• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tài xế vụ 39 người chết đối mặt số tội danh "khủng" và nghi vấn thời điểm các nạn nhân bị đông lạnh

Thế giới 29/10/2019 07:55

(Tổ Quốc) - Chiều thứ Hai (28/10), nước Anh đã mở phiên tòa xét xử Maurice 'Mo'Robinson – tài xế điều khiển chiếc xe container chở theo 39 người nhập cư bị đông lạnh đến chết.

Năm nay 25 tuổi, Maurice 'Mo' Robinson phải đối mặt với các tội danh liên quan tới ngộ sát, buôn lậu người và rửa tiền.

Công tố viên Iguyovwe Oghenerouna cho hay, Robinson đã "tham gia vào một đường dây toàn cầu, tạo điều kiện cho việc đưa một số lượng lớn người nhập cư trái phép vào nước Anh" kể từ tháng 12 năm ngoái.

Sau khi nghe tòa án tuyên đọc tội danh trong khoảng 5 phút, Robinson tiếp tục bị giam giữ cho tới ngày 25/11 – khi người này bị xét xử tại Tòa án Hình sự Trung ương Old Bailey tại London.

Tài xế vụ 39 người chết đối mặt số tội danh "khủng" và nghi vấn thời điểm các nạn nhân bị đông lạnh - Ảnh 1.

Tài xế Maurice 'Mo' Robinson bị cáo buộc 43 tội danh (ảnh: dailymail)

Liên quan tới vụ việc, bốn người khác đã bị cảnh sát Anh bắt giữ, bao gồm một cặp vợ chồng người Ai-len là, Joanna và Thomas Maher. Hai người này được cho là hai chủ nhân gần nhất của chiếc xe tải và hiện đã được bảo lãnh.

Hôm thứ sáu (25/10), một người đàn ông 48 tuổi chưa được nêu tên đã bị bắt tại sân bay Stansted với vì nghi ngờ có âm mưu buôn lậu người và ngộ sát. Một ngày sau đó, cảnh sát cũng bắt một người đàn ông 20 tuổi từ Bắc Ai-len ngay khi người này rời khỏi một chuyến phà tại Dublin.

Tại Bỉ, cảnh sát đang tìm kiếm người tài xế đã lái chiếc container tới cảng Zeebrugge; từ đó nó bắt đầu đi sang Anh.

Hiện tất cả các nạn nhân đều đã được chuyển tới Bệnh viện Broomfield tại Chelmsford, để phục vụ cho quá trình nhận dạng.

Người đứng đầu cơ quan điều tra Martin Pasmore cho hay, quốc tịch của các nạn nhân vẫn chưa được xác định, nhưng hiện tập trung đang hướng về cộng đồng người Việt - mặc dù, "vẫn có khả năng bao gồm cả các quốc tịch khác".

Vẫn chưa biết về thời gian xác thực các nạn nhân vào trong xe container. Có thể thi thể của họ đã bị đông lạnh trong xe nhiều ngày trước khi bị phát hiện vào thứ tư tuần trước (23/10) tại Grays, Essex. Theo giới chức Bỉ, chiếc xe tới Zeebrugge vào khoảng 2h49 phút chiều thứ ba (22/10) và rời cảng tới Purfleet cùng ngày. Sau đó, nó có mặt tại Purfleet vào khoảng 12h30 phút sáng thứ tư và được lắp với đầu xe tải đến từ Bắc Ai-len đi qua tuyến Holyhead ở Bắc Wales từ chủ nhật (20/10).

Chiếc xe container rời cảng Purfleet ngay 1h05 phút sáng thứ tư và chỉ đến 1h40 phút, cảnh sát được thông báo tới Công viên Waterglade ở Grays.


Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ