• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thượng đỉnh trực tuyến Trung – Nga khẳng định tín hiệu mới trong quan hệ

Thế giới 16/12/2021 12:34

(Tổ Quốc) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm vào ngày 15/12 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với phương Tây về việc Nga tăng cường quân đội gần biên giới Ukraine.

Điện đàm Nga – Trung

Trong các tuần gần đây, các quốc gia phương Tây liên tục cáo buộc Nga có kế hoạch xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, điện Kremlin lên tiếng bác bỏ kế hoạch tấn công nước láng giềng Ukraine trước cáo buộc của phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng yêu cầu NATO không mở rộng sang Ukraine hay triển khai quân đội và vũ khí ở đó.

Thượng đỉnh trực tuyến Trung – Nga khẳng định tín hiệu mới cho quan hệ hai nước - Ảnh 1.

Trong cuộc điện đàm vào ngày 15/12, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đều đánh giá cao mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc trong thời gian qua. Tổng thống Putin nhấn mạnh quan hệ hai nước sẽ dựa trên các nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tôn trọng lợi ích của nhau và quyết tâm đưa biên giới chung thành vành đai hòa bình vĩnh cửu, tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp.

Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng ông hoan nghênh sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Putin đối với Trung Quốc nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như kiên quyết phản đối các nỗ lực khác nhằm chia rẽ quan hệ Trung – Nga.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV dẫn lời của Chủ tịch Tập Cận Bình, khẳng định cả Trung Quốc và Nga cần phải có nhiều hành động chung hơn để bảo vệ hiệu quả an ninh và lợi ích của hai nước.

Tổng thống Putin cho biết ông dự kiến gặp Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bắc Kinh vào tháng Hai năm sau và tham dự Thế vận hội mùa đông 2022. Phản ứng trước điều này, Chủ tịch Tập bày tỏ hoan nghênh đón tiếp Tổng thống Putin, khẳng định thể thao là kênh quan trọng để tăng cường các mối quan hệ.

"Hai bên nên tăng cường phối hợp và hợp tác trong các vấn đề quốc tế nhằm tạo ra tiếng nói trên trường quốc tế, đưa ra các kế hoạch thiết thực về vấn đề toàn cầu bao gồm đại dịch và biến đổi khí hậu", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo cho biết Chủ tịch Tập bày tỏ mong muốn có thể cùng với Tổng thống Putin tham gia Thế vận hội Mùa đông 2022 và sẵn sàng làm việc với Tổng thống Putin vì một tương lai chung, cùng nhau mở ra một chương mới cho quan hệ giữa Trung Quốc và Nga trong thời hậu Covid-19.

Trung Quốc ủng hộ Nga trước căng thẳng với phương Tây

Sau cuộc điện đàm, Moscow cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong nỗ lực đảm bảo an ninh trước sức ép của phương Tây và nỗ lực ngăn chặn việc mở rộng về phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

"Tổng thống Nga Putin đã nói rằng Mỹ và các quốc gia thành viên NATO liên tục di chuyển hạ tầng quân sự về gần biên giới Nga nhằm gia tăng các mối đe dọa đối với lợi ích quốc gia của Nga", Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Putin - Yuri Ushakov cho biết.

Tổng thống Putin đã nhấn mạnh tính cần thiết phải tổ chức các cuộc đàm phán với NATO và Mỹ nhằm đảm bảo tính an ninh ràng buộc về mặt pháp lý, ông Ushakov nói thêm.

"Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, ông hiểu được mối lo lắng của Nga và hoàn toàn ủng hộ sáng kiến của Moscow để đảm bảo an ninh quốc gia", ông Ushakov trích dẫn lời Chủ tịch Tập cho biết.

Theo ông Ushakov, các đề xuất của Moscow sẽ được nêu rõ trong cuộc gặp với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề châu Âu – ông Karen Dofried trong chuyến thăm Nga và trong cuộc gặp gỡ với Thứ trưởng Ngoại giao Nga - Sergei Ryabkov.

Vào những năm gần đây, Trung Quốc và Nga đang ngày càng tăng cường hợp tác ngoại giao nhằm đối phó với ảnh hưởng mạnh mẽ của Mỹ trong các lĩnh vực kinh tế và chính trị quốc tế. Cuộc điện đàm giữa hai lãnh đạo Nga và Trung Quốc cho thấy hai nước đang tăng cường hợp tác để hỗ trợ lẫn nhau, trong bối cảnh mỗi nước đều có căng thẳng cao độ trong quan hệ với phương Tây trong thời gian gần đây.

Hiện tại, Trung Quốc và Nga đều bị ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trong khi đó, mối quan hệ của Nga với Mỹ đang được đánh giá ở trạng thái thấp nhất kể từ sau khi Moscow sáp nhập Crimea và liên quan đến vấn đề Ukraine. Căng thẳng leo thang trong các tuần gần đây sau khi Moscow điều hàng chục nghìn quân đến gần biên giới Ukraine – động thái mà Ukraine và phương Tây lo ngại có thể xảy ra cuộc xâm lược mới.

Nga vẫn bác bỏ cáo buộc cho rằng họ chuẩn bị kế hoạch cho cuộc xâm lược Ukraine và cho rằng Ukraine đang xây dựng quân đội ở phía đông. Các quan chức Nga cáo buộc Kyiv có thể cố gắng giành lại các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát.

Trong bối cảnh như vậy, Tổng thống Putin đã thúc ép phương Tây phải đảm bảo rằng NATO sẽ không mở rộng sang Ukraine và triển khai lực lượng ở khu vực này./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ