• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

'Thỏa thuận lịch sử' về giá thuốc tạo thêm uy tín cho bà Harris trong chiến dịch tranh cử

Thế giới 16/08/2024 20:09

(Tổ Quốc) - Người nộp thuế dự kiến ​​sẽ tiết kiệm được hàng tỷ đô la sau khi chính quyền Tổng thống Biden công bố thỏa thuận với các hãng dược nhằm giảm giá 10 loại thuốc quan trọng đối với người cao tuổi trong chương trình Medicare.

Medicare là chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho những người từ 65 tuổi trở lên, cho một số người khuyết tật dưới 65 tuổi và những người ở mọi lứa tuổi mắc End-Stage Renal Disease (người bị suy thận vĩnh viễn cần thẩm tách máu hoặc cấy ghép thận).

'Thỏa thuận lịch sử' về giá thuốc tạo thêm uy tín cho bà Harris trong chiến dịch tranh cử - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhắc đến những nỗ lực trong việc giảm giá nhiều loại thuốc kê đơn. Ảnh: AP

Người Mỹ cao tuổi hiện chưa biết họ có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền khi mua thuốc theo đơn tại hiệu thuốc địa phương, vì giá niêm yết không phải là mức giá cuối cùng mà mọi người phải trả.

Sau nhiều tháng đàm phán với các nhà sản xuất, giá niêm yết dự kiến sẽ giảm hàng trăm hoặc hàng nghìn đô la đối với các loại thuốc phổ biến được hàng triệu người tham gia chương trình Medicare sử dụng, bao gồm thuốc làm loãng máu, thuốc tiểu đường và thuốc điều trị ung thư máu. Mức giảm, dao động từ 38% đến 79%, có hiệu lực vào năm 2026.

Thỏa thuận này được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng chi phí y tế, đặc biệt là đối với người cao tuổi tại Mỹ.

"Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Chúng tôi đã phải trả nhiều tiền hơn cho thuốc theo đơn so với bất kỳ quốc gia tiên tiến nào trên thế giới," Tổng thống Joe Biden cho biết vào ngày 15/8, trong lần xuất hiện đầu tiên theo định hướng chính sách với Phó Tổng thống Kamala Harris kể từ khi rời khỏi cuộc đua giành chức tổng thống.

Trong thời gian qua, người nộp thuế đã phải chi hơn 50 tỷ đô la hàng năm cho 10 loại thuốc, bao gồm thuốc làm loãng máu phổ biến Xarelto và Eliquis; thuốc trị tiểu đường Jardiance và Januvia.

Ông Tricia Neuman, Giám đốc điều hành tại tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu chính sách y tế KFF cho biết giá thuốc mới có thể mang lại lợi ích cho những người đang sử dụng một trong những loại thuốc nêu trên và được ghi danh vào chương trình Medicare với khoản đồng (cùng chi trả) bảo hiểm, cho phép người ghi danh trả 1% chi phí thuốc sau khi họ đã đáp ứng được mức khấu trừ.

"Thật khó để nói chính xác những người ghi danh trong chương trình Medicare sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền sau khi giảm giá thuốc vì điều đó phụ thuộc vào chương trình cụ thể và đồng bảo hiểm chi trả. Nhưng đối với nhiều người tham gia các chương trình tính đồng bảo hiểm, mức giá thương lượng thấp hơn sẽ chuyển trực tiếp thành chi phí tự trả thấp hơn", ông Neuman nhấn mạnh.

Thỏa thuận được xem là "chiến thắng kinh tế" cho bà Harris, ứng viên sẽ đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử Mỹ 2024, dự kiến tác động các cử tri vốn lo lắng về chi phí cuộc sống.

Tạo thêm uy tín mới cho bà Harris

Dù thỏa thuận này là sáng kiến của Tổng thống Biden, nhưng dường như ông đã chọn chia sẻ công lao với bà Harris, giúp bà đẩy mạnh cuộc chiến với ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hòa.

"Hai năm trước, với tư cách là phó tổng thống, tôi tự hào khi bỏ phiếu quyết định trao cho Medicare quyền đàm phán. Trong hai năm kể từ đó, chúng tôi đã sử dụng quyền lực mới này nhằm giảm giá thuốc cứu người. Tổng thống Biden và tôi sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh vì sức khỏe, phúc lợi và sự ổn định tài chính của người dân Mỹ", bà Harris phát biểu trước đám đông.

Trước khi rút khỏi tranh cử tổng thống 2024, Tổng thống Biden đã tập trung nỗ lực tái tranh cử, trong đó nhấn mạnh trọng tâm là giảm chi phí chăm sóc sức khỏe và thuốc men. Nhưng thông điệp này đã không tạo được tiếng vang sâu sắc với người dân Mỹ, một phần vì khoản tiết kiệm chưa được lan tỏa rộng rãi.

Với thỏa thuận lịch sử về giá thuốc, bà Harris đã đưa chủ đề này trở thành một trong những mục tiêu chính trong chiến dịch tranh cử của mình và hy vọng thông báo về việc giảm giá thuốc sẽ giành được sự ủng hộ của cử tri, những người lâu nay đã phải chật vật trước lạm phát.

Trong thời gian dài, người dân Mỹ phải đối mặt với giá thuốc theo đơn cao nhất thế giới, khiến nhiều người phải tự trả một phần tiền túi, mặc dù phí bảo hiểm đã quá cao. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định tài chính và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tổng thống Biden đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của bà Harris trong việc đạt được cột mốc lịch sử này. Ông Biden và bà Harris dự kiến sẽ nhấn mạnh thỏa thuận này trong chiến dịch vận động tại bang Maryland vào ngày 15/8 (giờ địa phương).

Cho đến hiện tại, chiến dịch của bà Harris tập trung vào quyền chăm sóc sức khỏe và phá thai, với quảng cáo đầu tiên của chiến dịch tập trung vào bạo lực súng đạn, quyền tự do sinh nở, tình trạng nghèo đói ở trẻ em và dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng.

Theo một cuộc thăm dò mới nhất, hầu hết người Mỹ tin tưởng bà Kamala Harris có năng lực tốt để xử lý các vấn đề kinh tế, tạo thêm phần nào uy tín cho bà trong lòng cử tri Mỹ./.



Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ