• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiền vệ Huy Hùng: "Vé trận chung kết mỗi cầu thủ được mua giới hạn nên tôi đã phải từ chối rất nhiều người thân"

Thể thao 13/12/2018 20:01

(Tổ Quốc) - Chàng tiền vệ số 29 của đội tuyển Việt Nam, người ghi bàn thắng đầu tiên trong trận chung kết lượt đi đã chia sẻ về việc không có đủ vé để mời hết tất cả người thân nên đã phải từ chối rất nhiều.

Các cầu thủ đã chuẩn bị tâm lý, tinh thần rất kỹ cho trận lượt về

Đánh giá về trận chung kết lượt về, Huy Hùng cho rằng đội tuyển Việt Nam có những lợi thế nhất định. Đó là khi trận lượt về được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình và lợi thế có 2 bàn thắng trên sân khách.

Tiền vệ Huy Hùng: Vé trận chung kết mỗi cầu thủ được mua giới hạn nên tôi đã phải từ chối rất nhiều người thân - Ảnh 1.

Huy Hùng chia sẻ với báo chí trước khi tập cùng Đội tuyển. Ảnh: Minh Khánh

Tuy nhiên ở trận chung kết thì mọi chuyện có thể xảy ra, vì vậy Hùng cùng đồng đội đã có sự chuẩn bị rất kỹ cả về tâm lý lẫn thể lực, tinh thần.

Đối với hai bàn thua của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi, cầu thủ này cho biết toàn đội sẽ rút kinh nghiệm và tập trung hơn vào các tình huống cố định để tránh những bàn thua không đáng có.

"Có thể ngày mai toàn đội sẽ họp lại để rút kinh nghiệm những sai sót trong trận đấu lượt đi." - tiền vệ Huy Hùng cho hay. Về lối chơi của đội tuyển Malaysia, cầu thủ này cho rằng đội bạn kiểm soát bóng rất tốt và giàu về thể lực.

Chia sẻ cảm xúc của mình khi ghi bàn thắng đầu tiên tại trận chung kết lượt đi AFF SUZUKI Cup 2018, Huy Hùng cho biết: "Em rất là vui, cảm giác rất khó tả. Khoảnh khắc đó thực sự tuyệt vời, và chắc sẽ còn rất lâu nữa trong sự nghiệp Hùng mới có may mắn được gặp lại."

Theo Huy Hùng, bàn thắng đó em dành cho tất cả những người hâm mộ, những người thân yêu luôn yêu theo dõi và động viên cho mình.

HLV Park cần khắc phục "điểm yếu" trước khi đá trận chung kết lượt về

Trong trận chung kết lượt đi AFF SUZUKI Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã để đội tuyển Malaysia cầm hòa 2 - 2 mặc dù đã dẫn trước hai bàn thắng. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này là Huy Hùng và Đức Huy.

Tiền vệ Huy Hùng: Vé trận chung kết mỗi cầu thủ được mua giới hạn nên tôi đã phải từ chối rất nhiều người thân - Ảnh 2.

Các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam trong buổi tập chiều nay. Ảnh: Minh Khánh

Hai bàn thắng của đội tuyển Malaysia đều đến từ những tình huống đá phạt cố định. Đây được xem là một trong những "điểm yếu" mà HLV Park Hang-Seo chắc chắn phải tìm cách khắc phục trong trận đấu tới tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Với lợi thế bàn thắng sân khách, chỉ cần đội tuyển Việt Nam duy trì đến hết trận đấu với tỉ số 0 - 0, 1 - 1 thì chắc chắn sẽ dành chức vô địch. Lợi thế là vậy nhưng chắc chắn rằng đây sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng với thầy trò HLV Park Hang-Seo vì đội tuyển Malaysia được biết đến là càng vào sâu thi đấu càng hay.

Trước khi bước vào trận đấu được người hâm mộ hết sức chờ đợi này, thầy trò HLV người Hàn sẽ phải rút kinh nghiệm rất kỹ lưỡng để có đấu pháp tốt nhất cho 90 phút tại SVĐ Mỹ Đình vào thứ 7.

Được biết, ngay sau khi trở về từ Malaysia vào tối qua (12/12), ngay buổi chiều 13/12, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân của VFF. Trong chiều mai, toàn đội cũng sẽ tập tiếp một buổi trước khi vào đá trận chung kết.

Một bất lợi của đội tuyển Việt Nam đó là chấn thương của hậu vệ Quế Ngọc Hải ở trận chung kết lượt đi. Trong buổi tập chiều nay, Quế Ngọc Hải vẫn ra sân tập riêng cùng Văn Toàn. Hy vọng rằng, cầu thủ này có thể hồi phục để sát cánh cùng toàn đội trong trận đấu quan trọng tới. 

Trận chung kết lượt về AFF SUZUKI Cup 2018 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút (15/12) trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ