• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiền Giang nỗ lực khắc phục khó khăn, giải quyết việc làm cho hàng nghìn người lao động

Kinh tế 17/11/2020 13:57

(Tổ Quốc) - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có gần 7.000 lao động được giải quyết việc làm, đạt khoảng 36,26% chỉ tiêu cả năm.

Do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nên năm 2020, công tác giải quyết việc làm của tỉnh Tiền Giang gặp nhiều khó khăn. Mặc dù địa phương có nhiều nỗ lực khắc phục nhưng nhìn chung tiến độ thực hiện còn chậm, chưa đạt kết quả như mong muốn. 

Nhằm giúp người lao động tìm kiếm việc làm thích hợp với sở trường và nguyện vọng, đảm bảo an sinh xã hội, từ đầu năm đến nay, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang đã tư vấn việc làm cho trên 25.000 lượt lao động, tăng 41,8% so cùng kỳ năm trước và vượt 27% so kế hoạch đề ra cả năm 2020; đồng thời giới thiệu việc làm cho gần 1.800 lượt lao động, đạt khoảng 70% kế hoạch đề ra cả năm 2020. Với hoạt động này, hàng nghìn lao động của tỉnh đã có cơ hội tìm được việc làm và thu nhập ổn định.

Tiền Giang nỗ lực khắc phục khó khăn, giải quyết việc làm cho hàng nghìn người lao động  - Ảnh 1.

Ảnh: Nam Nguyễn

Để công tác giới thiệu việc làm cho người lao động có hiệu quả tốt hơn, tỉnh thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm để kết nối doanh nghiệp và người lao động. 

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Tiền Giang đã tổ chức được 11 phiên giao dịch việc làm, tăng 02 phiên so với cùng kỳ năm trước, thu hút gần 1.000 lượt lao động tham gia. Trong đó có 03 phiên giao dịch việc làm định kỳ, 07 phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp và 01 phiên giao dịch việc làm trực tuyến với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Đã có 16 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp với nhu cầu tuyển dụng trên 2.000 lao động và 09 lượt doanh nghiệp tuyển dụng gián tiếp ủy thác cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tuyển dụng khoảng 1.150 lao động.

Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện nhiều chính sách ưu đãi khuyến khích người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ủy ban nhân dân tỉnh đã nâng mức cho vay từ 50 triệu đồng lên dưới 100 triệu đồng/người đi lao động nước ngoài. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 524 lao động được tư vấn đi làm việc nước ngoài, đồng thời cũng đã đưa được 183 lao động xuất cảnh, đạt 61% chỉ tiêu cả năm 2020, trong đó xuất cảnh sang làm việc ở Nhật Bản là 149 lao động, Đài Loan là 29 lao động, còn lại là khu vực các nước khác.

Tiền Giang nỗ lực khắc phục khó khăn, giải quyết việc làm cho hàng nghìn người lao động  - Ảnh 2.

Ảnh: Nam Nguyễn

Trước đó, trong năm 2019, toàn tỉnh Tiền Giang có 20.190 lao động được giải quyết việc làm, thu nhập ổn định, đạt 100,95% chỉ tiêu đề ra cả năm. Trong đó, số lao động tìm được việc làm mới ở các doanh nghiệp trên 14.000 người, số người có việc làm thông qua kênh cho vay hỗ trợ việc làm là 5.500 người, qua dự án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 349 người,... Nhờ vậy, đã giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống dưới 3% và tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49,5%.

Cũng trong năm 2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang đã tư vấn việc làm cho trên 22.000 lao động, vượt 23,2% chỉ tiêu cả năm. Trong đó, tư vấn nghề cho 822 lao động, tư vấn việc làm cho trên 4.000 lao động, tư vấn việc làm cho 15.680 lao động đang thất nghiệp, giới thiệu việc làm cho 2.650 lượt lao động có nhu cầu.../.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ