• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Toàn cảnh hành trình ông Kim Jong Un tại khu nghỉ dưỡng Triều Tiên

Thế giới 26/10/2019 15:33

(Tổ Quốc) - Ông Kim Jong Un đã ca ngợi hết lời về Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Yangdok Country mới được cải tạo trong chuyến thăm của ông đến một khu vực đang được định hướng phát triển thành một điểm đến trượt tuyết, theo truyền thông Triều Tiên.

Ông Kim cho rằng khu phức hợp Yangdok là "sự kết hợp hoàn hảo giữa các tính chất địa lý và môi trường tự nhiên của khu vực", hãng tin KCNA của Triều Tiên đưa tin.

"Nhìn ngắm các tòa nhà dịch vụ trong khu nghỉ dưỡng suối nước nóng từ tầng quan sát, ông nói nơi này rất đặc biệt và hoàn hảo," KCNA đưa tin thêm.

Toàn cảnh hành trình ông Kim Jong Un tại khu nghỉ dưỡng Triều Tiên - Ảnh 1.

Toàn cảnh hành trình ông Kim Jong Un tại khu nghỉ dưỡng Triều Tiên - Ảnh 2.

Toàn cảnh hành trình ông Kim Jong Un tại khu nghỉ dưỡng Triều Tiên - Ảnh 3.

Hình ảnh ông Kim Jong Un tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Yangdok. Ảnh: KCNA.

Ông Kim cũng cho biết Yangdok là một "sự tương phản nổi bật" đối với khu du lịch Núi Kumgang, dự án Triều Tiên đang đề nghị Hàn Quốc xóa bỏ.

Việc dỡ bỏ dự án này sẽ là sự kết thúc không thể chối cãi đối với một chương trình đã thu hút hàng triệu USD đầu tư từ Seoul với hy vọng cải thiện mối quan hệ giữa 2 bên sau nhiều thập kỷ thù địch.

Dự án Núi Kumgang đã bị đình chỉ vào năm 2008 khi một du khách Hàn Quốc bị Triều Tiên bắn chết sau khi cô tiến vào khu vực quân sự. Nơi này hầu như không được sử dụng cho đến khi là nơi diễn ra các cuộc đoàn tụ gia đình vào năm ngoái.

Những cuộc đoàn tụ đó là một phần của mối quan hệ rộng rãi hơn giữa Bình Nhưỡng và Seoul. Cả ông Kim và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tuyên bố vào năm ngoái sẽ mở lại Núi Kumgang "ngay khi điều kiện cho phép."

Nhưng sau chuyến thăm khu vực này trong tháng này, nhà lãnh đạo Triều Tiên nói rằng các cơ sở quanh núi rất "tồi tàn" và ví chúng là "một món lẩu không có đặc điểm quốc gia nào cả, và chúng được xây dựng giống như những chiếc lều tạm thời ở khu vực bị thiên tai hoặc các khu cách ly".

Ông yêu cầu tất cả các cấu trúc được Hàn Quốc xây dựng cần điều chỉnh lại để chúng "đáp ứng tình cảm và gu thẩm mỹ của chúng ta".

Huyndai Asan - nhà tài trợ phần lớn cho sự phát triển của Núi Kumgang - cho biết trong một tuyên bố rằng họ "bối rối trước thông báo bất ngờ này" nhưng sẽ "phản ứng một cách bình tĩnh".

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã nhận được một lá thư từ Triều Tiên yêu cầu thảo luận về việc dỡ bỏ các cơ sở ở Núi Kumgang thông qua văn phòng truyền thông Kaesong, được mở lại sau cuộc hội đàm giữa ông Kim và ông Moon năm ngoái.

Ông Kim đã có một loạt các chuyến đi thị sát gần đây. Chuyến thăm của tới Yangdok diễn ra sau khi ông cưỡi một con ngựa trắng lên núi Paektu, một trong những địa điểm văn hóa và địa chất quan trọng nhất của Triều Tiên.


Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ