• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thừa Thiên Huế khẩn trương phòng chống bão, yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ chiều nay

Thời sự 11/09/2021 14:32

(Tổ Quốc) - Người dân tỉnh Thừa Thiên Huế đang gấp rút triển khai các biện pháp phòng chống bão số 5 có khả năng đổ bộ vào địa phương này. Cùng với đó, chính quyền cũng yêu cầu người dân hạn chế ra đường trong chiều và đêm nay.

Do ảnh hưởng của bão số 5 (Conson), từ sáng 11/9, trên địa bàn Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ đêm nay, bão số 5 có thể gây ra gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7-8, vùng ven biển cấp 6-7, giật cấp 8-10. Dự báo có đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa từ 150-300 mm, có nơi trên 400 mm nên đề phòng ngập cục bộ, lũ quét, sạt lở đất.

Thừa Thiên Huế khẩn trương phòng chống bão, yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ chiều nay - Ảnh 1.

Vùng biển Thừa Thiên Huế sóng lớn, nhiều địa phương mưa có mưa to từ rạng sáng 11/9.

Trước những diễn biến của bão số 5, tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu các địa phương triển khai ứng phó và hoàn thành trước 17h ngày 11/9. Người dân hạn chế ra đường khi có gió mạnh trong chiều và đêm nay. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sẽ ban hành lệnh cấm ra đường khi có gió mạnh, dự kiến trong đêm 11 và sáng ngày 12/9.

Cùng ngày, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, để ứng phó với bão số 5, đơn vị đã gấp rút triển khai các phương án phòng chống. Trong đó, huy động 100% cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực tại đơn vị, sẵn sàng trước các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Thừa Thiên Huế khẩn trương phòng chống bão, yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ chiều nay - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân di dời ra khỏi khu vực xung yếu, nguy hiểm.

Thôn Tân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang nằm giáp biển, có hơn 40 hộ cần được di dời đến vùng an toàn. Từ chiều tối 10/9, Công an xã Phú Thuận cùng chính quyền đến từng hộ tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết tự nguyện di dời. Công tác di dời người dân, tài sản khỏi vùng nguy hiểm đã được triển khai ngay trong sáng ngày 11/9.

Ngoài ra, mỗi khu vực dân cư tổ chức lực lượng xung kích để tham gia hỗ trợ người dân chằng chống, bảo vệ nhà cửa; chú ý quan tâm đến các nhà có người đang là F0, F1 đang phải đi điều trị hoặc cách ly tập.

Còn tại xã Phú Hải, huyện Phú Vang, gần 50 tàu thuyền đã được kêu gọi vào bờ tránh trú bão và được sắp xếp bến bãi cho ngư dân neo đậu đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng hướng dẫn, phối hợp với gia đình chủ tàu triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho số phương tiện của ngư dân đang thực hiện cách ly tập trung. Tiếp tục thông tin cho những phương tiện đang còn hoạt động trên biển di chuyển thoát khỏi vùng ảnh hưởng của bão.

Thừa Thiên Huế khẩn trương phòng chống bão, yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ chiều nay - Ảnh 3.

Người dân kiểm tra, neo đậu tàu thuyền an toàn để phòng chống bão số 5.

Tại những địa phương khác của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang gấp rút triển khai phương án di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm; kiểm tra, có phương án bảo vệ các công trình trọng điểm. Tại một số địa phương đang thực hiện nguyên tắc Chỉ thị 16 thì thực hiện "4 tại chỗ", một số trường hợp buộc di dời thì đảm bảo nguyên tắc 5K của ngành y tế.

Nhằm khẩn trương chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 5, sáng nay (11/9), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã thành lập 5 đoàn cán bộ đi kiểm tra, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự 9 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất sẵn sàng phòng, chống bão lụt.

Một số hình ảnh được phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc ghi nhận:

Thừa Thiên Huế khẩn trương phòng chống bão, yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ chiều nay - Ảnh 4.

Do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều địa phương tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa lớn, nhiều hộ dân đã chủ động các biện pháp để phòng chống trước nguy cơ bão đổ bộ.

Thừa Thiên Huế khẩn trương phòng chống bão, yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ chiều nay - Ảnh 5.

Các hộ dân vùng ven biển xã Quảng Công, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) dùng bao cát để chèn chắn nhà cửa.

Thừa Thiên Huế khẩn trương phòng chống bão, yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ chiều nay - Ảnh 6.

Thừa Thiên Huế khẩn trương phòng chống bão, yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ chiều nay - Ảnh 7.

Công tác chuẩn bị đối phó với bão số 5 được người dân và chính quyền địa phương triển khai hết sức khẩn trương.

Thừa Thiên Huế khẩn trương phòng chống bão, yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ chiều nay - Ảnh 8.

Tàu thuyền được người dân đưa vào bờ để tránh bão từ sớm.

Thừa Thiên Huế khẩn trương phòng chống bão, yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ chiều nay - Ảnh 9.

Tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Công an xã Phú Thuận cùng chính quyền đến từng hộ tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết tự nguyện di dời ra khỏi vùng xung yếu.

Thừa Thiên Huế khẩn trương phòng chống bão, yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ chiều nay - Ảnh 10.

Thừa Thiên Huế khẩn trương phòng chống bão, yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ chiều nay - Ảnh 11.

Ghi nhận tại Cảng Thuận An, các tàu cá vào neo đậu, một số tàu xử lý số thủy hải sản đánh bắt được trước khi bão số 5 đổ bộ.

Thừa Thiên Huế khẩn trương phòng chống bão, yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ chiều nay - Ảnh 12.

Thương lái mua cá ở các tàu tại Cảng Thuận An sáng 11/9.

Thừa Thiên Huế khẩn trương phòng chống bão, yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ chiều nay - Ảnh 13.

Thừa Thiên Huế khẩn trương phòng chống bão, yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ chiều nay - Ảnh 14.

Tại xã Hương Phong, TP Huế, một số hộ dân tranh thủ gặt số lúa chưa kịp thu hoạch, tránh hư hại do mưa bão.

Thừa Thiên Huế khẩn trương phòng chống bão, yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ chiều nay - Ảnh 15.

Trong sáng nay (11/9), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã thành lập 5 đoàn cán bộ đi kiểm tra, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự 9 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất sẵn sàng phòng, chống bão lụt.


Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ