của Ghana sẽ phạt các hãng hàng không 3.500 USD đối với mỗi hành khách chưa được tiêm chủng vắc-xin Covid-19 hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona khi hạ cánh tại sân bay này, đơn vị này cho biết vào ngày 13/12.

Quy định trên có hiệu lực từ ngày 14/12 đối với mọi chuyến bay hạ cánh tại sân bay Quốc tế Kotoka ở Thủ đô Accra. Thông báo này được đưa ra sau khi Bộ Y tế Ghana vào tuần trước yêu cầu tất cả những người nhập cảnh vào Ghana phải được tiêm phòng vắc xin Covid-19.

Những biện pháp này là một trong những chiến lược phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt nhất ở châu Phi, nơi quá trình tiêm chủng gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nguồn cung và các vấn đề hậu cần. Tình trạng này ngày càng nguy hiểm hơn trong bối cảnh biến thể Omicron mới làm dấy lên lo ngại về việc virus corona sẽ lan truyền nhanh hơn.

Sân bay Ghana phạt nặng các hãng hàng không nếu chở khách chưa tiêm chủng Covid-19 - Ảnh 1.

Ghana đang thực hiện một trong những biện pháp phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt nhất ở châu Phi. Ảnh: Reuters

Việc thắt chặt các hạn chế của Ghana cũng diễn ra khi Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) công bố khoản vay đầu tư 75 triệu euro (85 triệu USD) để hỗ trợ nước này ứng phó với đại dịch. Đây là khoản hỗ trợ lớn nhất từng được cấp cho một chương trình ngăn chặn Covid-19 ở khu vực châu Phi cận Sahara.

"Ghana đã thực hiện nhiều bước đi quan trọng để ngăn chặn tác động của Covid-19 và hướng tới thu hút đầu tư dài hạn", Chủ tịch EIB Werner Hoyer cho biết trong một tuyên bố.

Các nhà chức trách nước này đang khởi động một đợt tiêm chủng lớn trong tháng này, trước thời điểm thực thi tiêm chủng bắt buộc từ ngày 22/1 cho một số nhóm đối tượng, bao gồm nhân viên chính phủ, nhân viên y tế và học sinh. Nước này có kế hoạch tuyển dụng thêm nhân viên y tế để có thể tăng gấp đôi số lượng lượt tiêm chủng hàng ngày.

Theo số liệu của Reuters, Ghana, một trong những nền kinh tế lớn nhất Tây Phi với tỷ trọng xuất khẩu ca cao, vàng và dầu mỏ lớn, cho đến nay chỉ tiêm phòng được cho hơn 5% trong tổng số dân số 30 triệu người.

Hệ thống y tế của nước này đã ghi nhận 131.412 ca nhiễm và 1.239 ca tử vong do Covid-19, theo dữ liệu của Reuters.

Trong hai tuần qua, các trường hợp mắc Covid-19 được ghi nhận tại sân bay Kotoka chiếm khoảng 60% tổng số ca nhiễm trên cả nước, cơ quan y tế Ghana cho biết hôm thứ Sáu tuần trước.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ