• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sôi nổi Hội thi "Cán bộ phong trào giỏi" thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2020

Văn hoá 30/07/2020 12:10

(Tổ Quốc) - Sôi nổi Hội thi "Cán bộ phong trào giỏi" thành phố Hà Nội lần thứ nhất; Bắc Ninh gặp mặt văn nghệ sĩ năm 2020; Hà Nam triển khai hiệu quả công tác quản lý và phát triển sự nghiệp văn hóa là những thông tin văn hóa nổi bật tại một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Sôi nổi Hội thi "Cán bộ phong trào giỏi" thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2020 - Ảnh 1.

Hội thi "Cán bộ phong trào giỏi" thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2020. Ảnh: Hanoi.gov.vn

Hà Nội: Tại Bảo tàng Hà Nội vừa diễn ra vòng sơ loại Hội thi "Cán bộ phong trào giỏi" thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2020.

Với mục đích nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội một cách sâu rộng đến từng cơ sở, người dân. Đồng thời Hội thi cũng là dịp để giao lưu, học hỏi giữa các quận, huyện, thị xã nhằm nâng cao chất lượng cán bộ phong trào.

Đối tượng tham gia là cán bộ chuyên trách Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" làm việc tại phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện, thị xã; công chức văn hóa – xã hội phụ trách phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các xã, phường, thị trấn, Hội thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo đội ngũ cán bộ phong trào các cấp.

Nội dung Hội thi xoay quanh việc tìm hiểu kiến thức, kỹ năng trong triển khai tổ chức và thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; khả năng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào, đồng thời qua đó truyền tải kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

Bằng hình thức sân khấu hóa, các thí sinh tham gia vòng sơ loại đã thể hiện phần năng khiếu tự chọn nhằm đánh giá tài năng của các thí sinh dự thi. Qua đó, Ban tổ chức chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng Chung khảo cấp Thành phố sẽ diễn ra ngày 11/8/2020 tới.

Bắc Ninh: Tỉnh ủy – Hội đồng Nhân dân–Ủy ban Nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức gặp mặt văn nghệ sĩ năm 2020.

Năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020, Hội VHNT tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiều hoạt động nổi bật. Hội đã tổ chức các chuyến đi thực tế, khơi nguồn cảm hứng sáng tác cho các chi hội chuyên ngành; tổ chức Trại sáng tác cho các văn nghệ sĩ là hội viên cao tuổi, Trại sáng tác Cây bút tuổi hồng và Trại sáng tác Văn học với chuyên đề: "Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX và Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025" tại Nhà sáng tác VHNT Tam Đảo (Vĩnh Phúc)... Qua đó, giúp các văn nghệ sĩ có thêm cảm hứng sáng tác nhiều tác phẩm hay, chất lượng mang hơi thở cuộc sống với nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.

Cùng với đó, tích cực tham gia các giải thưởng VHNT và đạt kết quả cao. Toàn tỉnh có 5/14 tác phẩm tham dự giải thưởng VHNT Việt Nam năm 2019 đạt giải, trong đó có 02 giải Xuất sắc chuyên ngành Trung ương. Tại giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT và báo chí với chủ đề: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", có 04 giải cấp Trung ương và 20 giải cấp tỉnh... Các chi hội VHNT duy trì tổ chức các hội thảo, triển lãm, liên hoan với nhiều bước đột phá, đạt thành tích cao, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm VHNT.

Với những thành tích đã đạt được, nhân dịp này, Hội VHNT tỉnh vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho 15 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển VHNT; Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và Giấy khen của Hội VHNT tỉnh.

Hà Nam: Trong tháng 7, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã tích cực, chủ động tham mưu triển khai hiệu quả công tác quản lý và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại địa phương.

Theo đó, triển khai thực hiện đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020"; thực hiện Đề án "Xây dựng Nếp sống văn minh đô thị đến năm 2020, tầm nhìn 2030" và thực hiện tốt các nội dung trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trong tháng 7/2020, trọng tâm là tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, kỷ niệm 60 năm Ngày Du lịch Việt Nam (9/7); Kỳ họp HĐND các cấp; tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2020); Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ năm 2020… ngày truyền thống của các cấp, các ngành.

Đặc biệt, trong tháng 7, tích cực tham mưu triển khai các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hệ thống pa nô, băng zôn, khẩu hiệu bị rách, hỏng, hết thời hạn tuyên truyền, đặc biệt trên hệ thống pa nô treo cột điện, đèn chiếu sáng, dải phân cách… để kịp thời tháo dỡ và thay mới nội dung tuyên truyền.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo phường, xã duy trì các hoạt động TDTT tại cơ sở chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỉ niệm trong tháng 7/2020; phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tổ chức giao lưu thể thao chào mừng ngày truyền thống của các cấp, các ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương, tiêu biểu như: Giải Bóng chuyền hơi Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành phố Phủ Lý chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020); Tuyển chọn, tập luyện VĐV tham gia thi đấu giải Bơi Thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Nam năm 2020.

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị mở các lớp năng khiếu TDTT cho các cháu thiếu niên nhi đồng dịp hè 2020. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu lịch sử văn hóa Hà Nam"; Tiếp tục triển khai Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn...

Ngoài ra, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành tiến hành kiểm tra 18 cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn... trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch được tăng cường, các khu, điểm du lịch đảm bảo các điều kiện đón khách du lịch. Các địa phương tích cực tham gia các hoạt động kích cầu du lịch, các chương trình tọa đàm, khảo sát do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ