• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sự trở lại của nước Mỹ đón đầu loạt thay đổi trong chính sách ngoại giao của Tổng thống Biden

Thế giới 05/02/2021 16:46

(Tổ Quốc) - Tổng thống Biden đã có bài phát biểu đầu tiên tại Bộ Ngoại giao kể từ khi ông nhậm chức vào tháng trước.

Trong một bài phát biểu tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 4/2, Tổng thống Joe Biden đã nhắc lại khẩu hiệu "America is back" , trong đó tuyên bố sự trở lại của ngoại giao là trọng tâm của chính sách ngoại giao Mỹ. Ông Biden thông báo, Mỹ sẽ chấm dứt các hỗ trợ hoạt động tấn công cho Saudi Arabia ở Yemen - đánh dấu một trong số các thay đổi lớn mà ông đã tuyên bố trong bài phát biểu chính sách đối ngoại lớn đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

Sự trở lại của nước Mỹ đón đầu loạt thay đổi trong chính sách ngoại giao của Tổng thống Biden - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden. Ảnh:CNN

Thông báo của ông Biden tại Bộ Ngoại giao là một trong những thay đổi quan trọng mà ông nói sẽ định hướng chính sách ngoại giao Mỹ vào thời gian tới, bao gồm đóng băng các hoạt động tái triển khai quân từ Đức đến các địa điểm khác ở châu Âu, nâng cao giới hạn cho phép người tị nạn vào Mỹ và tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ liên quan đến quyền của các cá nhân LGBT trên toàn thế giới.

Trong lời kêu gọi gắn kết các giá trị với thế giới, ông Biden đã nhấn mạnh các thách thức toàn cầu hiện nay và các vấn đề liên quan đến "chủ nghĩa chuyên chế" sẽ thay bằng sự hợp sức của thế giới cùng nhau giải quyết.

"Chúng ta không thể tự làm một mình… Chúng ta phải bắt đầu chiến lược ngoại giao xuất phát từ giá trị dân chủ. Bảo vệ tự do. Cơ hội giành được quyền lợi. Bảo vệ các quyền phổ quát. Tôn trọng pháp quyền. Và đối xử công bằng với mọi người", ông Biden nhấn mạnh.

"Mặc dù các giá trị đang chịu áp lực căng thẳng trong những năm gần đây nhưng người dân Mỹ sẽ phải thể hiện sự quyết tâm hơn và trang bị tốt hơn, cùng nhau đoàn kết thế giới bảo vệ nền dân chủ", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Ông Biden nhấn mạnh "chúng ta sẽ xây dựng lại liên minh của mình. Chúng ta sẽ liên kết lại thế giới, cùng nhau đối phó với đại dịch, giải quyết các vấn đề nóng của toàn cầu và một lần nữa, đấu tranh cho nền dân chủ và nhân quyền toàn thế giới".

Tổng thống Biden và Phó tổng thống Kamala Harris đã có chuyến thăm Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 4/2. Ông Biden đã có bài phát biểu về khả năng sẽ thay đổi chính sách, thực hiện lời hứa tranh cử đảo ngược một số chính sách của chính quyền cựu Tổng thống Trump. Ông Biden khẳng định lại vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ và tổ chức lại chính sách đối ngoại của Mỹ với thế giới.

Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cũng đã nói với các phóng viên trong một cuộc họp ngắn xung quanh các bình luận của Tổng thống.

"Các thay đổi về chính sách ngoại giao của chính quyền ông Biden sẽ giúp cuộc sống của các gia đình người dân "tốt hơn, an toàn hơn và dễ dàng hơn".

Theo CNN, Tổng thống Biden đã nhấn mạnh: "Chúng tôi đang chấm dứt các hỗ trợ của Mỹ đối với tất cả các hoạt động tấn công ở Yemen, bao gồm cả việc mua bán vũ khí liên quan". Ông Biden cũng cho biết ông sẽ cử một đặc phái viên giám sát quá trình xung đột lâu dài ở Yemen. Xung đột chiến tranh sẽ gây ra "các thảm họa nhân đạo và chiến lược", tuy nhiên ông Biden cũng làm rõ rằng Mỹ sẽ tiếp tục giúp đỡ và hỗ trợ Saudi Arabia.

Xem xét lại lực lượng toàn cầu

Theo Tổng thống Biden, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ chịu trách nhiệm "xem xét lại hoạt động của lực lượng toàn cầu; rà soát mọi diễn biến đang diễn ra và đóng băng quá trình triển khai binh lính từ Đức… vì vậy dấu ấn quân sự của Mỹ sẽ phù hợp với chính sách đối ngoại và ưu tiên an ninh quốc gia".

Tổng thống Mỹ cũng đã thông báo ý định tăng cường số lượng người tị nạn được phép vào Mỹ sau nhiều năm giảm ở mức thấp nhất trong lịch sử dưới chính quyền cựu Tổng thống Trump. Đây là lời hứa ông từng nhấn mạnh trong chiến dịch tranh cử.

Chính quyền cựu Tổng thống Trump trước đó đã hạn chế số lượng tị nạn ở khoảng 15.000 người trong năm tài chính – mức thấp nhất kể từ năm 1980.

Vào ngày 4/2, ông Biden khẳng định ông sẽ cho phép gia tăng số lượng người nhập cư vào Mỹ lên khoảng 125.000 người trong năm đầu tiên ở Nhà Trắng. Các chính sách đối với người tị nạn sẽ cần phải xem xét.

"Chúng tôi mang đến ngọn đèn tự do cho những người bị áp bức. Sẽ mất thời gian để xây lại những gì bị hư hỏng nặng. Đây là những điều mà chúng tôi sẽ làm", ông Biden nhấn mạnh. Tổng thống Biden cũng tuyên bố ông sẽ thông qua một bản ghi nhớ về các vấn đề LGBT và thực hiện trong phạm vi quốc tế, xem đây là một phần nỗ lực khắc phục sau một thời gian dài bỏ ngỏ.

"Chúng tôi sẽ đảm bảo ngoại giao và hỗ trợ đối với nước ngoài nhằm thúc đẩy quyền của các cá nhân bằng cách chống tội phạm hóa và bảo vệ những người tị nạn thuộc cộng đồng LGBT cũng như những người xin tị nạn", ông Biden khẳng định.

Ông Biden cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết xây dựng lại vị thế đạo đức của nước Mỹ sau một thời gian dài từ chối các liên minh truyền thống.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực phát triển nền tảng tốt hơn ở quê nhà, hợp tác với các đồng minh và đối tác, đổi mới các thể chế quốc tế và lấy lại uy tín cũng như quyền lực đạo đức của chúng tôi", ông Biden nhấn mạnh.

Liên quan đến an ninh mạng, ông Biden đã khẳng định tăng cường nâng cao không gian mạng bằng cách bổ nhiệm phó cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên về không gian mạng và công nghệ mới nổi. Các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và tái gia nhập Tổ chức Y tế thế giới cũng sẽ được quan tâm.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ