• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sau cái bắt tay bất ngờ ở V.League, ‘cứu tinh’ thuở nào của thầy Park sắp có cơ hội trở lại tuyển Việt Nam?

Thể thao 29/05/2023 14:35

Sau 2 vòng đấu nữa của V.League 2023, HLV Philippe Troussier sẽ chốt danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam. Khác với đợt hội quân hồi tháng Ba, lần này nhiều bất ngờ có thể xảy ra.

NHỮNG CUỘC TRÒ CHUYỆN NHIỀU THÔNG ĐIỆP CỦA HLV TROUSSIER

HLV Troussier mới đây đã gây chú ý với những động thái sau khi dự khán trận hòa 1-1 giữa CLB Bình Dương và CLB Hà Nội tại vòng 9 V.League 2023.

Kết thúc trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam xuống sân nói chuyện gần 10 phút với HLV Lê Huỳnh Đức (Bình Dương), rồi lại dặn dò riêng tiền đạo Tiến Linh.

Chưa dừng lại ở đó, ông Troussier còn gom Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Thành Chung và Đỗ Duy Mạnh lại để nói chuyện. Đặc biệt, chiến lược gia người Pháp đã tới bắt tay và trao đổi trong ít phút với thủ môn Tấn Trường, dù hai người chưa từng làm việc cùng nhau.

Suốt những vòng đấu vừa qua, HLV Troussier và đội ngũ trợ lý liên tục có mặt ở các sân cỏ khắp cả nước để theo dõi diễn biến của V.League. Một cuộc cách mạng nhân sự tại đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ diễn ra trong đợt hội quân tháng Sáu này. Và rất có thể, Tấn Trường sẽ là cái tên được cân nhắc gọi trở lại đội tuyển.

Sau cái bắt tay bất ngờ ở V.League, ‘cứu tinh’ thưở nào của thầy Park sắp có cơ hội trở lại tuyển Việt Nam? - Ảnh 1.

Bùi Tấn Trường thi đấu ổn định trong 4 mùa giải vừa qua cùng CLB Hà Nội. (Ảnh: Linh Đan)

HLV TROUSSIER SẼ TẠO RA NHIỀU THAY ĐỔI?

Trước đó khi đội tuyển Việt Nam tập trung vào tháng Ba, Bùi Tấn Trường không có tên. Ba thủ môn được lựa chọn gồm Đặng Văn Lâm, Trần Nguyên Mạnh và Nguyễn Văn Toản.

Tuy nhiên đó là đợt hội quân chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 4 ngày. Theo chia sẻ vào thời điểm ấy, HLV Troussier triệu tập cầu thủ với nòng cốt từ danh sách tham dự AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam không thi đấu trận nào mà tập trung chủ yếu để HLV Troussier làm quen với các tuyển thủ, truyền tải định hướng lối chơi và thông điệp mình hướng đến trong việc xây dựng ĐTQG, với đích đến cuối cùng là giành vé dự World Cup 2026.

Tuy nhiên ở đợt hội quân sắp tới, mọi việc sẽ rất khác, bởi HLV Philippe Troussier dự tính sẽ thực hiện cuộc cách mạng nhân sự ở đội tuyển Việt Nam.

Sau cái bắt tay bất ngờ ở V.League, ‘cứu tinh’ thưở nào của thầy Park sắp có cơ hội trở lại tuyển Việt Nam? - Ảnh 2.

Tấn Trường vẫn duy trì phong độ tốt dù đã 37 tuổi. (Ảnh: Linh Đan)

Trong số 22 cầu thủ vừa lên tập trung, nhiều khả năng sẽ chỉ có một phần được giữ lại. HLV Troussier sẽ trao thêm cơ hội cho các tài năng ở độ tuổi U20, U23 và các nhân tố thể hiện phong độ tốt tại V.League và hạng Nhất.

Những cái tên từng là trụ cột dưới thời HLV Park Hang-seo giờ đây cũng có thể bị loại nếu không duy trì được phong độ, không thể hiện được sự phù hợp với triết lý mà HLV Philippe Troussier muốn xây dựng. Và vị trí thủ môn cũng không phải ngoại lệ.

Trong các buổi tập của ĐTQG và U23 Việt Nam, HLV Troussier luôn nhấn mạnh việc triển khai bóng ngay từ phần sân nhà. Ở đó, khả năng chơi chân của thủ môn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hướng lên bóng của đội.

Trong tiêu chuẩn này, có thể coi Bùi Tấn Trường là một lựa chọn đáng chờ đợi. Thủ môn này có lợi thế khi CLB Hà Nội vốn là đội bóng ưa thích triển khai bóng ngắn từ sân nhà. Cùng với đó, khả năng phát bóng tấn công với độ chuẩn xác cao của Tấn Trường trong những tình huống cần phản công nhanh cũng sẽ trở thành một lợi thế.

HLV Troussier có thể hướng đến việc thử nghiệm những nhân tố trẻ trong quá trình xây dựng bộ khung mới cho đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên với riêng vị trí đặc thù như thủ môn, sẽ không bất ngờ nếu các chiến lược gia muốn lựa chọn một cái tên giàu kinh nghiệm.

Sau cái bắt tay bất ngờ ở V.League, ‘cứu tinh’ thưở nào của thầy Park sắp có cơ hội trở lại tuyển Việt Nam? - Ảnh 3.

HLV Troussier hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thay đổi khi tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc) vào tháng Sáu. (Ảnh: Như Đạt)

Ở mùa giải năm nay, CLB Hà Nội mới thua duy nhất 1 trận sau 9 vòng, và đó cũng là trận đấu thủ môn Tấn Trường vắng mặt do bị ốm. Trong 8 trận còn lại, thủ thành 37 tuổi đều bắt chính, để lọt lưới bàn. Tấn Trường có 3 trận giữ sạch lưới, góp phần giúp CLB Hà Nội đứng thứ 3 tại V.League trong bối cảnh gặp nhiều thiếu hụt nghiêm trọng về lực lượng (Văn Quyết, Hùng Dũng vắng mặt dài hạn).

Còn nhớ trong quá khứ, vào tháng 6 năm 2021, khi Văn Lâm không thể sang UAE dự vòng loại thứ hai World Cup 2022, Tấn Trường đã trở thành lựa thay thế trong khung thành đội tuyển Việt Nam.

Trở lại đội tuyển sau thời gian dài vắng mặt, thủ môn sinh năm 1986 đã gây ấn tượng mạnh mẽ với hàng loạt pha cứu thua xuất thần, góp phần giúp đội quân của HLV Park Hang-seo vượt qua Indonesia và Malaysia, qua đó giành vé lọt vào vòng loại thứ ba.

Giờ đây, với phong độ ổn định dù đã bước sang tuổi 37, cơ hội liệu có thêm một lần mở ra với Tấn Trường?

Phát động phong trào toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước

Linh Đan

NỔI BẬT TRANG CHỦ