• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Singapore: Hàng loạt động thái mở cửa, đưa đời sống về trước dịch Covid-19

Thế giới 24/03/2022 17:20

(Tổ Quốc) - Singapore sẽ nới lỏng hầu hết các hạn chế phòng dịch Covid-19, bao gồm các quy định về đeo khẩu trang ngoài trời, bắt đầu từ ngày 29 tháng 3, Thủ tướng Lý Hiển Long tuyên bố hôm thứ Năm.

Trong một bài phát biểu công khai, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết: Các hạn chế về tụ họp xã hội sẽ được nới lỏng, từ 5 người lên 10 người. Số lượng nhân viên có thể làm việc tại văn phòng cũng được tăng lên và quy mô của các sự kiện công cộng cũng sẽ lớn hơn.

Dù khẩu trang không bắt buộc đối với các hoạt động ngoài trời nhưng vẫn là quy định đối với mọi hoạt động trong không gian kín và việc giữ khoảng cách an toàn 1m trong trường hợp không đeo khẩu trang cũng cần được thực hiện.

Trong suốt đại dịch Covid-19, Singapore vẫn rất nhất quán và nghiêm ngặt về thực hiện các biện pháp như đeo khẩu trang và truy vết các ca lây nhiễm so với nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Singapore tung hàng loạt động thái mở cửa, đưa đời sống về trước dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Singapore đang ghi nhận số ca mắc Covid-19 giảm dần. Ảnh: AFP/Getty.

Ông Lý Hiển Long cũng cho biết Singapore sẽ giảm các yêu cầu về xét nghiệm và cách ly để giúp việc đi lại quốc tế dễ dàng hơn, hướng đến đưa nước này về "gần giống như trước dịch Covid-19".

Thủ tướng Singapore nói rằng: "Đưa cuộc sống nhanh trở lại bình thường hơn, tận hưởng những buổi tụ họp đông đảo hơn với gia đình và bạn bè, đi ra ngoài trời mà không đeo khẩu trang hoặc đoàn tụ với những người thân yêu ở nước ngoài. Tuy nhiên, không bỏ qua mọi sự thận trọng".

Ông cũng kêu gọi người dân tuân thủ các quy tắc đã được nới lỏng và xét nghiệm thường xuyên.

Các biện pháp biên giới của Singapore

Theo các biện pháp phòng dịch Covid-19 và hạn chế đi lại mới, tất cả những du khách đã được tiêm chủng đầy đủ và trẻ em chưa được tiêm chủng đầy đủ từ 12 tuổi trở xuống có thể nhập cảnh vào Singapore mà không cần xin phép trước khi nhập cảnh, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4.

Bộ trưởng Giao thông S. Iswaran cho biết, những du khách này chỉ cần có kết quả âm tính với Covid-19 trước khi lên chuyến bay đến Singapore và sẽ không cần phải xét nghiệm nhanh ART với Covid-19 trong vòng 24h sau khi nhập cảnh nữa. Thêm vào đó, cũng không áp dụng hạn chế số lượng du khách nhập cảnh Singapore mỗi ngày.

Cổ phiếu liên quan đến du lịch đã tăng vào thứ Năm sau bài phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long. Cổ phiếu của Singapore Airlines tăng 4,25%, trong khi cổ phiếu của công ty về dịch vụ ăn uống trên chuyến bay và dịch vụ trên chuyến bay Sats tăng 5,04%.

Đỉnh cao của làn sóng lây nhiễm biến chủng Omicron ở Singapore dường như đã qua. Số ca mắc mới hàng ngày của Singapore ở mức 8.940 ca vào thứ Tư, giảm so với mức kỷ lục 26.032 ca vào ngày 22 tháng Hai.

Phần lớn những người bị nhiễm bệnh ở Singapore có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Chỉ khoảng 0,3% cần bổ sung oxy trong 28 ngày qua, và 0,04% trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Tính đến ngày thứ Ba, 92% dân số Singapore đã hoàn thành đợt tiêm chủng chính, trong khi 71% đã tiêm liều tăng cường.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ