• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tặng cờ Tổ quốc và "món quà đặc biệt" cho người dân vùng biên giới Quảng Trị

Thời sự 29/08/2023 14:31

(Tổ Quốc) - Hàng trăm lá cờ Tổ quốc cùng hàng nghìn "món quà đặc biệt" là những móc khóa in số điện thoại đường dây nóng đã được lực lượng BĐBP Quảng Trị trao tặng cho người dân tại khu vực biên giới nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm trong việc bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Ngày 29/8, Đồn Biên phòng Hướng Lập (BĐBP Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc, móc khóa in số điện thoại đường dây nóng và dụng cụ phát quang cho người dân tại huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị). Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).

Theo đó, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã kêu gọi các nhà hảo tâm trao tặng 700 lá cờ Tổ quốc, 1.500 móc khóa in số điện thoại đường dây nóng và 150 dụng cụ phát quang cho nhân dân và thành viên tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn bản 2 xã biên giới Hướng Lập, Hướng Việt.

Tặng cờ Tổ quốc và "món quà đặc biệt" cho người dân vùng biên giới Quảng Trị - Ảnh 1.

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy BĐBP Quảng Trị trao tặng cờ Tổ quốc cho người dân.

Tặng cờ Tổ quốc và "món quà đặc biệt" cho người dân vùng biên giới Quảng Trị - Ảnh 2.

Những lá cờ Tổ quốc được trao tặng sẽ góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc; cổ vũ mỗi người dân phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực tham gia cùng BĐBP bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Sáng kiến "Móc khóa cung cấp số điện thoại đường dây nóng" giúp gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa lực lượng BĐBP với nhân dân. Thông qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa và nắm được địa chỉ tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm; tích cực tham gia đấu tranh với các loại tội phạm, chủ động bảo vệ tài sản của mình và những người xung quanh ở khu vực biên giới.

Tặng cờ Tổ quốc và "món quà đặc biệt" cho người dân vùng biên giới Quảng Trị - Ảnh 3.

Những lá cờ Tổ quốc được trao tặng góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Tặng cờ Tổ quốc và "món quà đặc biệt" cho người dân vùng biên giới Quảng Trị - Ảnh 4.

Người dân vui mừng nhận cờ Tổ quốc được trao tặng.

Được biết, trong năm 2023, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã tham mưu, phối hợp với UBND 2 xã Hướng Việt, Hướng Lập rà soát, bổ sung, đề nghị UBND huyện Hướng Hóa ra Quyết định công nhận 123 cá nhân (hộ gia đình) tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và 12 tổ (78 thành viên) tự quản ANTT bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Thông qua hoạt động phong trào, các hành vi vi phạm về quy chế khu vực biên giới, vi phạm về ANTT... trên địa bàn đã giảm rõ rệt so với năm trước. Tinh thần cảnh giác của quần chúng nhân dân được nâng lên. Ý thức trách nhiệm trong tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, biển báo khu vực biên giới, vành đai khu vực biên giới, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản... của người dân có nhiều chuyển biến.

Tặng cờ Tổ quốc và "món quà đặc biệt" cho người dân vùng biên giới Quảng Trị - Ảnh 5.

Sáng kiến "Móc khóa cung cấp số điện thoại đường dây nóng" giúp gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa lực lượng BĐBP với nhân dân.

Có mặt tại chương trình trao quà, Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Trị đánh giá cao hoạt động ý nghĩa này của Đồn Biên phòng Hướng Lập và các đơn vị tài trợ. Qua đó, gắn kết tình quân dân, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong việc bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Được biết, trong thời gian tới, chương trình tặng cờ Tổ quốc và móc khóa in số điện thoại đường dây nóng sẽ tiếp tục được các đơn vị thuộc BĐBP Quảng Trị lan tỏa, triển khai tại các địa bàn thuộc khu vực biên giới biển. Hoạt động giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần khẳng định chủ quyền, bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bên cạnh đó, cũng giúp ngư dân phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lực lượng BĐBP trong các hoạt động.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ