• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tạm dừng tổ chức lễ hội tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Văn hoá 05/08/2020 14:32

(Tổ Quốc) - Tạm dừng tổ chức lễ hội, hoạt động tập trung đông người tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm; Điều chỉnh Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Xây dựng Kế hoạch rà soát, kiểm tra công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản các di tích cấp quốc gia, di tích cấp tỉnh là những thông tin văn hóa nổi bật tại các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định.

Tạm dừng tổ chức lễ hội tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm  - Ảnh 1.

Tạm dừng hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm trước diễn biến phức tạp của Covid -19. Ảnh minh hoạ.

Hà Nội: Hà Nội sẽ tạm dừng tổ chức các lễ hội và các hoạt động có tập trung đông người tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

UBND Thành phố vừa ban hành Văn bản số 03/TB-BCĐ thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội (phiên họp số 46). 

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố tiếp tục thống nhất quan điểm chỉ đạo trong phòng, chống dịch là "phát hiện nhanh, cách ly kịp thời và lấy mẫu xét nghiệm ngay".

Ban Chỉ đạo thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tiếp tục công tác rà soát, thống kê, xét nghiệm, thực hiện cách ly theo quy định, công bố thông tin các trường hợp F1 và người trở về từ vùng dịch; thông qua tổ dân phố, thôn, xóm, phường, xã, thị trấn tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Đáng chú ý, UBND quận Hoàn Kiếm cần tổ chức tuyên truyền tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm để người dân thực hiện đúng việc giữ khoảng cách; tạm dừng tổ chức các lễ hội và các hoạt động có tập trung đông người tại khu vực phố đi bộ. 

Sở Y tế được giao chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố bổ sung đủ mẫu xét nghiệm nhanh cho các quận, huyện, thị xã; chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn thực hiện nghiêm việc khám, chữa và điều trị bệnh theo đúng quy trình phòng, chống dịch Covid-19 đối với tất cả trường hợp đến bệnh viện, đặc biệt đối với các khoa điều trị cho bệnh nhân có bệnh lý nền nặng hoặc chạy thận; hạn chế người nhà vào thăm bệnh nhân. 

Sở Y tế tiến hành liên hệ với các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố thuộc tuyến trung ương, các bộ, ngành và các đơn vị y tế ngoài công lập đủ năng lực xét nghiệm để tăng cường xét nghiệm cho Hà Nội; khẩn trương báo cáo Bộ Y tế cơ chế đặt hàng về xét nghiệm PCR để kịp thời cung cấp cho tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, thành phố cũng sẽ thành lập các Đoàn kiểm tra để đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch. Hạn chế tối đa lây lan dịch trong cộng đồng, các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, nhanh chóng phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp có dấu hiệu của dịch bệnh. 

Hải Phòng: UBND thành phố Hải Phòng vừa giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và tuyên dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào trên địa bàn thành phố. 

Trong đó, phải đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế theo đúng quy định và chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid -19 trong tình hình mới. 

Theo Dự thảo kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và tuyên dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào trên địa bàn thành phố nhằm đánh giá kết quả 20 năm thực hiện Phong trào, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện Phong trào phù hợp với sự phát triển của đất nước và thành phố trong giai đoạn mới. 

Tổng kết lý luận và thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện Phong trào. Từ đó khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Phong trào trong xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của đất nước, tăng cường nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Phong trào.

Tổ chức biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào ở các Sở, ban, ngành, các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. 

Hội nghị Tổng kết của Thành phố dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 9/2020.

Nam Định: Trong tháng 7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định đã tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ văn hóa. 

Theo đó, Sở đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, trên hệ thống loa phát thanh và xe thông tin lưu động về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 7 năm 2020 như: 66 năm Ngày Giải phóng thành phố Nam Định (1/7/1954-1/7/2020); 60 năm Ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960-9/7/2020); 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020)… 

Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống phối hợp dàn dựng các tiết mục nghệ thuật, gian hàng triển lãm tham gia Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 tại tỉnh Thanh Hóa.

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tham gia Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân" lần IV năm 2020 tại Hà Nội. 

Trong thời gian tới, Sở sẽ tập trung hoàn thiện và trình Hội đồng nhân dân, UBND các đề án: Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt"; Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 05 năm Ngày UNESCO ghi danh "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" là di sản văn hóa đại diện của nhân loại.

Tham mưu Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tổng kết đánh giá kết quả 20 năm thực hiện Phong trào giai đoạn 2000-2020. Chủ trì xây dựng các báo cáo tổng kết: Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; kết quả triển khai Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; tổng kết đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ giai đoạn 2014-2020"… 

Ngoài ra, hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba năm 2020; Xây dựng Kế hoạch rà soát, kiểm tra công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản các di tích cấp quốc gia, di tích cấp tỉnh. 

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; Xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan Hát văn, Hát Chầu văn tỉnh Nam Định năm 2020…

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ