• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thế giới chạm mốc 4 triệu ca tử vong vì Covid-19

Thế giới 08/07/2021 11:34

(Tổ Quốc) - Theo hãng AP, thế giới đã chạm mốc 4 triệu ca tử vong vì Covid-19 trước thách thức từ biến thể Delta.

Nhiều quốc gia trên thế giới đang chạy đua tìm kiếm vaccine - Covid-19 với mong muốn có cơ hội miễn dịch cộng đồng trong thời gian tới.

Thế giới chạm mốc 4 triệu ca tử vong vì Covid-19 - Ảnh 1.

Một phụ nữ đã gục xuống trước sự ra đi của người thân vì Covid -19 tại Ấn Độ vào ngày 2/7. Ảnh: AP

Theo thống kê của Viện nghiên cứu Hòa bình Oslo, con số thiệt mạng vì dịch bệnh Covid-19 trong suốt 18 tháng qua gấp 3 lần số người chết trong các vụ tai nạn giao thông trên khắp thế giới hàng năm và ngang bằng với dân số của bang Los Angeles của Mỹ hay của Georgia. Tuy nhiên con số công khai thực tế do hãng AP cung cấp chỉ là báo cáo thống kê của Đại học John Hopkins. Số lượng ca mắc và tử vong thực tế, theo nhiều chuyên gia, có thể cao hơn thống kê chính thức vào thời điểm hiện tại.

Theo thống kê, Mỹ hiện là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới (hơn 600.000 người) – ước tính cứ 7 người mắc Covid-19 thì 1 người tử vong. Sau Mỹ, Brazil cũng là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao (hơn 520.000 ca).

Sự ra đời của vaccine đã giúp giảm đi số ca mắc và tử vong trên khắp thế giới, ước tính khoảng 7900 ca/ ngày vào thời điểm hiện tại, thay vì 18.000 ca/ngày vào tháng Giêng năm nay.

Trong các tuần gần đây, biến thể Delta đang gây ra mối đe dọa với thế giới, khiến dịch bệnh trở nên phức tạp hơn. Biến thể Delta lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ và sau đó lây lan mạnh ra khắp thế giới bất chấp nhiều quốc gia như Mỹ và Israel đã tiêm chủng vaccine với tỷ lệ cao.

Lần đầu tiên kể từ tháng Một năm nay, Anh đã ghi nhận tổng số ca mắc mới trong một ngày vượt 30.000 ca vì biến thể Delta khiến Chính phủ nước này tiếp tục gia hạn thời gian phong tỏa kéo dài đến 16/7 thay vì ngày 9/7 như dự kiến ban đầu.

Một số quốc gia vừa áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt vừa gấp rút tìm kiếm nguồn cung vaccine tạo cơ hội tiêm chủng cho người dân trước mối lo ngại của biến thể Delta. Bên cạnh đó, khủng hoảng dịch bệnh đã gây ra mức độ chênh lệch về vaccine giữa các nước. Một số quốc gia như châu Phi hay những quốc gia nghèo khác liên tục ở trạng thái thiếu hụt vaccine. Vì vậy, Mỹ và các quốc gia phát triển đã thống nhất sẽ tài trợ ít nhất 1 tỷ liều vaccine cho các quốc gia nghèo nhằm hỗ trợ chống dịch. 

Bà Ann Lindstrand – một quan chức thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo biến thể Delta thực sự rất nguy hiểm với mọi người, đặc biệt trong bối cảnh tiếp cận vaccine không đồng đều giữa các nước.

"Chúng ta phải nhận thức đây là vấn đề toàn cầu và cần có sự chung tay giải quyết mối đe dọa này", bà Ann Lindstran nhận định.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ