• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 Hàn Quốc bất ngờ tăng trở lại: Thêm ổ dịch tại viện dưỡng lão

Thế giới 19/03/2020 10:01

(Tổ Quốc) - Số lượng ca mắc virus corona tại Hàn Quốc đã tăng trở lại vào thứ Năm (19/3) sau khi một ổ dịch mới xuất hiện tại một viện dưỡng lão ở Daegu - thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt dịch này, theo Reuters.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc KCDC ngày 19/3 đã báo cáo có thêm 152 trường hợp mới mắc Covid-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus này tại đây lên tới 8.565 ca.

Nước này đã ghi nhận ít hơn 100 ca nhiễm mới trong bốn ngày liên tiếp cho đến hôm thứ Tư.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 Hàn Quốc bất ngờ tăng trở lại: Thêm ổ dịch tại viện dưỡng lão - Ảnh 1.

Hàn Quốc vẫn đang cảnh giác cao và nỗ lực ngăn chặn Covid-19 lây lan. Ảnh: Yonhap.

Trong số các trường hợp nhiễm Covid-19 mới, 97 người đến từ Daegu, phía đông nam Seoul, nơi KCDC cho biết ít nhất 74 bệnh nhân tại một viện dưỡng lão đã xét nghiệm dương tính với virus trong tuần này.

KCDC không nêu rõ có bao nhiêu trường hợp trong đợt nhiễm mới công bố ngày 19/3 liên quan trực tiếp tới viện dưỡng lão này.

Vụ dịch mới đã khiến các quan chức của thành phố Daegu tiến hành kiểm tra diện rộng đối với tất cả các viện dưỡng lão khác với hơn 33.000 người.

Cho đến nay, 91 người, chủ yếu là bệnh nhân cao tuổi có bệnh nền, đã tử vong ở Hàn Quốc do virus corona.

Tốc độ phát sinh các ca bệnh mới hàng ngày đã có dấu hiệu chậm lại kể từ tuần thứ hai của tháng này khi các cơ quan y tế Hàn Quốc hoàn tất việc xét nghiệm diện rộng với 210.000 tín đồ Tân Thiên Địa. Tuy nhiên các nhà chức trách vẫn đang cảnh giác cao độ đối với các cụm lây bệnh mới, bao gồm một tổng đài điện thoại ở quận Guro của Seoul và nhà thờ Tin lành ở tỉnh Gyeonggi.

Trong số 152 trường hợp mới, 97 trường hợp ở Daegu và 12 trường hợp ở Bắc Gyeongsang, KCDC cho biết. Tổng số trường hợp được xác nhận tại tỉnh Daegu và Bắc Gyeongsang lần lượt đứng ở mức 6.241 ca và 1.190 ca.

Các tỉnh và thành phố lớn khác của Hàn Quốc cũng đã báo cáo thêm một số ca bệnh, trong đó Seoul báo cáo thêm 12 trường hợp mắc Covid-19.

Trong khi có những người mắc virus corona chưa có triệu chứng bệnh rõ ràng thì chính phủ nước này đã kêu gọi mọi người tránh các cuộc tụ họp không cần thiết ở những nơi đông người, như các cơ sở tôn giáo, viện dưỡng lão, quán cà phê internet và phòng karaoke.

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Tư đã gọi chủng virus corona mới là "kẻ thù chống lại loài người", vì số người nhiễm bệnh trong đại dịch này đã tăng vọt lên hơn 200 nghìn ca.

Con số tử vong trên toàn thế giới vì Covid-19 đã lên tới hơn 8.000 ca và nhiều ca tử vong đã được ghi nhận ở châu Âu, trung tâm mới bùng phát virus corona.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ