• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triều Tiên lên tiếng sẽ phát triển thêm vũ khí sau vụ thử Hwasong-17

Thế giới 28/03/2022 19:43

(Tổ Quốc) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong - un lên tiếng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phát triển thêm các loại vũ khí tấn công trong thời gian tới.

Theo hãng AP, Triều Tiên ngày 28/3 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều vũ khí tấn công mạnh mẽ sau khi vừa phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên kể từ năm 2017.

Triều Tiên lên tiếng sẽ phát triển thêm vũ khí sau vụ thử Hwasong-17 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: KCNA

"Triều Tiên có thể sẽ tiến hành thêm nhiều vụ thử nghiệm thiết bị hạt nhân nữa ngay sau khi nước này tăng cường hiện đại hóa kho vũ khí và tiếp tục tạo áp lực lên chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden", tuyên bố cho biết. Trong khi đó, chính sách ngoại giao hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào. Vào thứ Năm tuần trước, Triều Tiên đã thực hiện vụ thử nghiệm vũ khí thứ 12 trong năm nay bằng vụ phóng tên lửa tầm xa Hwasong-17. Giới phân tích cho rằng tên lửa này có độ phóng xa nhất và có thể đến bất kỳ nơi nào trên đất liền của Mỹ.

"Trong cuộc họp với các nhà khoa học và các chuyên gia khác liên quan đến vụ thử tên lửa Hwasong-17, nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ quyết tâm phát triển năng lực tấn công của đất nước nhằm đối phó với các mối đe dọa", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cho biết.

"Chỉ quốc gia nào có thể trang bị khả năng tấn công và sức mạnh quân sự mạnh mẽ mới có thể ngăn chặn chiến tranh, đảm bảo an ninh đất nước và kiểm soát mọi mối đe dọa", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) trích dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết.

Hãng thông tấn KCNA cũng trích dẫn lời Nhà lãnh đạo Kim Jong-un dẫn tin Triều Tiên sẽ phát triển thêm vũ khí tấn công đồng thời bày tỏ niềm tin và kỳ vọng sẽ "hoàn thiện mạnh mẽ hơn nữa khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân của đất nước".

"Vũ khí chiến lược mới sẽ khiến cả thế giới một lần nữa biết rõ về sức mạnh của lực lượng vũ trang chiến lược của chúng ta", Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định.

Trong vụ phóng tên lửa gần đây, Triều Tiên cho biết tên lửa Hwasong-17 đã bay 1.090 km trong vòng 4.052 giây với độ cao tối đa là 6.248 km trước khi rơi trúng khu vực dự kiến tại vùng biển phía đông nước này. Các chuyên gia cho rằng nếu tên lửa đi theo quỹ đạo chuẩn, thẳng hơn so với góc thử nghiệm dốc thì có thể bay xa tới 15.000 km, đủ để vươn tới bất kỳ nơi nào ở Mỹ, thậm chí còn xa hơn nữa.

Hwasong-17 là vũ khí có tầm bắn xa nhất của Triều Tiên và có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân.

Trong thời gian qua, chính sách ngoại giao nhằm thuyết phục Triều Tiên thực hiện phi hạt nhân hóa để đổi lấy các lợi ích kinh tế cũng như chính trị của Mỹ đang bị đình trệ từ năm 2019. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng đã khuyến khích Bình Nhưỡng quay lại bàn đàm phán và không đưa ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn giữ im lặng và tiếp tục các vụ thử tên lửa trong thời gian gần đây.

Triều Tiên có thể đang chuẩn bị vụ thử hạt nhân mới

Một số chuyên gia cho rằng ông Kim có thể sẽ tiếp tục thực hiện một số vụ phóng tên lửa đạn đạo khác hoặc tiến hành vụ phóng tên lửa mang vệ tinh và thử nghiệm thiết bị hạt nhân khác nhằm hoàn thiện công nghệ vũ khí của Triều Tiên. Động thái này sẽ tiếp tục gây áp lực đối với Mỹ.

Vào ngày 28/3, Hàn Quốc đã lặp lại tuyên bố trước khẳng định Triều Tiên đang khôi phục lại đường hầm từng phá hủy trước đây tại bãi thử hạt nhân dưới lòng đất. Ông Lee Jong-joo, Phát ngôn viên của Bộ thống nhất Hàn Quốc cũng nói rằng vụ thử hạt nhân của Triều Tiên sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế và Triều Tiên phải ngay lập tức dừng lại bất kỳ hành vi liên quan nào để trở lại bàn đàm phán.

Vụ thử Hwasong-17 được xem là vụ phóng vũ khí nguy hiểm nhất kể từ khi Triều Tiên thử nghiệm ICBM vào tháng 11/2017. Báo cáo truyền thông Hàn Quốc cũng cho biết, Triều Tiên có thể đang chuẩn bị một vụ thử vũ khí hạt nhân khác sau hơn 4 năm.

Thêm vào đó, hãng thông tấn Yonhap trích dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng có thể đang đào "con đường tắt" đến Đường hầm 3 tại bãi thử hạt nhân đã đóng cửa trước đây ở Punggye-ri.

Các nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân (CNS) đã nói rằng đầu tháng 3, các hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang khôi phục lại bãi thử hạt nhân ở Punggye-ri. Quá trình khôi phục có thể phải mất vài tháng hoặc vài năm. Trước đó, khu thử hạt nhân Punggye-ri từng thực hiện 6 vụ thử vũ khí hạt nhân từ năm 2006 đến năm 2017. Vụ thử tên lửa gần đây và lớn nhất của Triều Tiên đã gây ra một số trận động đất nhỏ nhưng các nhà phân tích và các quan chức tình báo Mỹ cho rằng địa điểm này có thể tiếp tục được sử dụng trở lại./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ