• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc 'mạnh tay' đối phó với đợt bùng phát dòng B.A.2 của biến chủng Omicron

Thế giới 15/03/2022 11:24

(Tổ Quốc) - Theo hãng tin AP, Trung Quốc đã hạn chế hầu hết người dân rời khỏi tỉnh đông bắc Cát Lâm và điều động quân đội dự bị vào hôm thứ Hai để đối phó với đợt bùng phát dịch Covid-19 lớn nhất tại nước này kể từ khi đại dịch xuất hiện hai năm trước.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã báo cáo có 1.337 ca lây nhiễm tại các địa phương trong khoảng thời gian 24 giờ qua, trong đó có 895 trường hợp ở tỉnh công nghiệp Cát Lâm.

Sát sao phong tỏa các cụm lây nhiễm

Một thông báo của chính phủ Trung Quốc cho biết người dân sẽ phải có sự cho phép của cảnh sát khi rời khỏi tỉnh này hoặc di chuyển qua lại giữa các thành phố.

Đài truyền hình Trung Quốc CCTV cũng đưa tin, tỉnh Cát Lâm bị ảnh hưởng nặng nề trong lần bùng dịch này đã điều động 7.000 người dự phòng để hỗ trợ ứng phó, từ việc giữ trật tự, đăng ký cho người dân tại các trung tâm xét nghiệm cho đến sử dụng máy bay không người lái để thực hiện việc phun thuốc và khử trùng trên không.

Hàng trăm trường hợp mắc Covid-19 khác cũng được ghi nhận ở các tỉnh và thành phố khác dọc theo bờ biển phía đông của Trung Quốc và cả trong đất liền. Bắc Kinh, nơi có sáu trường hợp mới và Thượng Hải, với 41 trường hợp, đã phong tỏa các tòa nhà dân cư và văn phòng nơi phát hiện có người nhiễm bệnh.

Trung Quốc 'mạnh tay' đối phó với đợt bùng phát dòng B.A.2 của biến chủng omicron - Ảnh 1.

Tỉnh Cát Lâm ghi nhận số ca mắc Covid-19 nhiều nhất trong đợt này đang thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để đối phó với dịch bệnh. Ảnh: Chinatopix/AP.

"Mỗi ngày đi làm, tôi lo lắng rằng nếu tòa nhà văn phòng của chúng tôi đột ngột bị đóng cửa thì tôi sẽ không thể về đến nhà, vì vậy tôi đã mua một chiếc túi ngủ và dự trữ một số đồ ăn nhanh trong văn phòng", Yimeng Li, một người dân Thượng Hải cho biết.

Mặc dù con số bùng dịch tại Trung Quốc đại lục là nhỏ so với nhiều quốc gia khác nhưng đây là con số cao nhất kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Vũ Hán vào đầu năm 2020. Không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận trong những đợt bùng phát mới nhất gần đây. Số ca lây nhiễm tương đối ít của Trung Quốc đại lục vừa qua là do chính phủ nước này đã nhanh chóng thực hiện chiến lược không khoan nhượng, tập trung vào ngăn chặn sự lây truyền của virus corona bằng cách dựa vào các biện pháp phong tỏa chặt chẽ và cách ly bắt buộc đối với bất kỳ ai tiếp xúc với một trường hợp dương tính với virus corona.

Tiếp tục chiến lược 'Zero Covid'

Chính phủ Trung Quốc cho biết họ sẽ tiếp tục giữ vững chiến lược ngăn chặn lây nhiễm trong thời điểm hiện tại.

Các quan chức Trung Quốc hôm Chủ nhật đã đóng cửa thành phố phía nam Thâm Quyến, nơi có 17,5 triệu dân và là trung tâm tài chính và công nghệ lớn giáp với Hồng Kông. Trước đó là đóng cửa Trường Xuân, thành phố có 9 triệu người thuộc tỉnh Cát Lâm, bắt đầu từ thứ Sáu tuần trước.

Hôm thứ Hai, Zhang Wenhong, một chuyên gia nổi tiếng về bệnh truyền nhiễm tại một bệnh viện liên kết với Đại học Phúc Đán, Thượng Hải đã lưu ý trong một bài viết cho thời báo kinh doanh Caixin của Trung Quốc, rằng các con số lây nhiễm ở đại lục vẫn đang ở giai đoạn đầu của "sự gia tăng theo cấp số nhân".

Mạng lưới đường sắt chở khách rộng lớn của Trung Quốc cho biết họ sẽ cắt giảm dịch vụ đáng kể. Cả Đường sắt Trung Quốc cùng các hãng hàng không đều cho biết họ sẽ hoàn tiền miễn phí cho những người đã mua vé trong trường hợp xảy ra hoãn, hủy chuyến. Thượng Hải cũng tạm ngừng dịch vụ xe buýt đến các tỉnh và thành phố khác.

Thượng Hải đã ghi nhận 713 trường hợp mắc Covid-19 trong tháng 3, trong đó 632 trường hợp không có triệu chứng. Trung Quốc tính riêng các trường hợp dương tính và không có triệu chứng. Các trường học ở thành phố lớn nhất Trung Quốc này cũng đã chuyển sang học từ xa.

Tại Bắc Kinh, một số tòa nhà đã bị phong tỏa vào cuối tuần qua. Cư dân cho biết họ sẵn sàng tuân theo các chính sách cứng rắn, dù có phải chịu hạn chế về mặt cá nhân.

Tong Xin, 38 tuổi, một chủ cửa hàng ở Chợ Tơ Lụa, một trung tâm mua sắm dành cho khách du lịch ở thủ đô Trung Quốc, cho biết: "Tôi nghĩ chỉ khi dịch bệnh được quét sạch hoàn toàn thì chúng ta mới có thể yên tâm".

Ông Zhang Wenhong lưu ý rằng phần lớn sự bùng phát hiện nay trên khắp các thành phố của Trung Quốc là do biến thể "Omicron tàng hình" – được gọi là dòng B.A.2 của biến thể Omicron. Nghiên cứu ban đầu cho thấy dòng này lây lan nhanh hơn chủng Omicron ban đầu và các biến thể khác.

Ông Zhang viết hôm thứ Hai: "Nhưng nếu đất nước chúng ta mở cửa nhanh chóng, nó sẽ kéo theo một số lượng lớn ca nhiễm bệnh cho người dân trong một thời gian ngắn. Dù tỷ lệ tử vong có thấp đến đâu thì nó vẫn sẽ gây ra tình trạng cạn kiệt nguồn lực y tế và một cú sốc ngắn hạn đối với đời sống xã hội, gây tác hại không thể bù đắp được cho gia đình và xã hội".

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ