• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Singapore "đau đầu" trước tỷ lệ sinh giảm mạnh

Thế giới 18/09/2023 13:51

(Tổ Quốc) - Theo trang CNBC, tỷ lệ sinh tại Singapore chạm mức thấp kỷ lục vào năm 2022, sau nhiều năm sụt giảm trước đó.

Gần hai thập kỷ trước, hai vợ chồng bà Loh đã quyết định không sinh con. Và cho đến hiện tại, sau 17 năm, cả hai đều tin rằng quyết định đó là đúng đắn.

Singapore "đau đầu" trước tỷ lệ sinh giảm mạnh gần đây - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images

"Tôi có thể nghĩ được những khó khăn của tuổi già không có con cái nhưng hiện tại, sự lựa chọn có vẻ đúng đắn đối với chúng tôi", bà Loh làm việc trong ngành công nghệ cho biết.

Các nhà phân tích cho rằng tỷ lệ sinh tại nước này vào năm ngoái đã giảm mạnh 7,9% do chi phí sinh hoạt ở Singapore quá đắt đỏ. Và chi phí sinh hoạt cao tiếp tục khiến nhiều người dân không muốn có thêm các thành viên mới trong gia đình.

Xu hướng mới hiện nay là phụ nữ Singapore thường không muốn sinh con. Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chính sách có trụ sở tại Singapore cho thấy phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 24 hiện ít sinh con hơn phụ nữ từ 35 đến 39 tuổi.

Ông Jaya Dass, Giám đốc điều hành khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của công ty Ranstad cho rằng việc sinh một đứa con gắn liền với nhiều thứ phải chi trả cho một hộ gia đình. Vì vậy, nhu cầu sinh con đã giảm đáng kể xuất phát từ cuộc sống và công việc.

Tiền không phải giải pháp

Trước tình trạng dân số già đi, Singapore hiện đang phải đối mặt với việc nằm trong danh sách những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, khiến chính phủ phải đưa ra các biện pháp khuyến khích và thậm chí là đãi ngộ "tiền thưởng" để khuyến khích người dân sinh con.

Thời gian nghỉ thai sản đối với người chồng có vợ sinh đẻ đã tăng gấp đôi, tăng từ 2-4 tuần đối với những người chồng có vợ sinh đẻ bắt đầu từ năm 2024.

Ông Wen Wei Tan, nhà phân tích tại Đơn vị Tình báo Kinh tế (EIU) cho biết mặc dù có rất nhiều chính sách của chính phủ nhằm khuyến khích nhiều cặp vợ chồng sinh con nhưng điều đó cũng không thể giải quyết hết được vấn đề.

"Việc giải quyết tỷ lệ sinh sẽ đòi hỏi chúng ta phải đối mặt với một số vấn đề mang tính hệ thống. Điều đó có nghĩa là không chỉ giải quyết các thách thức về nhân khẩu học mà còn cần xây dựng sự gắn kết trong xã hội". ông Tan của Đơn vị Tình báo Kinh tế EIU nói.

Thành phố đắt đỏ nhất

Năm 2022, EIU xếp hạng Singapore là thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới. Vì vậy, khả năng sở hữu một căn nhà ở Singapore cũng là một thử thách đối với các cặp vợ chồng trẻ.

Dữ liệu của CEIC – một công ty bao gồm nhóm các nhà kinh tế chuyên gia và các nhà phân tích cho thấy giá nhà ở thành phố của Singapore tiếp tục tăng nhanh chóng, tăng 7,5% so với cùng kỳ vào tháng 6 năm 2023.

Theo ông Tan, nhà chung cư tại Singapore đang có nhu cầu mua rất cao nhưng nguồn cung không bắt kịp.

Việc xây dựng bị đình trệ trong thời kỳ đại dịch Covid-19 do tình trạng thiếu lao động và chi phí nguyên vật liệu cao. Tình trạng đã làm trì hoãn các dự án nhà ở, đồng thời các cặp đôi thường muốn lấy được nhà rồi mới kết hôn, khiến một số người phải kết hôn muộn hơn.

Tất nhiên, đây cũng chỉ là một phần của vấn đề vì còn có nhiều chi phí khác liên quan đến việc nuôi dạy trẻ em ở Singapore.

"Có một cảm giác lo lắng dẫn đến mọi người rất ngại sinh con", "ông Mu Zheng, Trợ lý giáo sư tại khoa xã hội học và nhân chủng học thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho biết.

Chi phí sinh hoạt cao ở Singapore khiến ngày càng có nhiều cặp vợ chồng ngại sinh con. Hoặc là sự thay đổi về tư duy nên ngày càng có nhiều cặp vợ chồng sẵn sàng đặt sự nghiệp lên trước hôn nhân và sinh con.

"Khi phụ nữ sinh con, họ sẽ thấy quá trình phát triển sự nghiệp bị chậm lại. Nhiều người quyết định đợi cho đến khi họ cảm thấy an tâm và ổn định trong công việc để không bị đe dọa nghiêm trọng đến thu nhập nếu họ nghỉ làm", ông Tan nói.

Việc trì hoãn kết hôn có nghĩa là mọi người có thể có nhiều cơ hội để theo đuổi trình độ học vấn cao hơn, vì vậy họ cũng đặt kỳ vọng cao hơn vào bạn đời tương lai của mình.

Vào năm 2022, 36,2% người dân từ 25 tuổi trở lên có bằng đại học - so với tỷ lệ chỉ 25,7% một thập kỷ trước.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây không hẳn là một điều xấu bởi vì "phụ nữ càng được giáo dục và biết đọc biết viết càng tăng thì họ càng có thể tham gia lực lượng lao động và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế."

Lực lượng lao động sụt giảm

Tỷ lệ sinh giảm cùng với dân số già tăng cao sẽ có tác động tiêu cực đến lực lượng lao động của Singapore.

"Có ít con hơn có nghĩa là bạn có ít lực lượng lao động hơn trong tương lai, giảm khả năng phát triển kinh tế. Và với tuổi thọ cao của Singapore, tỷ lệ phụ thuộc sẽ ngày càng tăng lên", ông Tan của EIU cho biết.

Lực lượng lao động bị thu hẹp có thể ảnh hưởng đến nguồn thu thuế của chính phủ và làm trầm trọng thêm vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt khi đi kèm với những thách thức của dân số già.

"Nếu lực lượng lao động giảm đi thì chính phủ có ít nguồn lực tài chính hơn để hướng tới các mục đích kinh tế mà đất nước có thể cần. Lực lượng lao động hiện tại sẽ phải đóng nhiều thuế hơn và chịu gánh nặng tài chính nhiều hơn thúc đẩy phát triển đất nước", ông Tan nhấn mạnh./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ