• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thách thức Trung Quốc khiến Mỹ tiếp tục đòn trừng phạt mới với gã khổng lồ công nghệ Huawei

Thế giới 18/01/2021 15:26

(Tổ Quốc) - Tổng thống Trump tiếp tục tăng cường trừng phạt mới với Huawei trước thời hạn kết thúc nhiệm kỳ vào 20/1 tới.

Thu hồi giấy phép bán hàng cho Huawei

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo cho các nhà cung cấp của Huawei, bao gồm cả nhà sản xuất chip Intel về việc thu hồi giấy phép bán hàng cho Huawei và dự định từ chối hàng chục đơn đề nghị cấp phép xuất khẩu cho hàng viễn thông này.

Thách thức Trung Quốc khiến Mỹ tiếp tục đòn phạt mới với gã khổng lồ công nghệ Huawei - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Động thái này được xem là nỗ lực mới nhất làm suy yếu nhà viễn thông lớn nhất thế giới trong những ngày cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Washington liên tục xem đây là thách thức an ninh quốc gia.

Các thông báo đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực đối phó với thách thức Trung Quốc. Ông Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1.

Người phát ngôn của Intel Corp từ chối đưa ra bình luận. Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ không bình luận về các quyết định cấp giấy phép nhưng khẳng định tiếp tục làm việc với các ngành liên quan thực hiện các chủ trương các chính sách cấp phép nhằm bảo vệ "an ninh quốc gia Mỹ và lợi ích chính sách ngoại giao".

Hãng Reuters trích dẫn một email ghi nhận, Hiệp hội Công nghiệp chất bán dẫn có ý định từ chối số lượng đáng kể các yêu cầu cấp giấy phép xuất khẩu cho Huawei và thu hồi ít nhất một giấy phép đã cấp trước đó. Một nguồn tin giấu tên cho biết 8 giấy phép đã bị tước khỏi 4 công ty. Nhà sản xuất chip nhớ flash của Nhật Bản, có tên là Kioxia Corp đã bị thu hồi ít nhất một giấy phép. Tuy nhiên, phía công ty này không tiết lộ chi tiết kinh doanh liên quan đến sản phẩm,  khách hàng cụ thể và chỉ khẳng định, động thái này sẽ kéo theo nhiều hệ lụy liên quan đến các loại sản phẩm trong ngành chất bán dẫn. Email cũng lưu ý các công ty đã phải chờ đợi suốt nhiều tháng và khi chính quyền Tổng thống Trump chỉ còn tại nhiệm một tuần nữa thì bất kỳ sự từ chối nào với các đơn đề nghị cũng là một thách thức.

Người phát ngôn Hiệp hội công nghiệp chất bán dẫn hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Các công ty đã nhận thông báo sẽ có 20 ngày để lên tiếng nếu có "ý định từ chối" và Bộ Thương mại sẽ có 45 ngày để thông báo cho công ty về bất kỳ thay đổi nào trong quyết định hay quyết định cuối cùng của Bộ. Các công ty sau đó sẽ có thêm 45 ngày để phản bác.

Khó khăn giấy phép giữa các trừng phạt

Mỹ đưa Huawei vào "danh sách thực thể" của Bộ Thương mại vào tháng 5/2019 nhằm ngăn cấm các nhà cung cấp hàng hóa và công nghệ Mỹ bán công nghệ và hàng hóa của nước này cho công ty viễn thông Trung Quốc.

Trong khi một số doanh nghiệp vẫn được phép thì một số khác lại bị cấm khi Mỹ tăng cường trừng phạt với các công ty này.

"Trước động thái mới nhất của Tổng thống Trump, khoảng 150 giấy phép chờ xử lý cho hàng hóa và công nghệ có trị giá 120 tỷ đôla Mỹ đang bị trì hoãn", một nguồn tin thân cận cho biết.

Thêm vào đó, theo hãng Reuters, khoảng 280 tỷ đôla gồm giấy phép hàng hóa và công nghệ khác cho Huawei vẫn chưa thể xử lý và khả năng tiếp tục bị từ chối nhiều hơn.

Quy định hồi tháng Tám cho biết, các sản phẩm 5G có thể bị từ chối nhưng việc mua bán các sản phẩm công nghệ ít tinh vi sẽ được quyết định theo từng trường hợp.

Mỹ đã có quyết định mới nhất tại các cuộc họp bắt đầu từ 4/1 cùng các quan chức cấp cao từ Bộ Thương Mại, Bộ Quốc phòng và Bộ Năng Lượng. Các quan chức đã xây dựng các hướng dẫn chi tiết về công nghệ có khả năng 5G và sau đó áp dụng tiêu chuẩn này, nguồn tin cho hay.

Theo nguồn tin, các quan chức đã từ chối hầu hết các đơn đăng ký trong số 150 đơn đăng ký gây tranh cãi và thu hồi 8 giấy phép.

Hành động này của Mỹ đã được đưa ra sau các áp lực từ ông Corey Stewart – người mà Tổng thống Trump gần đây đã bổ nhiệm trong Bộ Thương mại nhằm thúc đẩy các biện pháp cứng rắn với Trung Quốc. Động thái kiên định của Tổng thống Trump với Huawei là hành động mới nhất trong nỗ lực lâu dài của chính quyền Tổng thống Trump nhằm làm suy yếu các nhà viễn thông lớn nhất thế giới – Trung Quốc.

Trong suốt nhiệm kỳ, Tổng thống Trump đã liên tục có nhiều hành động nhằm vào Huawei. Ông Meng Wanzhou, Giám đốc tài chính của Huawei đã bị bắt tại Canada vào tháng 12/2018 theo lệnh của Mỹ. Bà Meng – con gái của người sáng lập Huawei và công ty đã bị truy tố vì gây hiểu lầm cho các ngân hàng trong hoạt động kinh doanh của họ ở Iran.

Bà Meng liên tục lên tiếng vô tội. Huawei cũng lên tiếng bác bỏ các cáo buộc làm gián điệp và không nhận tội theo bản cáo trạng, bao gồm các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và âm mưu đánh cắp thương mại từ các công ty công nghệ Mỹ.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ