• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thủ đô Jakarta của Indonesia 'mạnh tay' giãn cách xã hội

Thế giới 08/04/2020 09:37

(Tổ Quốc) - Hạn chế xã hội quy mô lớn tại Jakarta sẽ có hiệu lực vào thứ Sáu này và khoảng thời gian dự kiến ban đầu thực hiện là hai tuần.

Thủ đô Jakarta của Indonesia đã quyết định vào cuối ngày thứ Ba là sẽ áp đặt các hạn chế xã hội quy mô lớn để giảm sự lây lan của virus corona, đặt ra các giới hạn đối với hoạt động công cộng và tiến hành tuần tra sau khi có sự lây nhiễm đáng báo động.

Khi công bố chính sách trên, Thống đốc Jakarta Anies Baswedan phát biểu tại một cuộc họp báo rằng các hạn chế này, có hiệu lực vào thứ Sáu, diễn ra trong khoảng thời gian ban đầu là hai tuần và có thể được gia hạn.

Thủ đô Jakarta của Indonesia 'mạnh tay' giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Người dân Jakarta xếp hàng lên tàu điện ngầm khá đông đúc vào thứ Hai. Ảnh: AFP.

Trong ba tuần qua, chính quyền Jakarta đã khuyến nghị công chúng nên ở nhà trong khi làm việc, học tập, cầu nguyện, và duy trì khoảng cách vật lý với những người khác trong khi đến các nơi công cộng.

Các trung tâm mua sắm đã làm theo khuyến nghị đóng cửa tạm thời, thị trường chuyển sang bán hàng trực tuyến và các nhà hàng chỉ cung cấp dịch vụ mua về. Nhiều công ty, trường học và trường đại học đã áp dụng dạy học và làm việc tại nhà.

"Về cơ bản, cho đến nay, Jakarta đã thực hiện những hạn chế đó [nhưng] bắt đầu từ ngày 10/4, chúng ta sẽ tập trung vào việc thực thi, theo ông Baswedan. "Sự hạn chế cần được tuân theo. Sự tuân thủ của chúng ta trong việc hạn chế các tương tác sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng kiểm soát virus của chúng ta".

Theo kế hoạch mới về giãn cách xã hội quy mô lớn, các công ty sẽ được yêu cầu cho phép nhân viên của họ làm việc tại nhà, trừ trường hợp các nhà cung cấp dịch vụ thiết yếu như siêu thị, bệnh viện, trạm xăng và ngân hàng. Việc tụ tập hơn năm người cùng một lúc sẽ bị cấm trên toàn thành phố.

Theo thống đốc, giao thông công cộng ở Jakarta sẽ chạy với một nửa công suất và chỉ từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, trong khi dịch vụ taxi, xe máy theo ứng dụng sẽ chỉ được phép giao hàng.

Taxi thông thường và xe hơi tư nhân vẫn có thể chở người, nhưng với số lượng giảm đi để duy trì khoảng cách vật lý.

"Hoạt thực thi pháp luật nghiêm khắc của cảnh sát và quân đội sẽ được thực hiện để đảm bảo rằng các quy định được người dân tuân theo. Sẽ có tuần tra [và] các hoạt động có khả năng lan truyền Covid-19 sẽ không được phép xảy ra", Thống đốc nói.

Thống đốc cũng cho biết chính quyền Jakarta, cùng với chính quyền trung ương, đã chuẩn bị trợ giúp xã hội cho cư dân bị ảnh hưởng bởi suy giảm kinh tế do sự lây lan của Covid-19. Phân phối hàng hóa cơ bản cho người nghèo và những người có nguy cơ ảnh hưởng ở các khu vực đông dân cư dự kiến sẽ bắt đầu từ thứ năm, ông nói.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ