• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tống thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử

Thế giới 25/04/2022 09:37

(Tổ Quốc) - Tổng thống Emmanuel Macron đã giành chiến thắng trước đối thủ Marine Le Pen và tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai (5 năm) sau khi công bố kết quả bỏ phiếu vào ngày 24/4.

Theo CNN, kết quả bỏ phiếu ngày 24/4 cho thấy ứng viên, đương kim Tổng thống Macron đã giành 58,55 % phiếu bầu trong vòng thứ 2 của cuộc bầu cử tổng thống và trở thành tổng thống Pháp đầu tiên tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai sau 20 năm. Ứng viên cực hữu Marine Le Pen được khoảng 42% phiếu bầu.

Tống thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: CNN

Bộ Nội vụ Pháp cho biết, tỷ lệ bỏ phiếu trắng chiếm 28% - mức cao nhất kể từ năm 2002.

Những người ủng hộ Tổng thống Macron tập trung trên đại lộ Champs de Mars dưới tháp Eiffel đã vỡ òa trong tiếng reo hò sau khi tin tức được công bố.

Phát biểu sau khi công bố chiến thắng, Tổng thống Macron khẳng định sẽ giải quyết tất cả các vấn đề hiện tại của nước Pháp. Ông cam kết sẽ thay đổi và xoa dịu sự giận dữ của những người đã bỏ phiếu cho phe cực hữu.

"Cần phải tìm ra câu trả lời cho các bất đồng và sự tức giận để khiến nhiều người bỏ phiếu cho Đảng cực hữu. Đó là trách nhiệm của tôi và những người xung quanh tôi", hãng CNN trích dẫn lời của ông Macron

Tổng thống Macron nhấn mạnh ông không phải là ứng cử viên của một phe phái nào mà là "Tổng thống của tất cả mọi người", khẳng định sẽ không ai bị bỏ lại phía sau trong nhiệm kỳ 5 năm tới của ông.

Sau chiến thắng của ông Macron, nhiều lãnh đạo các nước đã chúc mừng ông Macron tái đắc cử nhiệm kỳ 2 Tổng thống Pháp.

"Ở bối cảnh hiện tại, chúng ta cần một châu Âu vững chắc và một nước Pháp tiếp tục gắn bó với Liên minh châu Âu để đảm bảo một EU vững mạnh hợn", Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel viết trên Twitter hôm 24/4.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng chúc mừng Tổng thống Pháp tái đắc cử, đồng thời cho rằng Pháp là đối tác quan trọng trong nỗ lực giải quyết các thách thức toàn cầu

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định: "Tôi rất vui rằng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác tốt đẹp".

Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Pháp Macron, bày tỏ muốn tiếp tục hợp tác với Pháp trong nỗ lực giải quyết các vấn đề quan trọng nhất với hai nước và thế giới. Và, Thủ tướng Italy Mario Draghi ca ngợi chiến thắng của ông Macron là "tin tức tuyệt vời cho toàn châu Âu"./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ