• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiệc phim HANIFF VI sôi động tại các cụm rạp chiếu phim

Văn hoá 10/11/2022 16:04

(Tổ Quốc) - Trong những ngày qua, người dân thủ đô Hà Nội đang sống trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt của đại tiệc Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI. Tại các cụm rạp chiếu phim đã thu hút đông đảo khán giả đến thưởng thức.

Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI) là một sự kiện nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc của quốc tế và Việt Nam, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo trong ngôn ngữ điện ảnh; khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh quốc tế và Việt Nam. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội cho các khán giả yêu điện ảnh được thưởng thức các tác phẩm đặc sắc của nhiều nền điện ảnh danh tiếng trên thế giới. Tất cả các bộ phim HANIFF đều được chiếu tại các điểm chiếu phim gồm Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, rạp BHD Phạm Ngọc Thạch và CGV Nguyễn Chí Thanh.

Tiệc phim HANIFF VI sôi động tại các cụm rạp chiếu phim - Ảnh 1.

Đông đảo khán giả đến rạp chiếu phim để thưởng thức những bộ phim hay của HANIFF VI, ảnh: Nam Nguyễn

Ngay buổi đầu khai mạc mở màn chiếu bộ phim "Hoa nhài" của đạo diễn Đặng Nhật Minh đã thu hút được hàng trăm khán giả đến thưởng thức. Một phòng chiếu không thể đủ với số lượng lớn khán giả đến xem. Và để "chiều lòng" khán giả của HANIFF, Trung tâm Chiếu phim quốc gia đã mở thêm phòng chiếu phim thứ 2 với sức chứa 200 ghế để phục vụ thêm. Điều đó đã cho thấy sức hút của Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội VI và khẳng định đây là sự kiện điện ảnh được mong chờ trong năm.

Tiệc phim HANIFF VI sôi động tại các cụm rạp chiếu phim - Ảnh 2.

Hai bạn Thanh Hoa và Ngọc Trâm – học sinh trường THPT Phan Bội Châu

Chia sẻ cảm xúc với báo Tổ Quốc khi lần đầu tham gia sự kiện Liên hoan phim năm nay, hai bạn Thanh Hoa và Ngọc Trâm – học sinh trường THPT Phan Bội Châu cho biết: "Trước đây em chưa từng biết đến Liên hoan phim nhưng thật may mắn khi năm nay bạn của em đã giới thiệu sự kiện này cho em. Khi đi xem Liên hoan phim em thấy rất vui và thú vị, em được biết đến và xem nhiều bộ phim của các nước hơn. Với sự kiện cũng có hình thức miễn phí vé xem phim nên thu hút được rất nhiều người trong mọi lứa tuổi quan tâm và tham gia”.

Ngọc Trâm cho biết: “Em mới xem được một số bộ phim như: Nắng 3, các chùm phim ngắn… Nhưng trong tất cả các bộ phim được chiếu thì em ấn tượng nhất với phim Bố già, trước đây em đã từng xem vì đây là một bộ phim có ý nghĩa nhân văn, truyền tải được nhiều thông điệp cho người xem và chắc chắn em sẽ đi lại lần thứ hai tại Liên hoan phim lần này".

Tiệc phim HANIFF VI sôi động tại các cụm rạp chiếu phim - Ảnh 3.

Rạp BHD Star Phạm Ngọc Thạch nhộn nhịp hơn trong những ngày qua

Là một khán giả trung thành của sự kiện Liên hoan phim, cô N.T.T (sinh năm 1965) chia sẻ: "Tôi là một fan của Liên hoan phim, sự kiện Liên hoan phim năm nào tôi cũng tham gia, tôi cùng với các bạn mình đi xem phim từ sáng đến tối. Vì tôi là một người yêu du lịch nên nếu không đi du lịch được thì tôi sẽ xem phim. Qua đó mình sẽ biết được danh lam thắng cảnh, văn hóa, tính cách và cuộc sống của con người trên thế giới. Liên hoan phim lại chiếu rất nhiều bộ phim nước ngoài nên tôi rất thích”.

Tiệc phim HANIFF VI sôi động tại các cụm rạp chiếu phim - Ảnh 4.

Nhiều khán giả lớn tuổi và khách quốc tế đi xem phim. Ảnh: Nam Nguyễn

Trao đổi với phóng viên báo Tổ Quốc, bạn Ngọc Huyền – nhân viên rạp BHD Star Phạm Ngọc Thạch cho biết, bắt đầu từ những ngày làm công tác chuẩn bị cho Liên hoan phim, rạp BHD đã có rất nhiều khán giả đến xếp hàng lấy vé. Đến ngày khai mạc chính thức mở chiếu các bộ phim thì lại càng thu hút được đông đảo khán giả hơn nữa. Rạp BHD trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, không chỉ có các bạn khán giả trẻ đến xem phim mà còn thu hút rất nhiều khán giả lớn tuổi và khách quốc tế quan tâm. Điều đó làm cho bạn Huyền và rạp BHD vô cùng tự hào khi được phục vụ, góp một phần nhỏ cho thành công của Liên hoan phim.

Tiệc phim HANIFF VI sôi động tại các cụm rạp chiếu phim - Ảnh 5.

Bạn Ngọc Huyền – nhân viên rạp BHD Star Phạm Ngọc Thạch

Cùng cảm xúc như những khán giả khác nhưng hơi tiếc nuối vì không được xem bộ phim yêu thích, chị Nguyễn Kim Thanh (sinh năm 1993) bày tỏ: "Liên hoan phim lần này có rất nhiều bộ phim hay và được chiếu ở các rạp gần với các trường đại học nên tiếp cận được nhiều bạn trẻ, đặc biệt các bạn sinh viên tham gia đông đảo hơn. Trong tất cả các bộ phim được chiếu thì mình ấn tượng nhất là bộ phim Một đêm ở Kathmandu vì thành phố đó có chút tâm linh nên mình muốn tìm hiểu cuộc sống ở đó như thế nào và có sự khác biệt ra sao với đất nước mình. Nhưng có lẽ vì bộ phim rất hay nên tại các cụm rạp đều hết vé mất rồi. Mình rất tiếc điều đó nhưng mình vẫn sẽ đi xem thêm các bộ phim khác ở Liên hoan phim".

Không chỉ tại các rạp chiếu phim của HANIFF VI, không khí tưng bừng của kỳ Liên hoan phim lần này được lan tỏa đến cả những rạp chiếu khác cũng như đường phố của Thủ đô. Bên cạnh xem phim miễn phí tại các cụm rạp, khán giả cũng có thể xem những tác phẩm điện ảnh được chiếu miễn phí lúc 19h tại màn hình bên Tượng đài Cảm Tử, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cùng với đó, tham dự các hoạt động hấp dẫn khác như: Chợ dự án phim, triển lãm "Bối cảnh quay phim là các di tích, di sản văn hóa của Hà Nội… đến hết ngày 12/11/2022.

Thu Thương

NỔI BẬT TRANG CHỦ