• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thừa Thiên Huế

Thời sự 11/11/2022 15:52

(Tổ Quốc) - Ngày 11/11, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022) tại Tổ dân phố 1, phường An Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày hội nhằm ôn lại lịch sử và truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc đổi mới của đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Báo cáo những kết quả đã đạt được trong ngày hội, bà Nguyễn Thị Hồng Phương, Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ dân phố 1 cho biết, năm qua, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, cán bộ và bà con Tổ dân phố 1 đã nêu cao tinh thần đoàn kết; nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại ngày hội.

Đời sống của bà con Nhân dân trong tổ từng bước được cải thiện và nâng cao; bộ mặt nông thôn từng bước được khởi sắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định; các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp.

Người dân trong làng, trong tổ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh, gia đình văn hóa, công tác an sinh xã hội, khuyến học, xây dựng nông thôn mới; đoàn kết đùm bọc hỗ trợ các gia đình khó khăn. Riêng trong năm 2022 đã hỗ trợ sửa chữa 3 nhà hộ nghèo với tổng kinh phí trên 70 triệu đồng.

Phát biểu tại ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, trong thời gian qua với ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các yếu tố khác, chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, với những thành quả đáng ghi nhận. Dù tình hình dịch bệnh phức tạp và tình hình thế giới có nhiều biến động, nhưng Việt Nam với đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, ngày càng khẳng định uy tín của Việt Nam trên quốc tế.

Có được những thành tựu to lớn đó là nhờ sự đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong dân. Đoàn kết là một truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam, là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng, nhân tố để đất nước, nhân dân Việt Nam đạt được những thắng lợi to lớn từ trước đến nay.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao bảng tượng trưng 20 ngôi nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, nhờ có đoàn kết, chúng ta luôn luôn thắng được cuộc chiến xâm lược từ bên ngoài, nhờ đoàn kết mà khởi nghĩa Tháng Tám thành công, xây dựng được nhà nước chính quyền nhân dân; nhờ đoàn kết, chúng ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu… nhờ đoàn kết đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới. Khẳng định được đất nước có cơ đồ, tiềm lực, vị thế quốc tế như ngày nay.

"Như Bác Hồ đã nói đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Làng Triều Sơn Tây có lịch sử trên 250 năm, với truyền thống đó, làm nên con người, làm nên tính cách, là động lực quan trọng để làng đạt được kết quả khích lệ. Hơn 500 hộ, nhưng làng có nhiều hoạt động phong phú, động viên nhau làm ăn, hỗ trợ nhau sản xuất, vượt khó khăn, thoát nghèo bền vững, vận động nhiều học bổng cho con cháu của làng, vận động nhân dân đóng góp để duy trì các hoạt động của làng.

Từ việc giữ gìn, duy tu đình làng, tổ chức các hoạt động văn hóa. Phát huy tình làng nghĩa xóm, động viên, giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn, cùng động viên, cùng nhau vươn lên thoát nghèo. Với những gì đã làm, tin rằng làng sẽ đạt những kết quả to lớn hơn nữa, để chăm lo cho người dân, để cho mỗi người dân của làng sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, con cháu có điều kiện phát triển trong tương lai", Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Các lãnh đạo thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thuộc dự án di dời dân cư khu vực 1 di tích kinh thành Huế.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng kỳ vọng, trong giai đoạn phát triển mới, nhất là tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 có rất nhiều việc mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phải làm, phải thực hiện. Với quyết tâm chính trị cao, với một nỗ lực lớn, đòi hỏi sự sáng tạo… mong rằng tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương với giá trị di sản Cố đô, với bản sắc văn hóa Huế.

Tại ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng đã trao bảng tượng trưng 20 ngôi nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Thừa Thiên Huế; tặng quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, đến thăm hỏi, động viên người dân tại khu tái định cư Hương Sơ, phường Hương Sơ, TP Huế thuộc dự án di dời dân cư khu vực 1 di tích kinh thành Huế.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ