• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Toàn cảnh vụ việc CLB Man City có nguy cơ bị loại khỏi Premier League

Thể thao 07/02/2023 14:05

(Tổ Quốc) - CLB Man City đang đứng trước một trong những vụ bê bối lớn nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh.

Man City bị cáo buộc vi phạm quy định về tài chính

Theo thông tin từ BTC Premier League, Man City bị cáo buộc vi phạm hơn 100 lần quy định về tài chính trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2018.

Cụ thể, đội bóng này bị cáo buộc có 50 lần vi phạm che giấu thông tin tài chính thực của CLB, 8 lần vi phạm trong việc trả lương cho HLV, 25 lần vi phạm báo cáo lợi nhuận và 30 lần chống đối công việc điều tra của BTC Premier League.

Toàn cảnh vụ việc CLB Man City có nguy cơ bị loại khỏi Premier League - Ảnh 1.

Man City bị cáo buộc vi phạm quy định về tài chính.

Cách đây 3 năm, Man City từng bị UEFA phạt 30 triệu euro và cấm chuyển nhượng 2 năm cũng vì vi phạm luật công bằng tài chính. Tuy nhiên, nửa xanh thành Manchester đã thoát hiểm nhờ việc kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Cuối cùng, họ chỉ bị phạt 10 triệu euro và vẫn được chuyển nhượng bình thường.

Tuy nhiên, theo nhận định của kênh Sky Sports, vụ việc lần này nghiêm trọng hơn nhiều. Do cuộc điều tra nằm trong khuôn khổ Premier League, Man City cũng không thể kháng cáo lên CAS nữa. Nếu các cáo buộc là chính xác, đội chủ sân Etihad sẽ phải chấp nhận những án phạt rất nặng.

Những án phạt lơ lửng trên đầu Man City

Trong trường hợp nghiêm trọng nhất, Man City sẽ bị loại khỏi Premier League ngay lập tức. Nhẹ nhàng hơn, thầy trò HLV Pep Guardiola có thể bị trừ 15 điểm, tương tự với án phạt dành cho Juventus tại Serie A.

Ngoài ra, nếu như BTC Premier League chứng minh được những vi phạm của Man City ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự công bằng của giải đấu, một loạt các chức vô địch mà đội bóng này đã giành được sẽ bị tước bỏ.

Toàn cảnh vụ việc CLB Man City có nguy cơ bị loại khỏi Premier League - Ảnh 2.

Man City đứng trước án phạt nặng.

Tuy nhiên, việc tước bỏ chức vô địch của Man City không đồng nghĩa với cơ hội cho các đội bóng còn lại. Theo nhà báo Miguel Delaney của tờ Independent, nếu một CLB vô địch Premier League bằng cách sai phạm, mùa giải đó bị coi như không có nhà vô địch. Chắc chắn không có chuyện các CLB xếp thứ hai như Man United hay Liverpool được trao cúp.

Án phạt tất nhiên sẽ bao gồm một khoản tiền phạt. Trong bối cảnh Premier League là giải VĐQG hàng đầu thế giới với doanh thu khổng lồ, số tiền phạt dĩ nhiên cũng rất lớn.

Phản ứng của Man City

Trước những cáo buộc hướng vào mình, CLB Man City đã đưa ra thông báo chính thức: "Man City ngạc nhiên trước việc Premier League ban hành những cáo buộc vi phạm tài chính, đặc biệt sau khi chúng tôi đã hợp tác và cung cấp nhiều tài liệu chi tiết phục vụ cho cuộc điều tra. CLB hoan nghênh việc xem xét vấn đề này bởi một Ủy ban độc lập. Chúng tôi mong muốn vấn đề này được giải quyết một lần và mãi mãi".

Toàn cảnh vụ việc CLB Man City có nguy cơ bị loại khỏi Premier League - Ảnh 3.

HLV Pep Guardiola sẵn sàng ra đi.

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola úp mở khả năng ra đi:"Tôi từng nói với những ông chủ rằng hãy nói cho tôi biết về những nghi ngờ. Tôi đã cân nhắc và chọn tin tưởng 100% ngay từ ngày đầu tiên nên tôi đã bảo vệ Man City vì điều đó.

Tôi đã nói với họ: "Nếu các vị nói dối tôi, tôi sẽ ra đi ngay lập tức". Tôi muốn đại diện cho một CLB làm mọi thứ đúng đắn. Vấn đề không phải là vô địch Champions League hay Premier League mà là luôn làm điều đúng đắn vì người hâm mộ".

Điều gì sẽ xảy ra với sân Etihad?

Nếu phải nhận các án phạt nặng nề, Man City sẽ đối mặt với một cuộc tháo chạy hàng loạt. Đội bóng không thể chi ra những khoản tiền lớn trong một thời gian nhất định và nhiều ngôi sao nhiều khả năng chọn cách ra đi. Vị thế của Man City tại Premier League chắc chắn sẽ suy giảm nghiêm trọng.

Những kế hoạch dài hơi của đội bóng cũng khó lòng được duy trì một cách ổn định trong trường hợp HLV Pep Guardiola từ chức.

Tại đấu trường châu Âu, UEFA đã tuyên bố vẫn cho phép Man City tham dự Champions League ít nhất tới hết mùa giải này. Nhưng trong tương lai, với những rắc rối về mặt tài chính, nguy cơ nửa xanh thành Manchester không thể góp mặt tại các cúp châu Âu là tương đối cao.

Domino

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ