• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc gặp khó với lượng rác thải y tế khổng lồ sau đại dịch Covid-19

Thế giới 12/03/2020 10:27

(Tổ Quốc) - Hơn 20 thành phố Trung Quốc đang vật lộn để tìm cách xử lý an toàn chất thải trong khi Vũ Hán, thành phố ở tâm dịch Covid-19 đang bị ảnh hưởng nặng nhất, theo tờ SCMP.

Theo các nhà chức trách, trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19, Vũ Hán tạo ra lượng chất thải y tế nhiều gấp sáu lần so với thông thường.

Các cơ sở xử lý chất thải y tế ở 28 thành phố khác đang hoạt động hết công suất, Bộ Sinh thái và Môi trường nước này cho biết trong một cuộc họp báo vào thứ Tư, nhưng không nêu tên cụ thể các thành phố khác.

Trung Quốc gặp khó với lượng rác thải y tế khổng lồ sau đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Vũ Hán đang nỗ lực giải quyết lượng rác thải y tế sau đại dịch Covid-19. Ảnh: Xinhua.

Zhao Qunying, người đứng đầu văn phòng khẩn cấp của Bộ này, cho biết các bệnh viện ở Vũ Hán đã tạo ra hơn 240 tấn chất thải y tế mỗi ngày trong thời kỳ bùng phát dịch Covid-19, so với 40 tấn trước khi dịch bệnh xảy ra.

Chính phủ trung ương đã triển khai 46 thiết bị xử lý chất thải y tế di động tới thành phố này và xây dựng một nhà máy mới xử lí chất thải với công suất 30 tấn trong vòng 15 ngày, Zhao nói.

Chúng tôi cũng đã nâng cấp các cơ sở xử lý chất thải nguy hại [để xử lý chất thải y tế ngay lúc nói], ông cho biết.

Các biện pháp cũng được xúc tiến để tăng công suất xử lý chất thải của thành phố từ 50 tấn một ngày lên hơn 263 tấn.

Vụ dịch Covid-19 đã lây nhiễm hơn cho hơn 80.000 người và khiến hơn 3.000 người ở Trung Quốc tử vong và từ đó đã lan sang hơn 100 quốc gia.

Ông Zhao không xác định rõ thành phố nào khác bị quá tải hoặc gần hết công suất xử lí chất thải y tế, nhưng khả năng xử lý chất thải y tế chưa được đầy đủ là vấn đề lâu dài ở Trung Quốc, theo SCMP.

Năm 2018 nước này đã tạo ra hơn 2 triệu tấn chất thải y tế, SCMP dẫn tin theo Cục Thống kê Quốc gia nước này. Nhưng 76 thành phố không thể xử lý kịp thời, Hu Longhua, từ trung tâm quản lý hóa chất và chất thải rắn của Bộ Sinh thái và Môi trường, phát biểu tại một diễn đàn năm đó.

Khi chính phủ đề nghị tất cả mọi người đeo khẩu trang ở những nơi công cộng để ngăn chặn sự lây lan của virus thì việc sử dụng chúng đã gia tăng thêm vào lượng chất thải y tế. Các nhà sản xuất Trung Quốc đã sản xuất khoảng 116 triệu khẩu trang mỗi ngày vào cuối tháng trước, tăng gấp 12 lần so với đầu tháng 2, theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ