• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thành phố Venice thông báo thành công ban đầu trong thử nghiệm thu phí vào cửa ngắn ngày

Thế giới 24/07/2024 08:05

(Tổ Quốc) - Các quan chức Venice ca ngợi việc thu phí vào cửa ngắn ngày tạm thời ở thành phố đã đạt được thành công nhất định. Các biện pháp này đã kiểm soát số lượng người đến tham quan, giảm thiểu tình trạng quá tải du lịch.

Theo hãng CNN, Thị trưởng thành phố Venice Luigi Brugnaro cho biết quá trình thử nghiệm đặt vé và việc áp dụng thu phí vào cửa 5 euro trong 29 ngày vừa qua, bắt đầu từ ngày 25/4 và đến ngày 14/7, đã mang về 2.425.310 euro (khoảng 2,64 triệu USD) cho thành phố.

Thành phố Venice thông báo thử nghiệm thành công biện pháp thu phí vào cửa ngắn ngày - Ảnh 1.

Đi thuyền gondola là một trong những điểm tham quan độc đáo ở Venice, thu hút khách du lịch ghé thăm thành phố quanh năm. Ảnh: Marco Bertorello/AFP/Getty Images

Với dân số chỉ khoảng 50.000 người, thành phố Venice là một trong những điểm du lịch hàng đầu thế giới, ước tính khoảng 3,2 triệu du khách lưu trú qua đêm tại trung tâm lịch sử này vào năm 2022.

Kế hoạch thu phí vào cửa đang được xem là kinh nghiệm đi trước của Italy trong bối cảnh nhiều điểm đến du lịch trên thế giới đang phải vật lộn với số lượng du khách ngày càng tăng. Ngành du lịch toàn cầu hiện góp phần đáng kể vào quá trình phát triển nền kinh tế nhưng cũng gây ra những tác động lớn đối với cộng đồng và làm hư hại các hệ sinh thái và di tích lịch sử.

Thống kê vào thời gian thử nghiệm thu phí vào của ở thành phố Venice cho thấy trong số 3.618.114 cá nhân đã đặt vé thì khoảng 1.398.084 người được miễn thanh toán vì có lưu trú tại khách sạn.

Các trường hợp miễn trừ khác bao gồm 651.254 công nhân là những người đã đến thành phố vào những ngày có áp dụng phí, cùng với 466.819 sinh viên và 217.589 cư dân là những đối tượng không phải trả phí vào cửa.

Ngoài ra còn có 78.224 người được miễn vì họ có quan hệ họ hàng với cư dân và 107.146 người được miễn vì những lý do "khác" bao gồm sinh ra ở thành phố, tham gia các hoạt động tôn giáo như chuyến thăm của Giáo hoàng và những người tham gia các sự kiện văn hóa, theo dữ liệu thành phố cung cấp.

Thống kê cũng ghi nhận những người đi tham quan trong ngày và khách du lịch thích ghé thăm thành phố vào thứ Bảy hơn là Chủ nhật.

"Thử nghiệm đã thành công và chúng tôi đã có thể có những định hướng mới trong thời gian tới," Thị trưởng thành phố Venice Luigi Brugnaro cho biết trong cuộc họp báo.

Người dân địa phương cũng cho rằng tình trạng đám đông dường như ít hơn đáng kể so với thời điểm chưa thu phí. Ngay cả số lượng người tham dự sự kiện mùa hè nổi tiếng của thành phố cũng không nhiều bằng những năm trước.

Chương trình thu phí vào cửa chính thức kết thúc vào ngày 14/7. Thành phố vẫn đang cân nhắc có nên khôi phục lại loại phí này vào thời điểm bận rộn trong năm nay hay không. Hiện chưa có thông báo chính thức.

Ủy viên Hội đồng Du lịch Simone Venturini nhấn mạnh giải pháp này là sự cân bằng tích cực: 29 ngày thử nghiệm đầu tiên đã mang lại cho thành phố phép thử khách quan về số lượng du khách ghé thăm. Đây cũng là giải pháp để chúng tôi có hành động phù hợp hơn vào thời gian tới.

Giải pháp tiếp cận ứng phó quá tải du lịch

Thành phố Venice từ lâu đã phải đối mặt với tình trạng quá tải du lịch, với ước tính khoảng 25-30 triệu lượt khách mỗi năm. Việc áp dụng thu thuế du lịch ngắn ngày, từng bị trì hoãn do đại dịch Covid-19, đã được các quốc gia thành viên UNESCO hoan nghênh và coi là một biện pháp giúp bảo vệ di sản văn hóa của thành phố

"Chúng tôi đã lắng nghe ý kiến của người dân, các hiệp hội và hàng nghìn người khác, nhưng không có giải pháp thay thế nào khả thi hơn. Chúng tôi chọn cách kiểm soát số lượng khách du lịch một cách nhẹ nhàng và không xâm phạm", ông Brugnaro nói.

Ông Simone Venturini, quan chức du lịch hàng đầu của Venice, cũng nhấn mạnh việc áp dụng thuế du lịch đánh dấu "một cuộc cách mạng văn hóa", giúp thành phố có được dữ liệu chính xác về lượng khách ra vào, từ đó đưa ra các quyết sách phù hợp.

Venice, hình thành trên hơn 100 hòn đảo nhỏ ở phía đông bắc nước Ý, được coi là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã xếp thành phố Venice vào danh sách Di sản Thế giới hồi năm 1987, coi đây là một "kiệt tác kiến trúc phi thường".

Sự hấp dẫn và bí ẩn của từng con ngõ sâu, dài ở Venice cùng vẻ lãng mạn của những cây cầu, con kênh đã thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đến chiêm ngưỡng thành phố xinh đẹp này.

Vào năm ngoái, UNESCO đã khuyến nghị đưa Venice vào danh sách Di sản Thế giới bị đe dọa, với lý do du lịch đại chúng và mực nước dâng cao do biến đổi khí hậu. Cụ thể, UNESCO rất lo ngại về tình trạng đô thị hóa, các tác động của khí hậu, du lịch quá tải ở Venice, bởi đây có thể là các nguy cơ gây ra những thay đổi vĩnh viễn đối với giá trị phổ quát đặc biệt của Di sản Thế giới này.

Thị trưởng Luigi Brugnaro cho biết đây không phải là cuộc cách mạng mà là bước đầu tiên trên con đường điều chỉnh cách tiếp cận khách du lịch trong ngày. Cuộc thử nghiệm thu phí nhằm mục đích cải thiện cuộc sống người dân của thành phố cũng như những người đang sinh sống và làm việc ở đây./.


Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ