• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng thống Putin thân chinh thăm bệnh viện, Nga đang tăng tốc đối phó Covid-19

Thế giới 25/03/2020 11:34

(Tổ Quốc) - Chính quyền Nga hôm thứ Ba nói rằng tỉ lệ nhiễm virus corona còn thấp có thể là kết quả của việc sàng lọc chưa đầy đủ và cảnh báo rằng quốc gia phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Tổng thống Vladimir Putin đã mặc bộ đồ bảo vệ màu vàng để vào thăm một bệnh viện hàng đầu ở Moscow – nơi điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 và trao đổi với các quan chức về cách ngăn chặn dịch bệnh.

Giám đốc bệnh viện này, ông Denis Protsenko cũng đã chia sẻ với ông Putin rằng nước này cần "chuẩn bị cho kịch bản của Italy".

Nga đã ghi nhận 495 trường hợp mắc Covid-19 và không có trường hợp tử vong – tỷ lệ nhiều người nghi ngại là quá thấp đối với một quốc gia có biên giới 2.600 dặm với Trung Quốc.

Tổng thống Putin thân chinh thăm bệnh viện, Nga đang tăng tốc đối phó Covid-19 - Ảnh 1.

Chính phủ Nga và một số chuyên gia cho biết số lượng ít các trường hợp nhiễm ở nước này là do họ sớm đóng cửa biên giới với Trung Quốc và áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Trung Quốc tại thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh ở nước này. Bắt đầu từ đầu tháng này, Nga cũng đã yêu cầu tất cả khách du lịch từ Italy, Pháp và các quốc gia khác bị ảnh hưởng nặng nhất bởi virus phải tự cách ly trong hai tuần sau khi đến.

Và vào tuần trước, chính phủ Nga cũng từ chối nhập cảnh cho tất cả người nước ngoài, ngoại trừ các nhà ngoại giao và thành viên của các phái đoàn chính thức.

Vào thứ ba, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, người lãnh đạo một đội đặc nhiệm xử lý virus, cảnh báo rằng tình hình có thể tồi tệ hơn.

"Số lượng trường hợp xét nghiệm còn khá thấp và bức tranh thực tế là chưa rõ", ông Sobyanin nói trong cuộc họp với ông Putin và cho biết thống đốc các tỉnh phải nhận được lệnh hành động nhanh hơn, sẵn sàng chuẩn bị giường bệnh cho những trường hợp bệnh nặng.

Đối với hầu hết mọi người, virus chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ hoặc trung bình, chẳng hạn như sốt và ho. Đối với một số người, đặc biệt là người lớn tuổi và những người có bệnh nền, virus corona có thể gây ra bệnh nặng hơn, bao gồm chứng viêm phổi.

Ông Sobyanin đã yêu cầu tất cả cư dân Moscow trên 65 tuổi ở nhà bắt đầu từ thứ Năm tuần này, bày tỏ hy vọng rằng biện pháp này cùng với các động thái khác của chính quyền thành phố sẽ giúp căng thẳng và ngăn hệ thống chăm sóc sức khỏe của quốc gia này bị quá tải bệnh nhân. Nếu không, hệ thống (y tế-pv) sẽ không thể đối phó, ông nói.

Ông Sobyanin đã báo cáo với ông Putin rằng, Moscow trong tuần này đã tiến hành mở rộng mạng lưới phòng thí nghiệm của riêng mình và số lượng xét nghiệm sẽ đạt 13.000 trường hợp mỗi ngày đối với thành phố này.

Moscow, một thành phố hơn 13 triệu người, đã đóng cửa các trường học, hủy bỏ các sự kiện công cộng, cấm tụ tập hơn 50 người và khuyến khích các công ty sắp xếp cho người lao động làm việc tại nhà - những động thái cũng đã được thực hiện ở các khu vực khác trên khắp nước Nga .

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ