• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trẻ mắc Covid-19 khiến cuộc sống mỗi ngày không hề dễ dàng

Thế giới 15/03/2022 13:10

(Tổ Quốc) - Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến thể giới, trong đó đối tượng tổn thương nhất có lẽ vẫn là trẻ nhỏ.

Covid -19 đã ảnh hưởng đến trẻ nhỏ ra sao?

Theo hãng AP, đại dịch Covid-19 đã khiến hơn 6 triệu người trên khắp thế giới tử vong, trong đó trẻ em cũng là nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19.

Trẻ mắc Covid-19 khiến cuộc sống mỗi ngày không hề dễ dàng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:AP

Theo Viện Nhi khoa Mỹ, hơn 12,7 triệu trẻ em ở Mỹ đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Nhìn chung, triệu chứng bệnh ở trẻ nhỏ không nặng bằng người lớn. Tuy nhiên, các hệ lụy của dịch bệnh đã gây ra những kết quả không mong muốn. Một số trường hợp mắc các triệu chứng không rõ nguyên nhân sau khi virus biến mất – triệu chứng được cho là bệnh Covid -19 kéo dài. Những người khác cũng bị tái nhiễm. Một số trường hợp có thể hồi phục tốt nhưng sau đó lại xuất hiện các triệu chứng như viêm nội tạng nghiêm trọng.

Và tất nhiên, số ca tử vong cao đồng nghĩa với sự đau buồn vì mất mát đi người thân, gia đình. Với trẻ nhỏ, chúng sẽ nhớ lại ký ức về một tuổi thơ của một đại dịch nguy hiểm của thế giới.

Các bác sỹ nhi khoa và nhiều bệnh viện khác của Mỹ đã tiến hành một nghiên cứu về tác động lâu dài của bệnh Covid-19 đến trẻ em. Mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu này là đánh giá tác động đối với sức khỏe, khả năng phát triển toàn diện của trẻ về mặt tinh thần cũng như thể chất đồng thời tìm hiểu về hệ thống miễn dịch của trẻ đối với virus sau khi mắc bệnh.

Nghiên cứu thực hiện ở khoảng 200 trẻ dưới 21 tuổi kéo dài 3 năm, trong đó tiếp nhận khoảng 2 bệnh nhân mới mỗi tuần. Đối tượng tham gia là trẻ có kết quả dương tính và cả những trẻ không mắc bệnh là anh chị em trong gia đình với trẻ mắc bệnh. Những người không có triệu chứng thậm chí vẫn nhập viện hỗ trợ chăm sóc đặc biệt. Trong lần khám đầu tiên, những trẻ tham gia sẽ được siêu âm tim, xét nghiệm máu và kiểm tra chức năng phổi.

Tiến sĩ Roberta Debiasi cho biết mục tiêu của nghiên cứu là tìm ra các biến chứng mà trẻ thường gặp khi mắc Covid-19.

Trường hợp của Brooklynn, một bé gái 8 tuổi đã phải nhập viện vì diễn biến bệnh nặng. Cô bé bị tái nhiễm Covid -19 lên tới 3 lần nhưng không ai hiểu lý do vì sao. Bố của Brooklynn cũng đã mắc Covid-19 và đã qua đời sau đó. Mẹ Brooklynn, bà Dinielle lo lắng con gái sẽ tiếp tục bị ốm nặng nếu tái nhiễm cho dù đã tiêm phòng.

"Mỗi lần con bị bệnh, tôi đã nghỉ sẽ phải trải qua chuyện này ra sao kể từ sau cái chết của chồng", bà Dinielle nói.

Bà Danielle Mitchell thực sự cảm thấy căng thẳng. Danielle Mitchell là một bà mẹ đơn thân làm việc toàn thời gian, vừa đau buồn từ cái chết của chồng vừa phải cố gắng tỏ ra không quá chán nản trước mặt con gái.

Các triệu chứng của bệnh Covid kéo dài

Trường hợp của Brooklynn nằm trong chương trình nghiên cứu lần này của nhóm bác sĩ. Một trường hợp khác là Alyssa Carpenter – một bé gái 2 tuổi. Alyssa cũng mắc Covid-19 hai lần khi những cơn sốt gặp phải bất ngờ kèm các triệu chứng bất thường khác. Nhóm bác sỹ cũng thực hiện nghiên cứu trường hợp của cả Alyssa.

Bố mẹ của Alyssa thực sự lo lắng về trường hợp của con mình. Những cơn đau dữ dội từ đôi bàn chân ửng đỏ khi bé sốt. Sau đó vài tháng, các triệu chứng cũng giảm dần.

Theo nghiên cứu, những gia đình có trẻ bị Covid-19 kéo dài đều được yêu cầu phải nhập viện. Với trẻ nhỏ, một khi mắc bệnh thì bố mẹ phải nghỉ chăm sóc. Cuộc sống đảo lộn bởi dịch bệnh.

Trong quá trình tham gia nghiên cứu, trẻ nhỏ đều được kiểm tra y tế đầy đủ và có cả các đánh giá triệu chứng tâm lý. Tiến sỹ Herbert, một chuyên gia trong nhóm nghiên cứu đã hỏi trẻ nhỏ có mắc các triệu chứng như mệt mỏi, mất ngủ, lo lắng, trầm cảm hay không.

"Trẻ có mắc các triệu chứng như vậy. Một số trẻ thậm chí vô cùng lo lắng khi tái nhiễm Covid. Các triệu chứng tâm lý là một trong số các biểu hiện thường gặp phải không chỉ ở bệnh nhân mà ngay cả những người thân của họ", bà Herbert nói.

Mẹ Brooklynn – bà Danielle Mitchell thực sự rất đau buồn vì sự ra đi của chồng. Đến con gái, bà quyết định ghi tên con trong nghiên cứu để có thể tìm ra hướng giải quyết.

"Nếu bố của Brooklyn ở đây thì anh sẽ đưa con đi khám. Khi mắc Covid-19 với biến thể Delta, ban đầu anh có triệu chứng buồn nôn nhưng sau đó xuống sức nhanh chóng. Vì có bệnh lý nền từ trước nên anh đã ra đi ở tuổi 42", mẹ Brooklyn chia sẻ.

"Đối với nhiều trẻ, chúng không hề mắc bệnh nhưng điều đó cũng ảnh hưởng đến tâm lý bởi sự mất mát của người thân trong gia đình. Thật sự, bọn trẻ rất kiên cường. Không ai kiên cường đến như vậy", bà Mitchell nói thêm.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ