• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng thống Bồ Đào Nha tự cách ly giữa dịch bệnh bùng phát

Thế giới 09/03/2020 10:22

(Tổ Quốc) - AP dẫn tin, Tổng thống Bồ Đào Nha- Marcelo Rebelo de Sousa- đã trì hoãn tất cả các hoạt động công cộng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo AP, Văn phòng Tổng thống Bồ Đào Nha ngày 8/3 cho biết, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa ( 71 tuổi) đã trì hoãn các hoạt động công cộng và sẽ ở nhà trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát.

Tổng thống Bồ Đào Nha tự cách ly giữa dịch bệnh bùng phát - Ảnh 1.

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa. Ảnh:AP

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã tự cách ly ở nhà trong 2 tuần sau khi gặp một nhóm học sinh tới từ một ngôi trường xác nhận có trường hợp nhiễm Covid-19.

Theo AP, Văn phòng Tổng thống Bồ Đào Nha thông báo về tình trạng sức khỏe của Tổng thống cho biết, hiện tại Tổng thống chưa có triệu chứng gì đồng thời cho biết trường hợp sinh viên nhiễm Covid-19 không nằm trong nhóm học sinh tới thăm dinh Tổng thống và gặp ông Marcelo Rebelo de Sousa. Văn phòng Tổng thống cũng xác nhận, Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa đã quyết định tự cách ly ở nhà để làm gương cho hành động phòng dịch bệnh tránh lây lan ra cộng đồng mà vẫn đảm bảo làm việc tại nhà.

AP trích dẫn nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Bồ Đào Nha cho biết, mặc dù Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã chụp hình với nhóm học sinh nhưng ông không hề gặp gỡ riêng với họ. Tổng thống Bồ Đào Nha Rebelo de Sousa được biết đến là một tổng thống tài giỏi và giàu tình cảm. Ông được biết đến là một chính trị gia nổi tiếng ở Bồ Đào Nha.

Theo AP, Bồ Đào Nha đã thông báo nước này có 25 trường hợp nhiễm Covid-19 và chưa có trường hợp nào tử vong.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ