• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thực hư vụ phóng tên lửa mới từ Triều Tiên: Tín hiệu gì được tung ra?

Thế giới 21/03/2020 11:49

(Tổ Quốc) - Triều Tiên đã bắn hai vật thể dường như là hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía đông hôm thứ Bảy, theo AFP.

Quân đội Hàn Quốc đã lên án các vụ phóng này là "cực kỳ không phù hợp với tình hình khó khăn mà thế giới đang gặp phải do COVID-19 ... Chúng tôi kêu gọi họ dừng lại ngay lập tức."

Triều Tiên không báo cáo bất kỳ trường hợp nào nhiễm virus corona – đại dịch đã biến thành một cuộc khủng hoảng lớn với 11.300 ca tử vong và hơn 270.000 ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận vụ phóng của Triều Tiên.

Thực hư vụ phóng tên lửa mới từ Triều Tiên: Tín hiệu gì được tung ra? - Ảnh 1.

Các quốc gia lân cận rất lo ngại chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Ảnh: AFP.

Bình Nhưỡng coi sự phát triển quân sự của mình là cần thiết cho an ninh khi đối mặt với những gì họ cho là sức ép của Mỹ. Triều Tiên đang chịu nhiều lệnh trừng phạt đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Các nhà phân tích cho biết, hy vọng tan băng sau các cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị xói mòn vì chưa tạo ra bất kỳ tiến bộ đáng kể nào trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, còn Bình Nhưỡng thì tiếp tục cải tiến khả năng quân sự của mình.

Với vụ phóng mới nhất Bình Nhưỡng "tiếp tục một chiến lược quốc tế cố gắng bình thường hóa các vụ thử tên lửa của mình", Leif-Eric Easley, giáo sư tại Đại học Ewha ở Seoul, nói với AFP.

Ngay trước vụ phóng này, hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA đã đưa tin về một cuộc họp lớn của các quan chức quốc hội nước này vào ngày 10/4.

Sự kiện này sẽ liên quan đến việc tập hợp gần 700 quan chức ở một nơi, các nhà phân tích cho biết. Những sự kiện như vậy đã bị cấm ở nhiều nơi trên thế giới để hạn chế sự lây lan của virus corona.

"Triều Tiên sẽ không mạo hiểm tổ chức một sự kiện chính trị quốc gia quy mô lớn như vậy nếu chính quyền không tự tin về việc ngăn chặn hay đối phó với sự lây lan của virus", Rachel Minyoung Lee, nhà phân tích cao cấp tại trang NK News, nói với AFP.

Khi thế giới đang có nhiều lo ngại về một đợt bùng phát COVID-19 ở Triều Tiên, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền, ông Tomas Ojea Quintana hồi đầu tháng này đã kêu gọi Bình Nhưỡng cho phép các chuyên gia y tế bên ngoài tiếp cận nước này và hỗ trợ nhân đạo.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết hồi tháng trước rằng họ sẽ miễn trừ nhân đạo cho các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên để giúp nước này chống lại virus corona.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ