• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sinh con sau 40: Rủi ro và hạnh phúc

Thế giới 18/06/2009 16:13

(Toquoc) - Ngày càng nhiều phụ nữ có con khi đã ngoại tứ tuần. Họ mang thai với sự trợ giúp của y học hoặc tự nhiên. Con đường để được làm mẹ đầy chông gai nhưng hạnh phúc nhận về cũng tột cùng.

(Toquoc) - Ngày càng nhiều phụ nữ có con khi đã ngoại tứ tuần. Họ mang thai với sự trợ giúp của y học hoặc tự nhiên. Con đường để được làm mẹ đầy chông gai nhưng hạnh phúc nhận về cũng tột cùng.

Jennie Villa, một phụ nữ hiện đại đến từ Cleveland, Mỹ. Cô mong muốn có mọi thứ: trình độ học vấn cao, sự nghiệp tương đối, một sự đảm bảo chắc chắn về tài chính, một người chồng hết lòng yêu thương vợ và những đứa con. Với Villa, mọi ước mơ đã thành sự thật dù nó đến muộn hơn cô mong đợi.

Ở tuổi 37, cô gặp người đàn ông của đời mình. Ba năm sau đó, họ làm đám cưới. Tháng Tám cùng năm, ở tuổi 41, Villa sinh đôi hai bé kháu khỉnh: bé trai Quinn và bé gái Kendall. Với cô, “cuộc sống thật là hoàn hảo”. Tuy rằng, khi mang thai, cô gặp rất nhiều khó khăn, nhưng như có phép màu, cô đã vượt qua tất cả. Cô mang thai theo phương pháp truyền thống, không có sự trợ giúp của kỹ thuật sinh sản tiên tiến..

Bất cứ người phụ nữ nào sinh con ở tuổi ngoại tứ tuần cũng hiểu được những lời nói có phần “ngoa dụ” của Villa. Chính bởi vì, những thống kê cho thấy, cơ hội để có thể mang thai thành công ở độ tuổi này là vô cùng ít ỏi. Chỉ 5% phụ nữ ở tuổi 40 có thể mang thai tự nhiên thành công (trong khi ở tuổi 30 là 20%). Nếu sử dụng hỗ trợ từ khoa học kỹ thuật, những khó khăn có thể giảm bớt, nhưng cũng không đơn giản như ở những phụ nữ trẻ hơn. Còn ở độ tuổi 45, cơ hội để một người phụ nữ mang thai bằng chính trứng của mình gần như bằng không.

Tuy nhiên, một số phụ nữ cho rằng đây chỉ là những điều với vẩn. Theo Trung tâm quốc gia về thống kê y tế, số bà mẹ sinh con ở độ tuổi 40 hoặc cao hơn đã tăng gấp đôi trong vài thập kỷ qua, một phần nhờ những hỗ trợ về y tế như thụ tinh trong ống nghiệm hoặc sử dụng trứng của người khác.

Số phụ nữ ở độ tuổi từ 40 – 44 không có khả năng sinh con là khoảng 20%, gấp đôi so với phụ nữ ở tuổi 30.

Không có một con số chính thức thống kê có bao nhiêu phụ nữ không có khả năng sinh con ở độ tuổi này quyết định không sinh con và bao nhiêu không có con bởi vấn đề khả năng sinh sản và các lý do khác. Tuy nhiên, sự lựa chọn dường như có ý nghĩa nhất vào lúc người phụ nữ cảm thấy thế nào khi cảm giác thiếu vắng một đứa con ập về. Phụ nữ không có con thường nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu có một đứa con và luôn cảm thấy cô đơn và thất vọng trong vài năm sau đó hơn những phụ nữ nói rằng không có sự khác biệt gì. Đây là kết quả nghiên cứu của Tanya Koropeckyj-Cox, hiệp hội các giáo sư xã hội học thuộc đại học Florida, tác giả của nghiên cứu năm 2003 đã phân tích dữ liệu từ một cuộc điều tra hơn 3.800 phụ nữ và nam giới về các mối quan hệ và cuộc sống gia đình.

Rõ ràng là dù có sự can thiệp của y tế và khoa học kỹ thuật thì việc mang thai khi đã ngoài 40 là vô cùng nguy hiểm.

Sản phụ ở tuổi này thường đối mặt những nguy cơ như: cao huyết áp, tiền sản giật, tiểu đường... Thai của họ cũng thường rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn so với những bà mẹ khác.

Mang thai và sinh con ở độ tuổi ngoài 40 như một trò súc sắc may rủi, thậm chí ngay cả khi có sự hỗ trợ của khoa học. “Không phải mọi trứng của phụ nữ 40 tuổi được tạo ra giống nhau. Một số phụ nữ khỏe mạnh sẽ mang thai mà không gặp rắc rối gì, một số khác đơn giản là không thể”, Tiến sỹ Karen Ashby tại Trung tâm Y tế các bệnh viện trường đại học cho biết.

Ở phụ nữ lớn tuổi, nguy cơ sẩy thai trong 20 tuần đầu của thai kỳ rất cao. Với thai phụ trên 40 tuổi, tỉ lệ này là khoảng 25%. Nguyên nhân rất nhiều, chẳng hạn như: tử cung người mẹ có vấn đề bất thường, thai nhi bị bất thường về nhiễm sắc thể, rối loạn gien, nhiễm độc phôi thai.

Tỉ lệ phụ nữ trên 40 tuổi sinh con mắc hội chứng đao là 1/100. Nữ Thống đốc bang Alaska, ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa là một ví dụ. Cậu bé Trig 5 tháng tuổi của bà đã mắc hội chứng đao do bà sinh em khi đã 44 tuổi.

Nhưng cũng theo các bác sỹ, nếu các sản phụ vượt qua được 3 tháng đầu của thai kỳ, hầu hết đều có sức khoẻ tốt đến khi sinh nở. Các bác sỹ nhấn mạnh rằng, nếu phụ nữ muốn sinh con muộn, quan trọng nhất là phải bảo vệ được khả năng sinh sản. Điều đó có nghĩa là không được hút thuốc lá, giữ cơ thể ở mức độ cân nặng vừa phải và phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Các vấn đề đối với những bà bầu hầu như giống với trường hợp của Terry Runyon, chuyên gia ngân hàng 41 tuổi đến từ Chicago. Những chuẩn đoán của y học đã phát hiện cô vô sinh ở tuổi 30 – 35, Runyon thực hiện một loạt các trị liệu để chữa bệnh vô sinh. Sau đó cô có thai nhưng lại bị sẩy. Rồi cô lại có thai lần nữa, khi thai nhi bước sang tuần thứ 17, cô đánh mất một trong hai thai nhi. May mắn cô đã giữ được em bé còn lại, và hiện giờ chú bé đó, Brandon, 3 tuổi, “khoẻ mạnh, hạnh phúc và là tất cả tình yêu của chúng tôi”, Runyon tâm sự.

Và thật bất ngờ, đầu năm nay, Runyon lại có thai, dự kiến sẽ sinh vào tháng 10 này. “Mọi người nói tôi vô sinh, nhưng sự thực là tôi đang mang thai với chồng tôi, hoàn toàn tự nhiên. Tôi rất ngạc nhiên về điều này”, Runyon tâm sự.

Runyon thừa nhận rằng lo sợ về những vấn đề xảy ra trong thai kỳ đã từng xảy ra với những lần mang thai trước đã khiến cho 3 tháng đầu của cô vô cùng khó khăn. “Tôi biết có thể điều không may sẽ xảy ra và tôi đã rất lo lắng. Nhưng rút cuộc, tôi đã làm được. Tôi không thể thay đổi được sự thật rằng tôi đã nhiều tuổi rồi nhưng tôi có thể tự chăm sóc bản thân tôi tốt nhất có thể”.

Đó cũng là điều Sandy Robertson từng trải qua. Khi gần 40 tuổi, Robertson không thể có con, cô đã chữa chạy rất nhiều, kể cả thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng tất cả đều thất bại. Bác sỹ của cô nói cô không bao giờ có thể mang thai nữa.

Cô không chấp nhận điều này. Cô bắt đầu quan tâm hơn đến bản thân bằng cách ăn kiêng và hạn chế tối đa tình trạng stress. Mặc dù thất bại nhều lần khi ở tuổi ngoài 40, nhưug đến năm 44 tuổi, Robertson lại mang thai. Lần này cô đã thành cô, và hiện tại cô đang rất tự hào là bà mẹ của bé Patricia đã 5 tuổi.

Tuy nhiên, không nhiều phụ nữ có được may mắn như Robertson, Runyon hay Villa, mang bầu sinh con khi đã ngoài 40 tuổi. Chính Villa cũng tâm sự rằng: “Tôi đã rất nhiều lần tự nói với bản thân rằng, lẽ ra tôi nên có con sớm hơn. Thật là kinh khủng khi mang thai vào lúc bạn đã đứng tuổi. Tôi có thể đã phải lâm vào tình trạng tồi tệ nhất trong cuộc đời. Nhưng tôi cũng rất hạnh phúc. Tôi đã được làm mẹ. Đó là lý do hợp lý nhất để bạn mang thai, dù ở độ tuổi nào”./.

Khánh Lâm (Theo Newsweek)

NỔI BẬT TRANG CHỦ