• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tín hiệu mới nhất cho quan hệ Mỹ-Trung thời gian tới

Thế giới 02/07/2020 17:00

(Tổ Quốc) - Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc – hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể tiếp tục đi xuống khi hai nước tồn tại nhiều căng thẳng trong thời gian gần đây, các chuyên gia chính trị cho biết.

"Có nhiều căng thẳng leo thang ở đây. Tôi cho rằng, hiện tại rõ ràng rằng chúng ta đang chứng kiến khoảng thời gian căng thẳng nhất giữa Mỹ và Trung Quốc", ông Todd Mariano – Giám đốc đại diện cho Mỹ tại Eurasia Group nói trên CNBC.

Tín hiệu mới nhất cho quan hệ Mỹ-Trung thời gian tới - Ảnh 1.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: AFP/Getty Images

"Chúng ta đã chứng kiến các biểu hiện căng thẳng từ vấn đề công nghệ và xuất khẩu. Tôi cho rằng tín hiệu rắc rối này đơn giản là làm phức tạp thêm các vấn đề mà hai quốc gia đang đối mặt hoặc chuẩn bị đối mặt", ông Todd Mariano cho biết.

Trong vài năm trước, mâu thuẫn giữa hai quốc gia chỉ tập trung vào các khía cạnh như mất cân bằng thương mại hay tranh cãi về công nghệ, rơi vào cuộc chiến thuế quan ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.

Theo CNBC, trong các tháng gần đây, Mỹ và Trung Quốc liên tục căng thẳng về rất nhiều các vấn đề , bao gồm nguồn gốc của virus gây bệnh Covid-19 hay vấn đề Hong Kong.

Theo ông Mariano, sáng kiến Vành đai và Con đường mở rộng của Trung Quốc cũng đang tạo thêm nhiều căng thẳng cho Mỹ.

"Hàng loạt các căng thẳng xảy ra và tôi cho rằng điều này thực sự làm suy yếu khả năng của các nghị sĩ giải quyết các vấn đề này", ông Mariano cho biết.

Giới phân tích cảnh báo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tiếp tục các căng thẳng với Trung Quốc nếu tái đắc cử vào tháng 11 năm nay. Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh ắt hẳn chưa thể hạ nhiệt.

Ông William Reinsch – cố vấn cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế cho rằng, nếu Tổng thống Trump tái đắc cử thì lập trường Washington đối với Bắc Kinh sẽ vẫn cứng rắn và có thể tiếp tục áp thêm mức thuế nhiều hơn với các mặt hàng của Trung Quốc.

Kể từ khi vào Nhà Trắng năm 2017, Tổng thống Trump vẫn quán triệt lập trường "America First" (Nước Mỹ trên hết) khiến Washington có chút xa rời với các đồng minh thân thiết. Tổng thống Trump thậm chí còn lên tiếng nhiều lần căng thẳng với liên minh châu Âu và quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran .

Trong tháng trước, Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt kế hoạch rút 9500 quân binh Mỹ khỏi Đức. Động thái này gây nhiều lo ngại trong liên minh.


Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ