(Tổ Quốc) -Sáng nay 27/6, báo chí đồng loạt đưa tin, ĐBQH đoàn Thái Bình Nguyễn Văn Thân khẳng định, ông chỉ có một quốc tịch.
- 27.07.2016 Đại gia Nguyệt Hường bác bỏ tin đồn đã đi nước ngoài
- 29.07.2016 Xem xét tư cách ĐB HĐND TP Hà Nội của bà Nguyệt Hường
- 01.08.2016 Hà Nội xem xét miễn nhiệm bà Nguyệt Hường vào thứ 4
- 03.08.2016 Bà Nguyệt Hường chính thức rời khỏi HĐND TP Hà Nội
- 09.08.2016 Chồng bà Nguyệt Hường viết tâm thư bác tin đồn về Maritime Bank
- 10.08.2016 Dự án chồng bà Nguyệt Hường phải trấn an từng lọt vào 'danh sách đen'
- 18.08.2016 Doanh nghiệp bà Nguyệt Hường bị kiện ngược, đòi bồi thường hàng chục tỷ đồng
- 27.06.2018 Tòa án Hà Nội xin tăng biên chế Thẩm phán do xét xử nhiều vụ án phức tạp, nhạy cảm
Trên báo VietNamNet, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết, ông Thân từng có quốc tịch Ba Lan nhưng khi ứng cử ĐBQH khoá 14, ông đã có văn bản đề nghị Tổng thống Ba Lan cho thôi quốc tịch nước này.
Nước này cũng đã có quyết định cho ông Thân thôi quốc tịch Ba Lan. “Ông Thân đã có báo cáo việc này tới cơ quan chức năng của Quốc hội”- ông Nguyễn Hạnh Phúc trả lời báo chí.
![]() |
Ông Nguyễn Văn Thân còn giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Được biết, vào năm 2014 ông Nguyễn Văn Thân đăng ký thêm quốc tịch Ba Lan. Đến năm 2016, trước khi ứng cử ĐBQH khoá 14, ông đã xin thôi quốc tịch nước này.
Ông Nguyễn Văn Thân sinh năm 1955, là ĐBQH khoá 14, thuộc đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình.
Liên quan tới câu chuyện quốc tịch, trong đợt bầu cử ĐBQH khoá 14, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường là ĐBQH khoá 13 trúng cử khoá 14 nhưng sau đó bị phát hiện mang 2 quốc tịch Việt Nam và Malta.
Sau đó bà Hường đã không được xác nhận tư cách ĐBQH và xin thôi làm ĐBQH./.
Thái Tùng (T/h)