(Toquoc)- Rosneft sẵn sàng tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm từ BP, nhằm mở ra một chương mới trong lịch sử ngành dầu mỏ của nước Nga. Trung Quốc càng sốt ruột.
(Toquoc)- Rosneft sẵn sàng tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm từ BP, nhằm mở ra một chương mới trong lịch sử ngành dầu mỏ của nước Nga. Trung Quốc càng sốt ruột.
Với phi vụ giao dịch 53 tỷ USD mua lại cổ phần của BP và toàn bộ gói cổ phần của các cổ đông Nga trong TNK-BP (tập đoàn AAR gồm Alfa Group, Access Industries và nhóm công ty Renova), công ty dầu khí quốc doanh của Nga Rosneft đã nằm trong năm tập đoàn siêu quan trọng của ngành dầu mỏ thế giới. Rosneft có triển vọng vượt Exxon Mobil về khối lượng kinh doanh và sẽ đứng vào hàng 10 hãng lớn nhất thế giới về tổng sản lượng khai thác dầu mỏ.
Đầu tư của BP vào cổ phiếu chứng khoán của Rosneft diễn ra từ năm 2006, khi tập đoàn dầu khí quốc gia này niêm yết trên sàn giao dịch và BP đã bị thua lỗ trong những khoản đầu tư này. Lần này, BP đã đổi 50% cổ phần trong TNK-BP lấy 17,1 tỷ USD và 12,84% cổ phần của Rosneft, với tổng giá trị lên tới 23 tỷ USD. Ngoài ra, sau khi hoàn thành giao dịch, BP sẽ nhận được một ghế trong Hội đồng quản trị Rosneft. Quyết định này đã được Hội đồng quản trị BP phê duyệt. Giao dịch này có lợi cho BP vì nó củng cố chỗ đứng của BP trong ngành công nghiệp dầu khí Nga.
Igor Sechin, người lãnh đạo tập đoàn dầu khí lớn Rosneft đã sẵn sàng tham gia cuộc chơi toàn cầu, với công nghệ và kinh nghiệm quản lý của phương Tây
Rosneft giao dịch trên thị trường chứng khoán London, mở cho tư nhân đầu tư, tương tự như tập đoàn dầu khí Petrobras của Prazil và Statoil của Na Uy.
Khoản đầu tư mang lại các lợi ích chiến lược quan trọng
Cái lợi quan trọng nhất là liên minh với BP mở ra cho tập đoàn Nga khả năng tiếp cận rộng rãi những công nghệ tiên tiến nhất về thăm dò và khai thác dầu khí phương Tây. Nền công nghiệp dầu khí Nga bị đình trệ từ những năm 1980-1990 sẽ nhận được một “cú huých” quan trọng. Vì vậy, Tổng thống Vladimir Putin đã gọi thương vụ này là “tín hiệu tốt đẹp” đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân của Nga.
BP mang lại kỹ thuật phương Tây để khai thác các giếng dầu thời Xô Viết cùng cơ sở hạ tầng của nó. Sản lượng dầu mỏ của Nga từng giảm xuống còn một nửa so với trước đây, với khoảng 6 triệu thùng mỗi ngày. Hợp tác với các công ty dầu mỏ phương Tây như TNK-BP đã giúp đảo chiều xu hướng trên, với sản lượng 10 triệu thùng/ngày, gần ngang mức của Arập Sêút.
Cái lợi thứ hai, theo Cliff Kupchan, một nhà phân tích tại Eurasia Group, với việc thâu tóm cổ phần của TNK-BP, chính phủ Nga hướng tới thao túng giá dầu thế giới, như cách thức mà tập đoàn Aramco của Arập Sêút đang làm. Với vụ giao dịch thành công, Rosneft có thể khai thác 4 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương 40% sản lượng của Arập Sêút.
Igor I. Sechin, một cựu sĩ quan tình báo Nga, cộng sự thân cận lâu năm của Tổng thống Putin, là người điều hành Rosneft và Robert Dudley, cựu giám đốc điều hành của TNK-BP quen biết nhau từ lâu. Ban lãnh đạo Rosneft sẵn sàng tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm từ BP để nâng cao năng lực của Rosneft, nhằm mở ra một chương mới trong lịch sử ngành dầu mỏ của nước Nga.
Đồng thời, trong cuộc cạnh tranh để chiếm lĩnh nguồn tài nguyên dưới đáy Bắc Cực, phi vụ mua bán này đã mang lại cho Rosneft độc quyền thăm dò các khu vực dầu mỏ quan trọng ở Bắc Cực (xem bản đồ).
Vụ giao dịch với BP đem lại cho Nga quyền tiếp cận các tiềm năng dầu lửa ở hai đầu Bắc Cực
Với vị thế mới, Rosneft sẽ có được những điều kiện thuận lợi để tiếp cận tín dụng quốc tế. Nước Nga củng cố thêm các quan hệ với phương Tây qua vốn và công nghệ.
Nước Nga đang tăng tốc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú của mình để làm giàu ngân khố nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu mà chính quyền Putin-II đã đề ra. Peter Westin, nhà phân tích của một ngân hàng đầu tư tại Moscow, nhận xét về việc chính phủ Nga đánh thuế cao và mở rộng sự kiểm soát của mình đối với ngành công nghiệp dầu mỏ, cho rằng “Nhà nước đang tìm cách vắt sữa ngành công nghiệp dầu mỏ như một con bò chuyên đẻ ra tiền”. Điều này không có gì là lạ, khi Điện Kremlin cần lợi nhuận từ thu nhập dầu mỏ thực hiện các cam kết tuyển cử của Tổng thống Putin nâng cao mức sống của người dân Nga bình thường và đưa Nga vào hàng ngũ các cường quốc kinh tế thế giới. Muốn thoát khỏi “lời nguyền” dầu lửa thì cũng phải có tiền từ dầu lửa để hiện đại hóa nền kinh tế Nga.
Trung Quốc sốt ruột muốn sớm đạt thỏa thuận mua lại Nexen
Canada mới đây đã bác bỏ vụ giao dịch của Petroliam Nasional Bhd của Malaysia mua lại một công ty dầu khí Canada trị giá khoảng 5,23 tỷ USD. Điều này đang gây lo ngại cho tập đoàn dầu khi quốc gia CNOOC của Trung Quốc. CNOOC đang đàm phán và trả giá rất hời để mua lại công ty dầu mỏ Nexen Inc., một trong những công ty dầu khí tư nhân lớn nhất của Canada với giá 15,1 tỷ USD. Quyết định của chính phủ Canada sẽ được đưa ra vào giữa tháng 11/2012, được xem là một trong giao dịch tham vọng nhất của Bắc Kinh nhằm tiếp cận thị trường dầu khí Bắc Mỹ và nắm bắt kỹ thuật khai thác dầu khí tiên tiến của phương Tây để áp dụng cho việc khai thác dầu khí tại Trung Quốc cũng như những vùng nước sâu ở biển phía Đông Trung Quốc và Biển Đông.
Bản đồ phát triển đầu tư của Trung Quốc vào các nguồn năng lượng toàn cầu
Tuần trước, các cổ đông của Nexen đã bỏ phiếu áp đảo (trên 70%) đồng ý cho CNOOC tiếp quản Nexen, nhưng theo các quy định đầu tư nước ngoài của Canada thì quyết định cuối cùng vẫn thuộc về chính phủ liên bang.
Hiện tại đã có khoảng gần 12.000 doanh nghiệp Canada đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Trung Quốc, bao gồm cả các ngành công nghiệp chiến lược “bị hạn chế quyền sở hữu nước ngoài”. Trong tình hình ấy, liệu chính phủ của Thủ tướng Stephen Harper có thể nói “không” với CNOOC như đối với Petroliam Nasional Bhd hay không? Dư luận đang theo dõi sát vụ giao dịch mang ý nghĩa địa chiến lược/kinh tế này, trước hết là Mỹ, người láng giềng khổng lồ ở Bắc Mỹ của Canada. Mỹ hẳn không mong muốn Trung Quốc thâu tóm một công ty dầu khí lớn ở Bắc Mỹ và tiếp cận vào nguồn vàng đen ở Vịnh Mexico và Biển Bắc, đó là chưa nói các kỹ thuật tiên tiến của ngành dầu khí Bắc Mỹ./.
Nguyễn Nguyên