• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Lê Khánh Hải: "Tuyệt đối không được để mất điểm trong bất kỳ một nhiệm vụ cải cách hành chính nào"

Thời sự 17/01/2019 07:55

(Tổ Quốc) - Chiều 16/1, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải đã chủ trì cuộc họp về Chỉ số cải cách hành chính năm 2018.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải: Tuyệt đối không được để mất điểm trong bất kỳ một nhiệm vụ cải cách hành chính nào - Ảnh 1.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Quyết định số 2636/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương", Văn phòng Bộ VHTTDL đã tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chỉ số cải cách hành chính năm 2018.

Theo kết quả tổng hợp, trong năm 2018, Bộ VHTTDL đã thực hiện 68 nhiệm vụ theo Chỉ số cải cách hành chính. Trong đó, 52 nhiệm vụ đã hoàn thành và hiện đang chờ tài liệu bổ sung để kiểm chứng 16 nhiệm vụ.

Cụ thể, trong số 52 nhiệm vụ hoàn thành có nhiều nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực như: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Cải cách hành chính công, Hiện đại hóa hành chính.

Về một số tiêu chí, tiêu chí thành phần cải cách hành chính thay đổi, Văn phòng Bộ VHTTDL cũng đã xây dựng hướng dẫn các đơn vị đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ.

Phát biểu tại cuộc họp này, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải khẳng định, Chỉ số cải cách hành chính là thước đo sự nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, ngành trong một năm.

Việc cải cách hành chính hiện nay đang được Chính phủ triển khai tích cực, ngành VHTTDL cũng không thể đứng ngoài cuộc.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải yêu cầu các đơn vị rà soát lại các nhiệm vụ, tuyệt đối không được để mất điểm ở bất kỳ nhiệm vụ cải cách hành chính nào.

Thứ trưởng giao Văn phòng Bộ VHTTDL rà soát, đốc thúc các đơn vị. Đặc biệt, Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện việc cấp phép thủ tục qua mạng nhất là Tổng cục Du lịch.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ