• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trọng tâm chuyến thăm Singapore của Phó Tổng thống Kamala Harris

Thế giới 23/08/2021 17:05

(Tổ Quốc) - Phó Tổng thống Kamala Harris đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Mỹ thăm Singapore vào ngày 23/8, bắt đầu chuyến công du đầu tiên ngoài châu Mỹ của bà kể từ khi tuyên thệ nhậm chức hồi tháng 1.

Theo hãng Reuters, Singapore không phải là đồng minh của Mỹ nhưng lại là một trong những đối tác an ninh mạnh nhất trong khu vực. Mối quan hệ thương mại Mỹ - Singapore cũng đang ngày càng sâu sắc. Quốc gia này cũng là nơi có cảng biển lớn nhất ở Đông Nam Á, hỗ trợ cho các hoạt động hàng hải tự do trong khu vực.

Trọng tâm trong chuyến thăm Singapore của Phó Tổng thống Kamala Harris  - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: AFP

Phó Tổng thống Harris đã gặp gỡ Thủ tướng Lý Hiển Long và Tổng thống Halimah Yacob trong chuyến thăm Singapore vào ngày 23/8, nhấn mạnh đến nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai bên. Nhà Trắng vào hôm 23/8 thông báo, đại diện của Mỹ và Singapore đã ký hàng loạt các hiệp định mới liên quan đến vấn đề tấn công mạng, biến đổi khí hậu, đại dịch, chuỗi cung ứng...nhân chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris.

Theo AP, về vấn đề an ninh mạng, Bộ Tài chính và Quốc phòng Mỹ đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Cơ quan an ninh mạng của Singapore (CSA) nhằm tăng cường chia sẻ thông tin và đào tạo đối phó với thách thức an ninh mạng.

Về vấn đề biến đổi khí hậu, hai nước đã lên tiếng thống nhất tăng cường quan hệ đối tác nhằm xây dựng các tiêu chuẩn khí hậu mới, thúc đẩy hợp tác các dự án phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng sạch và nâng cao tính bền vững.

Hai nước cũng thống nhất tăng cường hợp tác chống dịch bệnh Covid-19 cũng như phối hợp nghiên cứu các phương pháp điều trị bệnh. Mỹ và Singapore cũng thiết lập quan hệ đối tác trong lĩnh vực thương mại, tập trung vào một số ngành công nghiệp chủ đạo. Thêm vào đó, vấn đề hàng hải tự do trong khu vực cũng được xem là trọng tâm cho chuyến công du Singapore lần này của Phó Tổng thống Mỹ Harris.

Hợp tác vì lợi ích chung của hai nước

Theo các quan chức cấp cao chính quyền Mỹ, chuyến thăm Singapore lần này của bà Harris sẽ tập trung vào việc giải quyết các thách thức an ninh trong khu vực.

"Chúng tôi [Mỹ] sẽ thúc đẩy tăng cường quan hệ đối tác này vì lợi ích chung của hai nước", một quan chức Mỹ nhấn mạnh.

"Mỹ và Singapore đã ký kết tăng cường hợp tác về an ninh, tái khẳng định sự hiện diện của Mỹ trong khu vực thông qua việc triển khai luân phiên các máy bay P-8 và tàu chiến ven bờ của Mỹ tới Singapore", thông cáo báo chí của Nhà Trắng nêu rõ.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, lãnh đạo cấp cao hai nước Mỹ và Singapore đã nhất trí mở rộng hợp tác an ninh mạng trong lĩnh vực tài chính, quân sự...

"Chuyến thăm của bà Harris là tín hiệu gia tăng ảnh hưởng của Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á. Mỹ cần đến một chính sách xoay trục hoàn toàn về châu Á, trong đó Việt Nam và Singapore có thể là những đối tác chủ chốt. Vì vậy, nỗ lực khôi phục sự tin tưởng vào nước Mỹ là các ưu tiên trong chính sách của  Washington vào thời điểm hiện tại", Curtis Chin – chuyên gia châu Á tại Viện Milken và là cựu đại sứ Mỹ tại Ngân hàng Phát triển châu Á nhấn mạnh.

Vấn đề an ninh mạng liên tục là trọng tâm trong chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Biden sau hàng loạt các vụ tấn công mạng gây ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nhiên liệu và thực phẩm của Mỹ. Các sáng kiến khác bao gồm đối thoại xây dựng chuỗi cung ứng giữa Singapore và Mỹ sẽ tiếp tục được thảo luận vào ngày 24/8. Hiện tại, vấn đề thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung chip bán dẫn ở Mỹ đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành sản xuất ô tô và cũng gây ra tình trạng lạm phát. 

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm Singapore, Phó Tổng thống Mỹ sẽ tới thăm căn cứ hải quân Changi và tham quan tàu chiến Tulsa USS. Mặc dù giữa Singapore và Mỹ không tồn tại hiệp ước đồng minh, song quốc gia này vẫn là một trong những đối tác an ninh mạnh mẽ nhất của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á cùng với trao đổi thương mại sâu rộng.

Phó Tổng thống Mỹ Harris sẽ có bài phát biểu vào ngày 24/8 để nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác và các lĩnh vực tăng cường hợp tác với Singapore, trước khi lên đường công du Việt Nam.

Ông Alexander Feldman, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN nhận định, Phó Tổng thống Harris sẽ tập trung vào nỗ lực xây dựng mối quan hệ tích cực và hiệu quả của Mỹ với Singapore và Việt Nam trong chuyến thăm lần này.

"Chuyến công du lần này thể hiện thái độ của Mỹ mong muốn làm bạn và đối tác với các nước trong khu vực Đông Nam Á", ông Feldman nhấn mạnh.

 

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ