• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tết vì người nghèo – thể hiện tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam

Văn hoá 06/01/2023 20:41

(Tổ Quốc) - Ngày 6/1, chương trình "Tết vì người nghèo" năm 2023 đã diễn ra do Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức

Tết vì người nghèo – thể hiện tình thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam - Ảnh 1.

Chương trình là dịp để các thế hệ người Việt Nam thể hiện sự đoàn kết, tương thân, tương ái, chung tay góp phần tiếp nối và phát huy truyền thống "lá lành đùm lá rách", chia sẻ tinh thần đón Tết cổ truyền Quý Mão năm 2023 ấm áp nghĩa tình, hướng tới một năm mới bình an, tốt đẹp.

Tết vì người nghèo – thể hiện tình thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam - Ảnh 2.

Mở đầu chương trình là lễ dựng cây nêu ngày Tết

Tết vì người nghèo – thể hiện tình thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam - Ảnh 3.

Đây là phong tục truyền thống của dân tộc Việt Nam để thờ kính thần linh, thể hiện tình cảm uống nước nhớ nguồn, trừ những điều xấu của năm cũ, bảo vệ cuộc sống bình yên cho con người và đón Tết truyền thống bình an, hạnh phúc.

Tết vì người nghèo – thể hiện tình thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam - Ảnh 4.

Cây nêu được dựng năm nay tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là cây tre già, với 54 đốt tượng trưng cho 54 dân tộc anh em và còn nguyên lá tươi trên gọn, được treo cờ hội, trang trí lồng đèn tạo màu sắc, lá phướn mang câu chữ với ý nghĩa chúc mừng năm mới.

Tết vì người nghèo – thể hiện tình thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam - Ảnh 5.

Quyền Trưởng ban Ban quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung cho biết: "Chương trình là hoạt động thường niên của Làng Văn hoá, năm nay chương trình đã có điểm mới hơn so với những năm trước. Mọi năm chương trình có tên gọi "Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn tết" tuy nhiên năm nay chủ đề đã thay đổi mang tên rất mới là "Tết vì người nghèo" với mong muốn kêu gọi nhiều sự tham gia của cộng đồng, các nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ nhiều hơn cho những người có hoàn cảnh khó khăn".

Tết vì người nghèo – thể hiện tình thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam - Ảnh 6.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của chương trình gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết những năm qua, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức hoạt động gói bánh chưng cùng với các đồng bào dân tộc.

Tết vì người nghèo – thể hiện tình thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam - Ảnh 7.

Các đại biểu cùng tham gia gói bánh chưng với đồng bào dân tộc

Tết vì người nghèo – thể hiện tình thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam - Ảnh 8.

Tết vì người nghèo – thể hiện tình thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam - Ảnh 9.

Tại chương trình này, đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ trổ tài cách gói bánh chưng của từng dân tộc mình.

Tết vì người nghèo – thể hiện tình thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam - Ảnh 10.

Nhân bánh cũng là đậu xanh và thịt lợn, tuy nhiên, cách gói bánh chưng của dân tộc Thái lại khác so với người Kinh.

Tết vì người nghèo – thể hiện tình thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam - Ảnh 11.

Bánh chưng của người Thái không vuông vắn, dày như thông thường mà dài như bánh tét và đặc biệt là buộc đôi lại với nhau.

Tết vì người nghèo – thể hiện tình thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam - Ảnh 12.

Bánh chưng vuông truyền thống

Tết vì người nghèo – thể hiện tình thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam - Ảnh 13.

Tết vì người nghèo – thể hiện tình thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam - Ảnh 14.

Chương trình "Tết vì người nghèo" với nội dung hoạt động tôn vinh phong tục đón Tết truyền thống các dân tộc Việt Nam đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo người dân tham gia, đặc biệt các bạn trẻ.

Tết vì người nghèo – thể hiện tình thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam - Ảnh 15.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng các suất quà cho những đối tượng chính sách, các hộ khó khăn tại địa phương. Ngoài ra, năm vừa qua ban tổ chức còn huy động các nhà tài trợ để xây dựng 14 căn nhà tình nghĩa tặng đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại tỉnh Kon Tum.


Thu Thương

NỔI BẬT TRANG CHỦ