• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thái Lan-Campuchia gia tăng đấu pháo, đấu khẩu

Thế giới 25/05/2011 09:40

(Toquoc)-Thái Lan và Campuchia tăng cường triển khai pháo hạng nặng đến khu vực biên giới tranh chấp.

(Toquoc)-Thái Lan và Campuchia tăng cường triển khai pháo hạng nặng đến khu vực biên giới tranh chấp. Ngày 25/4 diễn ra hai cuộc đấu pháo ác liệt trong khi đó hai bên cũng không ngừng đổ lỗi cho nhau.

Lo ngại về nguy cơ bùng phát xung đột toàn diện dọc biên giới Thái Lan – Campuchia đang gia tăng, sau khi cả hai bên cùng bắt đầu triển khai pháo hạng nặng đến khu vực tranh chấp tại đền Ta Moan và Ta Kwai.

Ngày 25/4, báo Cambodia Express News cho biết máy bay chiến đấu Thái Lan đã bắn tên lửa xuống Phnom Komprea thuộc khu vực quân Campuchia đồn trú, ở phía tây đền Ta Moan, tỉnh Oddar Meanchey khi cuộc đọ súng giữa hai nước đã bước sang ngày thứ tư.

Xe thiết giáp Campuchia được điều đến khu vực tranh chấp

Tờ báo khẳng định đã có nhiều tên lửa bắn đi từ máy bay chiến đấu xuống lãnh thổ Campuchia. Vẫn theo tờ báo này, lúc 9h ngày 25/4, nhiều máy bay do thám Thai F-16 của Thái Lan đã quần thảo trên khu vực giao tranh. Tuy nhiên phía Thái Lan đã bác bỏ thông tin này. Campuchia còn cáo buộc Thái Lan sử dụng máy bay do thám và hơi độc trong các cuộc tấn công gần đây.

Chiều cùng ngày, pháo lại nổ ở khu vực tranh chấp giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Chhum Socheat cáo buộc lính Thái Lan “đã nã sáu loạt pháo” vào khu vực đền Ta Moan.

Các lực lượng Thái Lan đã bắn 1.000 trái pháo và đạn cối vào hai ngôi đền Ta Moan và Ta Krabei (theo tiếng Thái là Ta Muen Thom và Ta Kwai), “có những quả pháo đã bắn sâu vào đất Campuchia đến 20km”, ông Chhum Socheat khẳng định.

Trong khi đó, đại tá Sansern Kaewkamnerd, người phát ngôn quân đội hoàng gia Thái Lan, lại đổ lỗi cho Campuchia là đã bắn “khoảng ba hay bốn loạt pháo” vào đền Ta Moan, quận Phnom Dong Rak nằm ở phía đông bắc tỉnh Surin (Thái Lan).

Ngày 25/4, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc đạn pháo Thái Lan đã làm hư hại 2 ngôi đền cổ, song không cung cấp thêm chi tiết. Trong khi đó Quân đội Thái cáo buộc Campuchia âm mưu chiếm giữ 2 ngôi đền Hindu cổ Ta Kwai và Ta Muen Thom. Theo phía Thái Lan, Phnom Penh đã điều chuyển binh sĩ và xe tăng từ căn cứ quân sự tại Preah Vihear đến khu vực giao tranh hiện nay. Thái Lan còn cho rằng quân đội Campuchia đang xây dựng hầm tại khu vực.

Thái Lan sẽ xem xét lại quan hệ với Campuchia

Trong tuyên bố khá cứng rắn hôm qua, Ngoại trưởng Thái Lan Kasit nói chính phủ Bangkok “sẽ xem xét lại mọi mối quan hệ với Campuchia” vì Phnom Penh “không tỏ ý định đưa tranh cãi về vấn đề biên giới trở lại bàn thương lượng và tiếp tục các hành động chống lại Thái Lan”.

Xe tăng Thái Lan cũng được triển khai

“Campuchia đã tấn công Thái Lan liên tiếp và có chủ ý”, ông Kasit nói sau khi trở về từ chuyến thị sát những ngôi làng bị ảnh hưởng ở tỉnh biên giới Surin.

Ông Kasit cũng khẳng định Thái Lan đã cố liên hệ với các quan chức Campuchia “ở mọi cấp” để phác thảo một lệnh ngừng bắn, “nhưng phía Campuchia đã nhiều lần từ chối nói chuyện”. “Vì Campuchia không có ý định thương lượng, chúng tôi phải xem lại mối quan hệ với nước này trong nỗ lực mang lại hoà bình và an ninh cho người dân dọc khu vực biên giới”, Ngoại trưởng Thái Lan cho biết. Ông Kasit nói sẽ thảo luận về những sửa đổi chính sách với Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon trong ngày hôm nay, 26/4.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng sẽ thông báo cho các nước thành viên ASEAN rằng các cuộc xung đột chết người “bùng phát do phía Campuchia xâm phạm lãnh thổ Thái Lan”, ông cho biết thêm.

Nhưng theo tờ Bangkok Post, trong khi chính phủ Bangkok có thái độ cứng rắn, quân đội nước này dường như để ngỏ thái độ thoả hiệp.

Bộ trưởng Quốc phòng Prawit hôm qua nói ông sẵn sàng đàm phán với người đồng cấp Campuchia thông qua Uỷ ban Biên giới chung (GBC) ở một nước thứ ba. Đây là lần đầu tiên quân đội Thái Lan đồng ý một cuộc gặp GBC được tổ chức bên ngoài Thái Lan hoặc Campuchia.

Một nguồn tin Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết tướng Prawit sẽ đến Indonesia để tham dự Hội nghị Các bộ trưởng Quốc phòng ASEAN vào trung tuần tháng 5 tới và ông sẽ gặp người đồng cấp Campuchia, Tướng Tea Banh, để thảo luận vấn đề biên giới, chuẩn bị cho cuộc họp GBC.

Trước đó, trong cuộc đàm thoại video với các quan chức địa phương Thái Lan hôm 24/4, Thủ tướng Thái Lan Abhisit cho biết, ông sẽ tìm kiếm cơ hội đàm phán với người đồng nhiệm Campuchia Hun Sen tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 18 tại Jakarta từ 7-8/5. “Tôi sẽ yêu cầu ông Hun Sen giải quyết các vấn đề biên giới Thái Lan – Campuchia qua các cơ chế song phương” - ông Abhisit nói.

Người dân sống dọc biên giới tranh chấp sơ tán đến nơi an toàn

Tính đến nay, sau 4 ngày giao tranh, đã có 12 binh sĩ, trong đó có 7 binh sĩ Campuchia và 5 binh sĩ Thái Lan thiệt mạng. 21.893 người Campuchia đã sơ tán khỏi quận Samrong và Banteay Ampil (tỉnh Oddar Meanchey), cách 30km từ vùng giao tranh, và hơn 50.000 người Thái Lan sống dọc biên giới cũng đã chạy đến nơi an toàn.

Quan hệ Thái Lan và Campuchia đã xấu đi kể từ khi ngôi đền Preah Vihear được công nhận là di sản quốc tế hồi tháng 7/2008. Tòa án Quốc tế ra phán quyết năm 1962 rằng ngôi đền thuộc về Campuchia song cả hai bên đều khẳng định chủ quyền khu vực 4,6 km vuông quanh đền./.

V.V (Tổng hợp)

NỔI BẬT TRANG CHỦ