(Tổ Quốc) - Bloomberg đăng tải, cảnh sát Thái Lan đã giải tán người biểu tình vây quanh Văn phòng Thủ tướng và bắt giữ những người đứng đầu phong trào trong một cuộc vây bắt vào sáng sớm.
Hàng nghìn người biểu tình đã vượt qua hàng rào cảnh sát vào hôm thứ Tư (14/10) để tiến về Tòa nhà Chính phủ nơi Thủ tướng Prayuth Chan-Ocha và nội các làm việc. Theo Hội Luật sư vì Nhân quyền Thái Lan, những người bị bắt giữ bao gồm Arnon Nampha và Parit Chiwarak.
Parit đã viết một thông cáo kêu gọi cải tổ nền quân chủ với 10 yêu cầu, trong đó có cả việc cấm Nhà Vua ủng hộ bất kỳ cuộc đảo chính nào cũng như hủy bỏ các điều luật hình sự hóa hành động xúc phạm Vua Maha Vajiralong và các thành viên trong gia đình hoàng gia.

Người biểu tình tiến về Tòa nhà Chính phủ tại thủ đô Bangkok (ảnh: Bloomberg)
Tối ngày 14/10, phát ngôn viên chính phủ Anucha Burapachaisri cho hay, những người biểu tình không tôn trọng nền quân chủ sẽ phải đối mặt với các hành động pháp lý. Thủ tướng Prayuth cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, cấm tụ tập từ 5 người trở lên và cho phép bắt giữ những người vi phạm quy định. Việc đăng tải và xuất bản những thông tin "có thể tổn hại tới an ninh quốc gia" và "gây hoang mang" cũng bị cấm.
Ảnh hưởng kinh tế
Theo một thông báo phát đi vào sáng sớm ngày 15/10 và có chữ ký của ông Prayuth, hoạt động biểu tình tại thủ đô Bangkok "có thể dẫn tới tình trạng bạo lực, ảnh hưởng tới nền kinh tế và an toàn của người dân", đồng thời tác động tiêu cực tới cuộc chiến chống lại COVID-19 của Thái Lan.
"Tình hình chắc chắn không phải là lý tưởng cho các nhà đầu tư đặc biệt nếu biểu tình leo thang", chuyên gia tiền tệ Mingze Wu của tập đoàn StoneX ở Singapore nhận định. "Chúng ta gần như chắc chắn sẽ chứng kiến dòng vốn đầu tư chảy từ Thái Lan sang các nước khác trong khu vực. Đồng Baht sẽ bị sụt giảm giá trị".
Phong trào biểu tình bùng nổ trong bối cảnh Thái Lan đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong lịch sử dưới tác động của đại dịch COVID-19. Là quốc gia phụ thuộc mạnh mẽ vào du lịch và thương mại, các cuộc biểu tình có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của Chính phủ Thái là dần dần mở cửa lại du lịch cho du khách quốc tế trong tháng Mười.