• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sự vắng mặt bất thường của em gái Chủ tịch Triều Tiên làm dấy lên bất đồng trong nội bộ Hàn Quốc?

Thế giới 26/08/2020 18:43

(Tổ Quốc) - Giới chức Hàn Quốc tỏ ra mâu thuẫn trong những nhận định về vai trò chính xác mà bà Kim Yo-jong đang đảm nhận tại hệ thống chính trị Triều Tiên.

CNN đăng tải, theo một số quan chức cấp cao tại Seoul, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong hiện là nhân vật quyền lực nhất trong chính giới Triều Tiên, đồng thời là một người kế thừa tiềm năng cho anh trai. Tuy nhiên, mới đây một bộ trưởng Hàn Quốc tuyên bố, nhận định trên đã bị "thổi phồng".

Phát biểu trước ủy ban các nhà lập pháp hôm thứ 3 (25/8), Người đứng đầu Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young cho biết, ông tin rằng vẫn chưa có đủ chứng cứ để đưa ra kết luận về vai trò chính xác của bà Kim Yo-jong trong hệ thống chính trị Triều Tiên.

Trong khi đó, tại một sự kiện khác, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo nói, bà Kim nhiều khả năng đang điều hành Cục Tổ chức và Hướng dẫn (OGD) của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK). Đây là cơ quan chuyên xử lý các vấn đề liên quan tới hệ tư tưởng, tổ chức đảng và bổ nhiệm chính trị. Lãnh đạo OGD là một trong những vị trí chính trị quan trọng nhất tại Triều Tiên. Nếu bà Kim thực sự đảm nhiệm vị trí này, đó sẽ là dấu hiệu chứng tỏ vị thế và quyền lực của bà đang gia tăng.

Bình luận của Bộ trưởng Jeong củng cố thêm một đánh giá khác - được Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) đưa ra vào tuần trước - là ông Kim Jong-un đã quyết định trao thêm nhiều quyền lực cho các quan chức cấp cao xung quanh mình, bao gồm cả bà Kim Yo-jong.

Loạt vắng mặt bất thường của em gái chủ tịch Triều Tiên làm dấy lên bất đồng trong nội bộ Hàn Quốc? - Ảnh 1.

Tình báo Hàn Quốc cho rằng Chủ tịch Kim Jong-un đang trao bớt quyền lực cho các quan chức khác của Triều Tiên (ảnh: KCNA)

Từ lâu bà Kim đã được coi là một cố vấn tin cậy và đắc lực cho anh trai. Trước đây, bà từng là một trong những nhà tuyên truyền hàng đầu của Triều Tiên và hiện đang là một Ủy viên dự khuyết của Bộ Chính trị Đảng Lao động.

Những thảo luận xung quanh vai trò ngày càng mở rộng của bà Kim trong chính giới Triều Tiên đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về sức khỏe Chủ tịch Kim Jong-un. Trong quá khứ, ông Kim thường xuyên xuất hiện trước công chúng, tuy nhiên vào đầu năm nay, số lần ông hiện diện công khai bất ngờ trở nên ít ỏi hơn.

Sự chia rẽ không gây ngạc nhiên

Mặc dù tình trạng các quan chức chính phủ đưa ra thông tin tình báo bất đồng (như trường hợp hai ông Jeong và Lee) không thường xuyên xảy ra, bản thân sự mâu thuẫn trên lại không gây ngạc nhiên. Giới chức chính phủ Hàn Quốc và cả Mỹ thường bị ép phải đưa ra kết luận về Triều Tiên dựa trên rất ít thông tin thực tiễn.

Nổi tiếng là một quốc gia "bí ẩn", thông tin về chính phủ và cơ cấu lãnh đạo Triều Tiên không được công khai với thế giới bên ngoài. Bình Nhưỡng cũng hạn chế cung cấp thông tin về những quyết định mang tính cá nhân cho chính người dân nước mình. Tự do báo chí tại Triều Tiên được cho là khá hạn chế và các thông tin đăng tải về sự thay đổi lãnh đạo tại chính phủ hay bên trong nội bộ đảng cầm quyền – phải trải qua sự kiểm duyệt chặt chẽ. Cỗ máy tuyên truyền của Triều Tiên kiểm soát các thông tin được xuất bản trong nước, đồng thời kiểm duyệt phần lớn nội dung đến từ bên ngoài.

Loạt vắng mặt bất thường của em gái chủ tịch Triều Tiên làm dấy lên bất đồng trong nội bộ Hàn Quốc? - Ảnh 2.

Bà Kim Yo-jong không xuất hiện trong những bức ảnh ghi lại cuộc họp mới nhất của chính phủ Triều Tiên (ảnh: KCNA)

Ông Jeong và ông Lee làm việc ở hai lĩnh vực khác nhau trong chính sách Triều Tiên. Bộ trưởng Jeong đảm nhận sứ mệnh bảo vệ Hàn Quốc trước Triều Tiên còn Bộ trưởng Lee chịu trách nhiệm đàm phán với Bình Nhưỡng và tái thống nhất hai miền nam bắc.

Mặc dù tỏ ra không đồng nhất ý kiến về vai trò chính xác của bà Kim Yo-jong, nhưng hai vị bộ trưởng và NIS lại đều đồng ý rằng, Chủ tịch Kim Jong-un vẫn có quyền lực tối cao và đang nắm chắc quyền lực này.

Những thông tin về vị thế của bà Kim Yo-jong tại Triều Tiên xuất hiện trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới lời hứa của chính quyền ông Kim Jong-un là cải thiện nền kinh tế và mức sống trung bình cho người dân.

Để ngăn cản dịch bệnh COVID-19, Triều Tiên đã đóng cửa biên giới trong nhiều tháng. Các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ vẫn chưa có kết quả. Trong những tuần gần đây, Triều Tiên còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng mưa bão và lũ lụt.

Cũng trong ngày 25/8, Chủ tịch Kim Jong-un đã chủ trì một cuộc họp thảo luận về COVID-19 và những nỗ lực để chuẩn bị đối đầu với cơn bão nhiệt đới Bavi – dự kiến sẽ đổ bộ vào Triều Tiên vào giữa tuần. Mạng lưới đường xá và hạ tầng cơ sở nghèo nàn của Triều Tiên khiến đất nước càng trở nên dễ bị tổn thương trước các thảm họa thời tiết.

Bà Kim Yo-jong không hề xuất hiện trong bất kỳ bức ảnh nào chụp lại cuộc họp hôm thứ 3. Mặc dù điều này không có nghĩa là bà không tham dự cuộc họp nhưng em gái ông Kim được cho là không xuất hiện tại nhiều sự kiện quan trọng của Đảng Lao động trong mùa hè vừa qua. Theo giới chuyên gia, sự vắng mặt của bà Yo-jong là khá bất thường, tuy nhiên nó cũng có thể được giải thích bằng nhiều lý do như bị ốm hoặc phải làm việc khác.

Đáng lưu ý, cả chính phủ và truyền thông chính thống Triều Tiên đều không đề cập tới nguyên nhân vắng mặt của bà Kim.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ